Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen

Chiều 9/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen. (Ảnh: VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm Luxembourg trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò, vị trí quan trọng của Luxembourg trong EU, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Chủ tịch Nghị viện Luxembourg đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác toàn diện, cả trên bình diện song phương và đa phương. Chủ tịch Fernand Etgen bày tỏ ấn tượng về thành tựu phòng chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của Việt Nam, nhất là việc đảm nhiệm thành công cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tăng cường hợp tác đa phương, củng cố hệ thống đa phương dựa trên luật lệ.

Chủ tịch Nghị viện Luxembourg đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác toàn diện, cả trên bình diện song phương và đa phương.

Hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hai nước và nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, giữa cơ quan lập pháp hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP) và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), cùng thúc đẩy nỗ lực chung duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Nghị viện Luxembourg thăm Việt Nam trong năm 2023; đồng thời đề nghị Nghị viện Luxembourg sớm thành lập Hội hữu nghị Luxembourg-Việt Nam và Nhóm nghị sĩ hữu nghị Luxembourg-Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế và đầu tư, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nghị viện Luxembourg phối hợp thúc đẩy các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với thủy sản Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về tài chính ngân hàng, logistics, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Nghị viện Luxembourg khẳng định, EVFTA và EVIPA là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại-đầu tư giữa hai bên, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong chuyển đổi nghề cá bền vững, hoan nghênh việc hai nước sớm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược về tài chính xanh nhằm đóng góp cho quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nghị viện Luxembourg tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công tại Luxembourg.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng chia sẻ lập trường nhất quán của Việt Nam và đề nghị Nghị viện Luxembourg ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy các bên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc DOC và đàm phán, xây dựng văn kiện COC thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg. (Ảnh: TTXVN)

* Chiều 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg được tổ chức tại Phòng Thương mại Luxembourg.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về nền tảng quan hệ hai nước và việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn, hiệu quả hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam xác định ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nguồn nhân lực, hạ tầng chiến lược. Do đó, Việt Nam cần có nguồn lực, sự hỗ trợ từ bên ngoài để phát triển các thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu, tín dụng...; huy động hợp tác công-tư, lấy nguồn lực Nhà nước kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, lấy nguồn lực Nhà nước dẫn dắt nguồn lực xã hội. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Luxembourg chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng khẳng định rằng, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư châu Âu nói chung và Luxembourg nói riêng, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bằng việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; cùng nhau hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.

Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước, nhất là đầu tư của Luxembourg vào Việt Nam rất hiệu quả; quan hệ thương mại tăng trưởng nhanh. Nhấn mạnh Việt Nam và Luxembourg có điểm tương đồng là có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, rất thuận lợi cho việc hợp tác, Thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác; đồng thời khẳng định Việt Nam coi Luxembourg là thị trường cầu nối cho Việt Nam vào EU, và ngược lại Việt Nam là cầu nối cho Luxembourg vào ASEAN.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức hai bên đã chứng kiến lễ ký kết và trao văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai bên.

Nhân diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp một số doanh nghiệp của Luxembourg.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.