Thủ tướng: EVN phải nỗ lực đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển đất nước

NDĐT - Sáng 25-12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

​Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi, biểu dương và khen ngợi tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên (CBCNV), người lao động ngành điện luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu to lớn qua các thời kỳ; khẳng định, trong thành tựu to lớn của đất nước năm qua có sự đóng góp quan trọng của EVN.

Thủ tướng nêu rõ, năm nay, tình hình thế giới có nhiều bất ổn, nhưng Việt Nam đã vượt qua một năm đầy khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội đã giao phó. Điểm nổi bật nhất là tăng trưởng GDP, kim ngạch thương mại của cả nước vượt 500 tỷ USD; xuất siêu gần 10 tỷ USD. Chúng ta có kinh tế vĩ mô ổn định, chỉ số CPI thấp. Đi liền với đó là đời sống nhân dân được cải thiện; sự nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, kinh tế số, Chính phủ điện tử… đã được triển khai mạnh mẽ.

Việc xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu lớn. Chúng ta hướng về nông thôn, miền núi là hết sức quan trọng để thúc đẩy xóa khoảng cách chênh lệch, tăng cường xóa đói, giảm nghèo. Tất cả đã thể hiện tiềm năng, ý chí, khát vọng vươn lên của dân tộc ta. Tất cả thành tích to lớn của đất nước, có sự đóng góp trực tiếp của ngành điện Việt Nam, của EVN. Đây là nhân tố quan trọng, bảo đảm có tổng sản lượng điện cho phát triển quốc gia trong điều kiện thời tiết cực đoan, ảnh hưởng tiêu cực.

Thủ tướng nêu các khó khăn của ngành điện năm nay, đó là phụ tải, nhu cầu điện tăng cao, đứng thứ nhì ASEAN, sau Indonesia. Khô hạn xảy ra ở nhiều khu vực, lượng nước về các hồ thuỷ điện rất thấp so nhiều năm. Nguồn cung nhiên liệu than, khí cũng khó khăn. Nguyên nhân có cả do sự chỉ đạo vĩ mô. Nhiều dự án nguồn điện ngoài EVN bị chậm tiến độ. Nhiều dự án theo Tổng sơ đồ Điện 7 phải dừng lại kể cả EVN, TKV, PVN. Chúng ta đang thiếu nguồn nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, tuy khó khăn như vậy nhưng EVN có nhiều điểm tiến bộ, là bài học kinh nghiệm cho phát triển.

Đó là, nhìn lại 65 năm qua, nhận thấy sự thành công lớn của EVN, hiện tăng gần 55 nghìn MW, đứng thứ hai ASEAN và 23 thế giới về tổng công suất nguồn điện. Thủ tướng đánh giá cao các thế hệ cán bộ ngành điện đóng góp vào sự phát triển. Tập đoàn cơ bản đáp ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, trong khi nguồn điện của EVN mới chiếm 54%. Khởi công và đóng điện nhiều công trình. Sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nộp ngân sách nhà nước tốt, các chỉ số tài chính đều bảo đảm. Đây là sự cố gắng lớn. EVN là một trong những tập đoàn có quy mô lớn nhất của Nhà nước. Hoàn thành các nhiệm vụ chính trị xã hội, nhất là cung cấp điện cho nông thôn, hải đảo. Đây là thành tích đặc biệt nổi bật.

Điều ấn tượng nhất, thế giới công nhận chỉ số tiếp cận điện năng được cải thiện mạnh mẽ, đứng 27/190 quốc gia vùng lãnh thổ, đứng thứ tư ASEAN, vượt trước hai năm mục tiêu Chính phủ đề ra. Tham gia bốn chỉ số trong Cổng Dịch vụ công quốc gia. EVN đã tăng cường giải quyết công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ 4.0. Tuy nhiên, chúng ta không được thỏa mãn non. Đây cũng là một dấu ấn mạnh mẽ. Cơ bản, các chỉ tiêu hoàn thành trước thời hạn như tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện… Đã thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trường trong phát triển điện lực, có nhiều cố gắng tìm kiếm giải pháp, bảo đảm vấn đề tro xỉ, cao hơn năm trước. Có nhiều sáng kiến trong ngăn ngừa phát tán bụi tro xỉ. Việc đầu tư các nhà máy nhiệt điện cần cân nhắc yếu tố bảo vệ môi trường. Đây là tiến bộ của EVN.

