Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Báo chí Việt Nam tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, vững vàng

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Ất Tỵ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, trong đó nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của báo chí Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh cao cả là lực lượng tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng; lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Phóng viên (PV): Thưa Thứ trưởng, năm 2025 là năm đặc biệt ý nghĩa với dấu mốc quan trọng kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Thứ trưởng kỳ vọng như thế nào về “diện mạo” của báo chí Việt Nam nói chung và báo chí đối ngoại nói riêng trước mốc dấu này?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: 100 năm về trước, số đầu tiên của tờ Thanh niên, cơ quan của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập đã được xuất bản, đánh dấu sự khởi đầu của Báo chí cách mạng Việt Nam. Các số báo đầu tiên của Báo chí cách mạng Việt Nam được viết trên giấy sáp, nhân bản bằng cách chép tay, chia sẻ thông qua truyền tay giữa các đồng chí cách mạng, rồi từ đó truyền đạt lại cho nhân dân, góp phần xây dựng tiền đề chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau gần 1 thế kỷ hòa nhịp cùng dòng chảy của đất nước, từ quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, đến công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể.

Ngày nay, báo chí nước nhà không còn là những trang giấy thô sơ, mà được truyền tải dưới đa dạng hình thức gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, truyền thông mạng xã hội...; sản xuất, lan tỏa hàng trăm triệu tin bài trên không gian mạng cùng hàng chục nghìn giờ phát thanh, truyền hình mỗi năm, tích cực ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Tuy nhiên, dưới bất kỳ diện mạo nào, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn trung thành, tận tụy với sứ mệnh cao quý từ thuở sơ khai - là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đồng thời là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhân dân; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân.

Là một phần của báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí đối ngoại đã luôn nỗ lực không ngừng để đóng góp vào sứ mệnh chung, tích cực truyền tải thông tin để thế giới hiểu đúng, đủ về chủ trương, đường lối và tình hình mọi mặt của Việt Nam; quan điểm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế; lập trường chính nghĩa trong các vấn đề lợi ích cốt lõi; quảng bá hình ảnh Việt Nam để thu hút nguồn lực bên ngoài, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển, nâng cao vị thế đất nước. Đồng thời, lực lượng báo chí đối ngoại cũng là nòng cốt trong việc tham gia tích cực vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác hiệu quả với những âm mưu phá hoại hình ảnh Việt Nam, chia rẽ Việt Nam với cộng đồng quốc tế của các thế lực thù địch.

Với trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tôi tin chắc rằng báo chí Việt Nam nói chung và báo chí đối ngoại nói riêng đã, đang và sẽ tiếp nối truyền thống lịch sử vẻ vang, vững vàng, kiên định với sứ mệnh cao cả là lực lượng tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng; đồng thời tiếp tục làm mới “diện mạo” bằng việc không ngừng cập nhật, ứng dụng các công nghệ truyền thông mới nhất, thể hiện nội dung sâu sắc nhất xứng với tầm vóc, tâm thế của đất nước ta trong bối cảnh tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh của dân tộc.

PV: Năm 2025 là năm sẽ diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập nước và ngành ngoại giao… Theo Thứ trưởng, trước những “đề tài” rộng, không giới hạn như vậy, báo chí đối ngoại cần có những góc nhìn, cách tiếp cận ra sao để kể câu chuyện hấp dẫn về Việt Nam, đúng thông điệp, đúng tầm vóc?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Báo chí đối ngoại là lực lượng đi đầu, chủ công trong công tác thông tin đối ngoại, có nhiệm vụ “đưa Việt Nam tới gần thế giới và đưa thế giới tới gần Việt Nam”.

Năm 2025 là thời điểm đất nước có nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước. Chúng ta sẽ hướng đến các hoạt động kỷ niệm quan trọng của đất nước như 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập nước, 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao…

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẽ triển khai các hoạt động đối ngoại song phương, đa phương quan trọng như Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2, Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G), tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc “Công ước Hà Nội” về tội phạm mạng… Đây chính là những cơ hội, là nguồn chất liệu hết sức dồi dào để báo chí đối ngoại truyền tải sâu rộng tới bạn bè quốc tế về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; lan tỏa hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thông tin đa dạng, tốc độ thông tin nhanh hơn bao giờ hết như hiện nay, nội dung truyền tải đến công chúng, nhất là tới các khán giả quốc tế, cần phải đáp ứng phương châm “dễ tiếp thu, dễ tiếp nhận và hấp dẫn hơn”. Với cách tiếp cận đó, tôi cho rằng báo chí đối ngoại cần có những góc nhìn, cách tiếp cận mới phù hợp với xu thế và tình hình hiện nay, cụ thể:

Thứ nhất, đột phá trong tư duy xây dựng nội dung, theo đó sáng tạo những nội dung có tính lan tỏa mạnh mẽ (viral), tạo ra xu hướng (trendsetting), hoặc khéo léo bắt nhịp, lồng ghép các thông điệp chính thống với các xu hướng mới nhất trên internet, nhằm khuếch đại độ lan tỏa của thông điệp.

