Thủ tướng chỉ đạo triển khai cấp bách các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Hiện trường vụ cháy rừng tại núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
Hiện trường vụ cháy rừng tại núi Nghiêm, xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 25/6, Thủ tướng Chính phủ ra Công điện số 43/CĐ-TTg về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo công điện, hiện nay nhiều tỉnh khu vực bắc bộ và miền trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiều khu rừng liên tục ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm, mức cao nhất trong khung cảnh báo cháy rừng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu tháng 6 đến nay đã xảy ra liên tiếp 25 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 90ha rừng tại các địa phương như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, thành phố Huế, Quảng Ngãi... Đáng chú ý, vụ cháy rừng xảy ra từ ngày 21 đến 23/6 tại xã Thiên Nhẫn và xã Vạn An (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An) đã buộc địa phương huy động gần 1.000 người tham gia chữa cháy.

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện tượng El Niño có khả năng xuất hiện từ cuối tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, hạn hán diện rộng và các hiện tượng thời tiết bất thường. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có thể cao hơn từ 0,5 độ C-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm; tổng lượng mưa tại nhiều khu vực thấp hơn từ 10%-25%.

Địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, giám sát và triển khai hiệu quả các phương án phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Các địa phương phải tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong và ven rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì; rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó với từng cấp độ cháy rừng; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2021-2030; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Huy động đồng bộ các lực lượng, ứng dụng công nghệ cảnh báo sớm

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên phạm vi cả nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện sớm và chỉ huy chữa cháy rừng; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Bộ Công thương chỉ đạo ngành điện và Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống điện quốc gia, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ động xây dựng phương án hỗ trợ chữa cháy rừng, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo cháy rừng, nhất là trong thời kỳ cao điểm nắng nóng.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công điện, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Giấy Hiệp Thành gây ô nhiễm môi trường bị xử phạt 446 triệu đồng.

Quảng Ngãi: Xử phạt 2 doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 2 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng số tiền phạt 566 triệu đồng.

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.