Đại sứ Lào Khamphao Ernthavanh: Niềm tin vào vai trò của Quốc hội Việt Nam trong hội nhập

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công, góp phần quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển năng động và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.
Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Ngày 15/3/2026 – Ngày cử tri cả nước thực hiện quyền công dân, cầm lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng trên.

Quốc hội Việt Nam khóa XVI tiếp tục phát huy vai trò đại diện nhân dân

Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là quá trình để nhân dân Việt Nam trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình; lựa chọn những người mà họ tin tưởng có trình độ, năng lực và phẩm chất để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các cơ quan ở địa phương. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào việc hoàn thiện và củng cố tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương.

Cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các mục tiêu chiến lược được đề ra tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Bất chấp những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị toàn cầu và thách thức từ thiên tai, kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02%, khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực Đông Nam Á… Quy mô GDP năm 2025 của Việt Nam chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD. Những kết quả này tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các chiến lược phát triển như chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, nâng cao năng suất lao động và đổi mới sáng tạo.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố ổn định chính trị và tăng cường niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện nay đang biến động phức tạp, với cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, các xung đột khu vực, cùng nhiều thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh lương thực. Trong bối cảnh đó, việc duy trì môi trường chính trị ổn định và hệ thống quản trị hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Tôi tin tưởng rằng Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện cho nhân dân, giám sát và thúc đẩy việc thực hiện các kế hoạch phát triển và chính sách của Nhà nước, qua đó giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển và tiếp tục nâng cao vai trò của mình trong hội nhập quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN và các hiệp định thương mại tự do”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh bày tỏ.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh tin tưởng, cuộc bầu cử ngày 15/3 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, phát triển năng động và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước Việt Nam-Lào

qh.jpg
Ngày 6/4/2025, trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 150 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-150) tại Uzbekistan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đồng chí Sanya Praseuth, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào. (Ảnh: TTXVN)

Về quan hệ song phương Lào và Việt Nam, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trong mọi lĩnh vực trong thời gian qua. Trong đó có sự đóng góp quan trọng thông qua hợp tác giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam.

Điểm lại những thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước Lào và Việt Nam, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết, trong những năm gần đây, hợp tác song phương giữa hai Quốc hội Lào và Việt Nam tiếp tục được duy trì và tăng cường thông qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao; trao đổi các đoàn đại biểu giữa các ủy ban của hai Quốc hội; chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Tiêu biểu là việc trao đổi kinh nghiệm trong sửa đổi Hiến pháp và hệ thống pháp luật, hợp tác đào tạo cán bộ cho Văn phòng Quốc hội Lào, hỗ trợ kỹ thuật trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các chính sách quốc gia cùng nhiều nội dung hợp tác khác.

Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), qua đó góp phần thúc đẩy tiếng nói chung của khu vực vì hòa bình và phát triển.

Đại sứ Khamphao Ernthavanh tin tưởng rằng, Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác nghị viện ngày càng thực chất và hiệu quả giữa hai nước; đồng thời tăng cường hoạt động giám sát và hoàn thiện chính sách nhằm tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

“Trên nền tảng quan hệ đặc biệt và sự tin cậy chính trị cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, tôi tin rằng Quốc hội của hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đồng thời vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.