Thứ hai, “trực quan hóa” (visualize) nội dung theo hướng trực diện, ngắn gọn, dễ hiểu và sinh động. Ngày nay, khi mà mỗi nội dung chỉ có 2,5 giây để thu hút và giữ chân khán giả, cùng với sự “lên ngôi” của dạng video ngắn (reels), việc đổi mới cách truyền tải những nội dung về lịch sử, văn hóa dân tộc sẽ góp phần đưa những nội dung này dễ dàng “chạm” tới đại chúng hơn.

Thứ ba, phân phối nội dung hiệu quả trên đa nền tảng, nhất là các nền tảng mạng xã hội. Để làm được điều đó, lực lượng báo chí đối ngoại cần hiểu rõ các thuật toán, đặc trưng riêng của mỗi nền tảng và sự quan tâm của công chúng, từ đó sản xuất ra những sản phẩm phù hợp với từng nền tảng, bảo đảm nội dung tiếp cận tốt nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng đó.

Thứ tư, tăng cường sự tham gia của công chúng vào quá trình truyền thông. Phát huy sứ mệnh của Báo chí cách mạng Việt Nam là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đồng thời bắt nhịp với dòng chảy của “truyền thông đa chiều”, khi mà mỗi thông tin đưa ra nhận được rất nhiều phản hồi, cũng như lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự tương tác, chia sẻ của khán giả, công chúng trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng nội dung.

Tăng cường sự tham gia của công chúng ở đây bao gồm lắng nghe dư luận để đưa ra sản phẩm truyền thông phù hợp với nhu cầu, thị hiếu; đưa nhiều góc nhìn, tiếng nói của công chúng, nhất là các khán giả nước ngoài, vào các sản phẩm truyền thông để tạo sự gần gũi, đồng cảm tốt hơn…

Thứ năm, phát triển nội dung bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để lan tỏa được đến đông đảo khán giả ở khắp nơi trên thế giới, trong đó tích cực ứng dụng sự tiến bộ của công nghệ nhất là AI trong công tác chuyển ngữ, dịch thuật, góp phần tiết kiệm nguồn nhân lực, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

PV: Thời gian qua, báo chí nói chung và báo chí đối ngoại đã tích cực trong việc tuyên truyền sâu rộng tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong một kỷ nguyên của những khát vọng mới, báo chí hay báo chí đối ngoại cần phải đổi mới và kiến tạo như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh kỷ nguyên vươn mình là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của thế giới, hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.

Trong bối cảnh hiện tại, để tạo đà đưa Việt Nam “vươn mình” bước vào kỷ nguyên mới, ưu tiên cao nhất của công tác đối ngoại-ngoại giao Việt Nam là củng cố môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ mọi điều kiện thuận lợi và nguồn lực bên ngoài để tích lũy nội lực, phát triển kinh tế-xã hội bền vững và nâng cao uy tín, vị thế của đất nước. Thông tin đối ngoại cũng là nhằm phục vụ mục tiêu này.

Để đổi mới và kiến tạo trong kỷ nguyên mới, tôi cho rằng báo chí đối ngoại cần chú trọng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại, đặc biệt là quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới tại Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; trong đó chú trọng hơn nữa đến việc áp dụng chuyển đổi số các sản phẩm đưa ra công chúng.

Thứ hai, về nội dung, thông tin trên báo chí nói chung và báo chí đối ngoại nên “đi trước, đón đầu”, không chỉ đấu tranh, phản bác khi có các luận điểm sai trái đưa ra, mà cần chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động phủ xanh mặt trận truyền thông bằng những thông tin, hình ảnh tích cực, khách quan.

Thứ ba, về cách thức, đổi mới cách đưa những nội dung trên đến với công chúng qua việc đa dạng hình thức thể hiện, đa dạng nền tảng/kênh truyền thông, đa dạng đối tượng để đưa thông điệp, hình ảnh của Việt Nam lan tỏa tới ngày càng nhiều đối tượng hơn nữa trong cộng đồng quốc tế; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ số để tiết kiệm thời gian, nguồn lực trong việc xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền đối ngoại.

