Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm tại Di tích Thành cổ Quảng Trị

Chiều 22/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị).

Thủ tướng và Đoàn công tác dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày-đêm (28/6-16/9/1972) chiến đấu và bảo vệ thị xã Quảng Trị cũng như Thành cổ Quảng Trị.

Sự hy sinh của các chiến sĩ là biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam; nguồn động viên, cổ vũ đồng chí, đồng bào tiến lên giành thắng lợi cuối cùng vào Đại thắng mùa Xuân 1975, đưa đất nước đi đến thống nhất, hòa bình và độc lập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị.

Thủ tướng và Đoàn công tác bày tỏ xúc động khi nghe những câu chuyện về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, với hàng nghìn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Máu của các anh hùng, liệt sĩ đã hòa vào lòng đất, vào dòng sông Thạch Hãn cho non sông đất nước có ngày độc lập, nhân dân được tự do hạnh phúc. Thủ tướng và đoàn công tác nguyện nỗ lực phấn đấu cống hiến, xứng đáng với những hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Thủ tướng cũng mong muốn cán bộ, nhân viên Khu di tích ra sức gìn giữ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích đặc biệt này, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, quảng bá với bạn bè về một đất nước Việt Nam anh hùng trong đấu tranh, yêu chuộng hoà bình và nỗ lực phát triển đất nước. Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu di tích cần tôn tạo, nghiên cứu trồng thêm nhiều cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp; nghiên cứu các hình thức thu hút đầu tư, góp phần khai thác giá trị của khu di tích

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị.

Di tích Thành cổ Quảng Trị nằm giữa lòng thị xã Quảng Trị; cách quốc lộ 1A gần 1km về phía đông bắc, cách thành phố Đông Hà - tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị hiện nay khoảng 14km về phía đông nam và cách thành phố Huế hơn 60km về phía bắc. Địa bàn thị xã Quảng Trị có diện tích không lớn nhưng nằm trên trục giao thông huyết mạch quốc gia, có vị trí địa chính trị quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trong 81 ngày đêm chiến đấu chống phản kích tái chiếm từ 28/6 đến 16/9/1972, Thành cổ Quảng Trị với chu vi hơn 2.160m đã trở thành “túi bom” của quân lực VNCH với các loại phương tiện chiến tranh, vũ khí hiện đại nhằm chiếm cho bằng được Thành cổ vì đây là địa bàn chiến lược, có thể tạo sức nặng “mặc cả” với ta tại Hội nghị Paris.

Không thể thống kê được số bom đạn dội xuống mảnh đất này. Trong 81 ngày đêm đó để chiếm lại thành cổ Quảng Trị 16ha và cả thị xã Quảng Trị hơn 3km2, Mỹ đã ném xuống đây 328 nghìn tấn bom. Báo chí phương Tây thời đó bình luận tương đương sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Hirosima Nhật Bản năm 1945. Do vậy, 81 ngày đêm ấy toàn bộ thị xã và tòa thành cổ này bị san bằng. Thành cổ chỉ còn dấu vết của một số đoạn thành, lao xá, cổng tiền, hậu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần nói chuyện với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý và cán bộ, nhân viên Khu di tích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần nói chuyện với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý và cán bộ, nhân viên Khu di tích.

Hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt vì khói lửa bom đạn quá nhiều, xương máu các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát. Chính vì vậy, ngày nay tại trung tâm di tích, chúng ta xây đài tưởng niệm hình thành ngôi mộ chung cho hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt này.

* Trước đó, trong chương trình công tác tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dâng hương, thăm Công viên văn hóa và khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính viết: Noi gương đồng chí Tố Hữu, người cộng sản kiên trung, nhà văn hóa tài năng, chúng ta nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhà trưng bày về đồng chí Tố Hữu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Nhà trưng bày về đồng chí Tố Hữu.

Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình đồng chí Tố Hữu giữ gìn, quản lý, phát huy giá trị Công viên và Khu lưu niệm; mở cửa đón người dân thăm viếng, vừa để người dân được gần gũi với đồng chí Tố Hữu, hưởng thụ không gian văn hóa, lịch sử này, vừa góp phần giáo dục truyền thống để Công viên và Khu lưu niệm trở nên ấm cúng, ý nghĩa hơn.

* Trước đó, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng, đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại các mộ phần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại các mộ phần.

Dâng nén hương thơm lên anh linh các anh hùng, liệt sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn thời gian tới, các sở, ban, ngành trong tỉnh tiếp tục quy tập, chăm sóc các phần mộ của liệt sĩ, góp phần làm cho thân nhân liệt sĩ thêm yên lòng.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà ông Nguyễn Trung Chính, 94 tuổi, là cán bộ tiền khởi nghĩa, hiện sinh sống tại phường Phú Nhuận, thành phố Huế và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công giúp đỡ cách mạng Nguyễn Thị Vàng, 100 tuổi ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vàng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Vàng.

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi nhớ, tri ân người có công với cách mạng; nỗ lực phấn đấu xứng đáng với những hy sinh của người có công. Thủ tướng mong ông Nguyễn Trung Chính và Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vàng luôn mạnh khỏe, mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, trong công cuộc dựng xây hạnh phúc gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.