Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số công trình trọng điểm tại Quảng Trị

Chiều 26/7, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến về tiến độ xây dựng đoạn tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Ảnh: Thanh Giang).
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến về tiến độ xây dựng đoạn tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ (Ảnh: Thanh Giang).

xã Mỹ Thuỷ

Kiểm tra dự án đường cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ tại nút giao với đường tỉnh 575 (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu cố gắng hoàn thành dứt điểm các hạng mục còn lại; giao thêm việc cho các nhà thầu địa phương, đầu tư xây dựng luôn trạm dừng nghỉ, hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn đường cao tốc; chạy đua với thời gian, phấn đấu ngày 19/8 tới hoàn thành đoạn tuyến này. Địa phương nỗ lực hỗ trợ nhà thầu hoàn thành công trình; phấn đấu hoàn thành đoạn tuyến đường ven biển trong năm 2025.

ndo_br_a2-1906.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ (Ảnh: Thanh Giang).

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, về tình hình thực hiện Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh-Cam Lộ thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đến nay: Tổng chiều dài tuyến: 65,55km; qua địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ) khoảng 33,017km; qua địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ) khoảng 32,53km; tổng mức đầu tư: 9.919,78 tỷ đồng (xây lắp: 6.149,65 tỷ đồng; giải phóng mặt bằng: 2.637,49 tỷ đồng; dự phòng: 622,07 tỷ đồng; chi phí khác: 510,57 tỷ đồng); Dự án có 2 gói thầu xây lắp, được khởi công ngày 1/1/2023, hoàn thành tháng 10/2025 (tiến độ điều chỉnh phấn đấu hoàn thành tháng 8/2025).

ndo_br_a4-1931-7543.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tại công trường dự án (Ảnh: Thanh Giang).

Về tình hình thi công, Dự án có tổng số 2 gói thầu xây lắp: 5.387,56 tỷ/5.514,45 tỷ đồng, đạt khoảng 97,7% (Gói thầu XL1 qua Quảng Bình (cũ) khoảng 98,00%, gói thầu XL2 qua Quảng Trị (cũ) khoảng 97,34%) giá trị Hợp đồng.

ndo_br_a5-1919-8141.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường (Ảnh: Thanh Giang).

Các nhà thầu bố trí 102 mũi thi công (29 mũi thi công cầu, 18 mũi thi công đường, 10 mũi cống hộp, hầm chui, 45 mũi thi công hạng mục an toàn giao thông), với tổng cộng khoảng 450 đầu máy thiết bị và gần 1.300 kỹ sư, công nhân. Đến nay, các khối lượng chính đã cơ bản hoàn thành; chỉ còn lại công tác hoàn thiện 3 cầu vượt, các nút giao và an toàn giao thông. Các nhà thầu đang thi công 3 ca, 4 kíp phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác dịp 19/8/2025.

* Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thị sát, kiểm tra công trường thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

ndo_br_b4-1702-899.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, động viên các đơn vị thi công Cảng hàng không Quảng Trị (Ảnh: Thanh Giang).

Khởi công xây dựng vào tháng 7/2024, dự án Cảng hàng không Quảng Trị giai đoạn 1 có công suất 500.000 hành khách/năm (khi đầu tư hoàn chỉnh đạt 5 triệu hành khách/năm); được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), do T&T Group liên danh với Cienco 4 làm chủ đầu tư.

Dự án gồm 2 dự án thành phần, trong đó giải phóng mặt bằng do địa phương thực hiện; dự án thành phần xây dựng cảng hàng không do nhà đầu tư tư nhân thực hiện với tổng mức đầu tư 5.821 tỷ đồng.

Đến nay, hạng mục sân đỗ máy bay đã hoàn thành, các hạng mục còn lại đang được triển khai đồng bộ. Nhà đầu tư định hướng xây dựng một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh, liên hoàn bao gồm cảng hàng không, trung tâm trung chuyển hàng hóa, tổ hợp công nghiệp hàng không và đô thị sân bay, với quy mô 10.800ha.

ndo_br_b2-8098-2916.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về dự án (Ảnh: Thanh Giang).

Đánh giá cao định hướng này, Thủ tướng yêu cầu địa phương, nhà đầu tư chậm nhất trong tháng 7/2026 phải hoàn thành giai đoạn 1 dự án sân bay Quảng Trị, phấn đấu hoàn thành sớm hơn vào 30/4/2026. Từ đó, phát huy lợi thế của Quảng Trị với đầy đủ các loại hình giao thông gồm đường bộ cao tốc, đường sắt bắc-nam, đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu, cảng hàng không..., kết nối 2 hành lang Đông Tây và Bắc Nam, kết nối với các nước trong khu vực, kết nối quốc tế.

ndo_br_b3-7230-8108.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án (Ảnh: Thanh Giang).
ndo_br_b1-2672-6384.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát sân bay Quảng Trị đang được xây dựng (Ảnh: Thanh Giang).

Trên cơ sở lợi thế này, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Trị, các cơ quan nghiên cứu xây dựng sân bay Quảng Trị với cấp cao hơn theo phân loại của ICAO, lấy sân bay này làm trung tâm để nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch liên quan, phát triển khu vực giữa 2 con sông lớn trong tỉnh (sông Bến Hải phía bắc và sông Thạch Hãn phía nam) theo định hướng "4 trong 1" gồm khu đô thị sân bay, khu công nghiệp, khu khoa học công nghệ và khu dịch vụ.

ndo_br_c1-5113.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thị sát dự án xây dựng bến cảng Mỹ Thủy (Ảnh: Thanh Giang).

* Thăm khu bến cảng Mỹ Thủy (xã Mỹ Thuỷ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần nghiên cứu thêm đầu tư tuyến đường sắt để kết nối Thái Lan, Lào; Bộ Xây dựng quy hoạch cảng này thành khu thương mại tự do bài bản.

ndo_br_c2-9492.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường (Ảnh: Thanh Giang).

Nhấn mạnh cảng Mỹ Thủy có vị trí chiến lược trong khu vực, Thủ tướng giao tỉnh làm chủ đầu tư nâng cấp đoạn đường hiện hữu thành cao tốc nối từ cảng lên đến cửa khẩu La Lay; tỉnh cũng phải nghiên cứu đầu tư khu thương mại tự do; cần kêu gọi thêm các nhà đầu tư tư nhân vào đầu tư.

ndo_br_c4-7054.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về dự án (Ảnh: Thanh Giang).

Dự án khu bến cảng Mỹ Thủy do Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư; tổng diện tích 685ha, tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, trong đó chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: quy mô 4 bến, tổng mức đầu tư 5.902 tỷ đồng, thời gian thi công: 2023-2027. Giai đoạn 2: quy mô 3 bến, tổng mức đầu tư 5.876 tỷ đồng, thời gian thi công: 2027-2031. Giai đoạn 3: quy mô 3 bến, tổng mức đầu tư 3.222 tỷ đồng, thời gian thi công: 2032-2036. Hiện đang nghiên cứu để tăng tốc và mở rộng quy mô cảng.

Hiện nay, Công ty cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy đang tiến hành thi công giai đoạn 1 của Dự án quy mô 4 bến với tổng mức đầu tư 5.902 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.