Cuối cùng, nguồn lực báo chí đối ngoại nên phát triển theo hướng “tinh gọn”, “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”. Việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy có liên quan và ảnh hưởng đến các cơ quan báo chí, tôi xin chia sẻ với các đơn vị báo chí về vấn đề này, đây là vừa là khó khăn nhưng cũng là yếu tố cần thiết để có thể đổi mới mạnh mẽ ngành báo chí đối ngoại phù hợp với kỷ nguyên mới. Lực lượng làm báo chí đối ngoại cũng cần chủ động trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng mới trong thời đại số để phát triển cùng những sự thay đổi trong xã hội.

PV: Thưa Thứ trưởng, đích cuối cùng của kỷ nguyên vươn mình là giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Một Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc, theo Thứ trưởng cần được báo chí đối ngoại khắc họa dưới góc nhìn và lăng kính cụ thể nào?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Chúng ta sống trong thời khắc lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Một trong những ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Để xây dựng và truyền tải được thông điệp này đến “rộng hơn, xa hơn” với bạn bè khu vực, quốc tế, lực lượng báo chí đối ngoại, bên cạnh những cách tiếp cận, đổi mới như trên, chúng ta có thể khai thác một số góc nhìn và lăng kính cụ thể sau:

Một là, Việt Nam là một quốc gia ổn định chính trị, là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Về phát triển kinh tế-xã hội, Việt Nam cần được thể hiện là một nền kinh tế năng động với tốc độ tăng trưởng ấn tượng và tiềm năng hội nhập sâu rộng. Những câu chuyện thành công trong thu hút đầu tư, chuyển đổi số, và nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là điểm nhấn quan trọng.

Ở góc nhìn con người, văn hóa và bản sắc dân tộc, báo chí đối ngoại cần truyền tải lịch sử hào hùng, giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, tinh thần hiếu khách và bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam; hình ảnh một dân tộc “hội nhập nhưng không hòa tan”.

Về vị thế quốc tế, một Việt Nam phồn vinh không chỉ được đánh giá qua sự phát triển kinh tế-xã hội mà còn qua vai trò và tiếng nói trên trường quốc tế, là bạn, là đối tác tác tin cậy, đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển toàn cầu.

Bên cạnh đó, hình ảnh một Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng... và cam kết thực hiện các mục tiêu bền vững, lấy người dân làm trung tâm sẽ góp phần làm nổi bật giá trị cốt lõi của sự phồn vinh cũng cần được chú trọng.

Ngoài ra, còn rất nhiều những đề tài, lăng kính mà báo chí đối ngoại hoàn toàn có thể khai thác tốt như sự gắn kết cộng đồng, những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người dân, những thành tựu về xóa đói, giảm nghèo, cải thiện giáo dục, chăm sóc sức khỏe…

Nhưng quan trọng nhất, báo chí đối ngoại cần chọn lọc, xây dựng và lan tỏa những câu chuyện vừa gần gũi vừa có sức thuyết phục, từ đó góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

PV: Năm mới 2025 đang đến rất gần, đâu là thông điệp mà Thứ trưởng muốn nhắn gửi tới đội ngũ trực tiếp làm công tác thông tin đối ngoại trước những nhiệm vụ mới phía trước?

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng: Năm mới Ất Tỵ đang đến gần, đây là thời khắc để chúng ta cùng nhìn lại những thành quả đã đạt được và hướng tới những kế hoạch và mục tiêu mới trong công tác thông tin đối ngoại, đó là những kế hoạch, mục tiêu về sự “đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và lan tỏa”.

Chúng ta đổi mới về tư duy và nhạy bén trong việc nắm bắt các xu thế, xu hướng để đáp ứng các nhiệm vụ mới đã đề ra trong tình hình mới. Chúng ta sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để từ đó có thể nâng cao hơn nữa chất lượng công việc. Chúng ta hiệu quả trong hành động để mỗi sản phẩm, mỗi thông điệp đều hướng tới những giá trị thiết thực, góp phần củng cố vị thế, uy tín của đất nước. Và trên hết, chúng ta lan tỏa được giá trị của Việt Nam giàu bản sắc dân tộc ra thế giới.

Cuối cùng, trước thềm năm mới Ất Tỵ, xin chúc toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí nói chung, các cơ quan báo chí đối ngoại cùng toàn thể độc giả trong và ngoài nước một mùa xuân mới an khang, thịnh vượng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.