Báo chí lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh Việt Nam đang vươn mình

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Năm mới 2025.
Đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng Bộ Ngoại giao về những thành tựu đã đạt được trong năm 2024.
Đồng chí Lê Quốc Minh chúc mừng Bộ Ngoại giao về những thành tựu đã đạt được trong năm 2024.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; cùng đại diện các ban, bộ, ngành và cơ quan báo chí trên cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, năm 2024, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy tự hào về mọi mặt. Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động và bất ổn. Trong năm qua, câu chuyện về một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, ổn định, phát triển năng động, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã được truyền tải và lan tỏa rộng rãi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế khắp năm châu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ và Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao đóng góp của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đã chung tay truyền tải “câu chuyện Việt Nam” đẹp và đáng tự hào, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, góp phần nâng cao hình ảnh và sức mạnh mềm của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2024, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên đã tận tâm, tận tụy cùng chia sẻ, hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong rất nhiều sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước với cách làm sáng tạo, đổi mới. Dù ở bất kỳ đâu và bất kể thời gian nào, các hoạt động đối ngoại của đất nước đều được các cơ quan báo chí Việt Nam truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời với các hình thức hết sức phong phú, hấp dẫn. Quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế luôn được báo chí thông tin đầy đủ, kịp thời, qua đó góp phần khẳng định các chủ trương, chính sách đúng đắn của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam đang hướng đến các hoạt động kỷ niệm quan trọng của đất nước như 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Ngày thành lập nước. Năm 2025 cũng là năm sẽ có các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương hết sức sôi động. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng, các cơ quan báo chí sẽ góp phần phát huy tốt hơn nữa sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một đất nước đang vươn mình, không chỉ huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước mà cao hơn là kết nối Việt Nam với thế giới, vun đắp tình hữu nghị với các dân tộc khác, gia tăng vị thế, ảnh hưởng của đất nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 là một năm có nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước; báo chí sẽ góp phần tích cực lan tỏa, thông tin về những thành tựu trong mọi mặt của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, với tinh thần cơ quan báo chí nào cũng là cơ quan báo chí đối ngoại, nhà báo nào cũng là nhà báo đối ngoại. Đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục vững vàng lớn mạnh, trong bối cảnh ngành báo chí toàn cầu đứng trước những sức ép do sự phát triển của khoa học-công nghệ.

Chia sẻ năm 2025 đánh dấu 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một sự kiện trọng đại với nền báo chí nước nhà, đồng chí Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng, bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành báo chí trong hoạt động tuyên truyền về mọi mặt của đất nước, các cơ quan, bộ, ngành, trong đó có Bộ Ngoại giao, sẽ tiếp tục đồng hành, động viên, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan báo chí, hướng đến dấu mốc quan trọng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực và thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.