Tuyên Quang khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ và phát động giải báo chí năm 2025

Tối 24/1, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội báo Xuân và phát động giải báo chí năm 2025. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang.
Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Hội báo Xuân tỉnh Tuyên Quang năm 2025 trưng bày và giới thiệu 764 ấn phẩm báo, tạp chí, bản tin, đặc san số Tết của các cơ quan báo chí Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; triển lãm 70 tác phẩm ảnh với chủ đề “Xuân về Tuyên Quang” nhằm giới thiệu về đất và người Tuyên Quang, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang trao khen thưởng cho các tác giải đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ IX và giải Báo chí Quốc gia năm 2024.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang trao khen thưởng cho các tác giải đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ IX và giải Báo chí Quốc gia năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định, những thành tựu của tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2024 vừa qua có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, các nhà báo, các văn nghệ sĩ, nghệ nhân, các cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong năm qua, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, phản ánh toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đặc biệt dấu chân của những người làm báo đã in dấu mọi nẻo đường, đến với thôn bản, người dân, để phán ánh, đưa tin, làm nên những tác phẩm báo chí góp phần quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người Tuyên Quang tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao giải cho các tác phẩm đoạt giải A giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao giải cho các tác phẩm đoạt giải A giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI.

Đội ngũ những người làm báo đã có nhiều sáng tạo, tìm tòi, phản ánh đầy đủ các vấn đề xã hội quan tâm; nhất là những vấn đề bất cập, tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách, pháp luật, trong quản lý xã hội, đều được phản ánh, phản biện, phê phán kịp thời, góp phần trợ giúp đắc lực cho cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin với Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17; đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, năm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí đề nghị, các cơ quan báo chí cần tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người truyền cảm hứng, tạo niềm tin, tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham quan gian trưng bày các ấn phẩm báo chí.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tham quan gian trưng bày các ấn phẩm báo chí.

Đồng thời, không ngừng tìm tòi, sáng tạo để có nhiều hơn nữa những tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có chất lượng, giàu giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy, định hướng những dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã biểu dương, vinh danh, trao khen thưởng cho các tác giả đạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ IX và Giải Báo chí Quốc gia năm 2024; khen thưởng các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật của các tác giả nhóm tác giả, đã đạt các giải Quốc gia và trao giải cho 43 tác phẩm đạt giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI.

Nhân dịp này, tỉnh Tuyên Quang đã phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng lần thứ X; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ IV và giải báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ VII năm 2025.

Hội Báo Xuân tỉnh Tuyên Quang năm 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 2/2.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".