Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát, kiểm tra các cơ sở, dự án kinh tế-xã hội tại tỉnh Kon Tum

Chiều 19/8, nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học mới 2023-2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trường mầm non Măng Đen ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát về quy hoạch phát triển các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát về quy hoạch phát triển các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.

Ân cần thăm hỏi các cô giáo, các cháu, Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ, trường vẫn tổ chức học hè.

Thủ tướng đề nghị huyện nỗ lực bổ sung cơ sở vật chất cho trường; cho rằng tuổi các cháu còn nhỏ, rất hiếu động, do đó, các cô phải luôn ý thức đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp; cùng với đó, chú ý cho các cháu làm quen sớm với môn ngoại ngữ.

Qua nắm tình hình, Thủ tướng đề nghị tỉnh, huyện rà soát, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cho các cô giáo, bồi dưỡng đào tạo cho đội ngũ phục vụ để đáp ứng yêu cầu chăm sóc các cháu; nỗ lực bổ sung thêm giáo viên đạt tiêu chuẩn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, các cô giáo Trường mầm non Măng Đen
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, các cô giáo Trường mầm non Măng Đen

Chuẩn bị năm học mới, Thủ tướng mong trường chuẩn bị tốt các phòng học, đổi mới giáo án dạy học trên cơ sở kế thừa những mặt tích cực; các cô giáo thường xuyên trau dồi, phát huy mặt tốt, tích cực, dạy các cháu với tất cả tình thương yêu. Thủ tướng mong lãnh đạo tỉnh, huyện luôn quan tâm sự nghiệp giáo dục…

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cô giáo và cháu học sinh Trường mầm non Măng Đen
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cô giáo và cháu học sinh Trường mầm non Măng Đen

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; dự án xây dựng Cảng hàng không Măng Đen; định hướng phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen; khảo sát quy hoạch phát triển điện gió trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại vị trí ở xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát, nghe thuyết trình về đề xuất nghiên cứu các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và huyện Măng Đen

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát, nghe thuyết trình về đề xuất nghiên cứu các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum và huyện Măng Đen

Tại vị trí ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Thủ tướng chỉ đạo đối với việc nghiên cứu xây dựng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum không nên bám hướng tuyến cao tốc theo đường quốc lộ hiện hữu cố gắng tìm hướng tuyến mới, từ đó mở không gian phát triển mới.

Sau khi đi khảo sát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với một số bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Kon Tum về các dự án trên.

Phát biểu ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh cần tìm ra con đường để Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, thoát nghèo; thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành mũi nhọn, thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Tây Nguyên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với một số bộ, ngành, tỉnh Kon Tum về quy hoạch phát triển Măng Đen
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi làm việc với một số bộ, ngành, tỉnh Kon Tum về quy hoạch phát triển Măng Đen

Thủ tướng yêu cầu quy hoạch phải phát huy hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Măng Đen, hoá giải được các hạn chế, bất cập; quy hoạch phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, lâu dài, ổn định.

Thủ tướng yêu cầu, Kon Tum cần phát triển các loại hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông (sân bay, đường cao tốc), hạ tầng văn hóa , hạ tầng giáo dục (phát triển người Kon Tum phát triển năng động, sáng tạo); phương thức phát triển phải xanh, tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, phát triển rừng trong phố, phố trong rừng; phát huy tối đa bản sắc văn hóa địa phương; về nguồn lực, phải lấy nguồn lực tại chỗ là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Nguồn lực tại chỗ là con người tại chỗ; thiên nhiên; truyền thống văn hóa lịch sử; phải đẩy mạnh hợp tác công tư. Vấn đề quan trọng là tỉnh phải tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại; đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Kon Tum phân công một đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đứng đầu một tổ công tác phát triển Măng Đen.

Thủ tướng nêu rõ, Trung ương hoàn toàn nhất trí về mặt chủ trương; các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể hoá các vấn đề theo quy hoạch.

Thăm Nhà văn hóa làng Kon Pring, thị trấn Măng Đen, Thủ tướng mong cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chăm lo, tạo sinh kế bền vững, lâu dài cho bà con, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà con.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con nhân dân tại Nhà văn hóa làng Kon Pring, thị trấn Măng Đen.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con nhân dân tại Nhà văn hóa làng Kon Pring, thị trấn Măng Đen.

Thủ tướng nêu rõ, đây là địa bàn quan trọng về an ninh quốc phòng, tôn giáo, do đó vẫn còn những tổ chức phản động chống phá, do đó cần xây dựng thế trận an ninh quốc phòng toàn dân vững chắc, do đó phải ổn định đời sống nhân dân, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nhất là văn hóa cồng chiêng.

Theo Thủ tướng, bà con nhân dân phải đoàn kết, thống nhất, đùm bọc, chia sẻ với nhau, cảnh giác, không để bị kẻ xấu lợi dụng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên bà con nhân dân làng Kon Pring
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên bà con nhân dân làng Kon Pring

Thủ tướng mong bà con phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo ban con em chấp hành pháp luật.

Thủ tướng đề nghị các lực lượng quân đội, công an cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội địa bàn…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.