Là tập đoàn nhà nước, EVN gương mẫu, tiên phong, bước đầu công khai, minh bạch, đi đầu trong đấu thầu qua mạng. Tích cực hưởng ứng tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thí dụ, có nhiều trạm biến áp không người trực, hay dịch vụ công về cung cấp điện đã được đưa lên mạng. Ngành điện bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, quan tâm an sinh xã hội, người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; làm tốt công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt. Tập thể EVN đoàn kết, thống nhất không chỉ trong lãnh đạo mà các cơ quan, dân chủ bước đầu được phát huy. CBCNV quyết tâm cao ở các đơn vị, bộ phận. Trong đó, đã chú ý hơn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm. Đây là bài học kinh nghiệm lớn để xây dựng tập đoàn vững mạnh.

Đề cập nhiều khó khăn, thách thức cũng như những tồn tại của ngành điện, Thủ tướng nêu bật những định hướng lớn cho EVN thời gian tới. Theo đó, EVN tích cực đóng góp ý kiến về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ vào Quy hoạch phát triển điện 8 sắp được Chính phủ thông qua với tinh thần lớn nhất là bảo đảm chủ động cung ứng đủ điện cho nền kinh tế quốc dân với chất lượng tốt, không được để thiếu điện là một mệnh lệnh; điện đã trở thành nhân tố bảo đảm an ninh, an toàn xã hội.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, do đó, EVN phải nỗ lực, cố gắng đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển đất nước. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, thông điệp lớn nhất là không được để thiếu điện trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thủ tướng yêu cầu tập thể lãnh đạo, CBCNV EVN hãy làm việc với tinh thần quyết liệt nhất, đưa ra giải pháp tốt nhất để chúng ta có nguồn và lưới điện tốt để phát triển.

Thủ tướng đề nghị, trong tình hình hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng như hiện nay, Tập đoàn càng phải thể hiện vai trò cung cấp điện an toàn, ổn định, ứng phó tình hình khô hạn, nắng nóng, có phương án điều phối hệ thống điện tốt. Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước (QLVNN) phối hợp EVN, các tập đoàn lớn điều hành tốt nguồn than và khí cho điện với tinh thần ưu tiên nguồn khí cho sản xuất điện là quan trọng nhất. Tập trung nguồn lực đẩy mạnh tiến độ các dự án điện trọng điểm cấp bách. Yêu cầu EVN đẩy nhanh 10 dự án nguồn điện trọng điểm đã được Chính phủ chỉ đạo. Bộ Công thương và Ủy ban QLVNN phải giải quyết nhanh các kiến nghị của EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đề xuất cơ chế xử lý các tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện bị chậm tiến độ. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư các nguồn điện, các dự án BOT nguồn điện có vai trò rất quan trọng. Bộ Công thương thúc đẩy nhanh tiến độ cho các nhà máy điện BOT, dự án nào khả thi thì nên giao cho doanh nghiệp làm; đẩy nhanh đầu tư các dự án lưới truyền tải giải tỏa công suất nguồn ở các khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nhiều dự án năng lượng tái tạo. Thủ tướng yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo phát triển điện lưới quốc gia, các bộ, ngành, địa phương giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho các dự án lưới điện, không để ảnh hưởng tiến độ.

Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu sắp xếp lại tập đoàn, xây dựng ngành điện tự cường, hội nhập; tiết kiệm chi phí vật tư đầu tư các dự án, bảo đảm hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tốt hơn, đồng đều hơn. Thủ tướng giao Bộ Công thương trình dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả để phát động phong trào tiết kiệm điện sâu rộng đến các đoàn, hội, quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần không chỉ đứng vào Top bốn nước ASEAN về lĩnh vực điện mà còn hướng đến đứng đầu ASEAN hoặc hướng đến đứng trong các nước OECD để phấn đấu.

Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong phát triển nguồn và vận hành nhà máy. Những dự án nguồn điện mới cần cân nhắc công nghệ và vị trí. Phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý vấn đề này. Cơ chế phát triển phải làm tốt để phát huy vai trò của EVN.

Chú ý vấn đề nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn.

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu EVN phải bảo đảm điện cho người dân đón Tết, sau đó là bảo đảm điện vào cao điểm nắng nóng năm 2020. Thủ tướng kêu gọi EVN hãy vì dân để phát triển ngành điện.

​* Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng sáu cá nhân của EVN.

Nhân dịp này, ba tập thể của EVN cũng vinh dự được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.