Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Báo Nhân Dân đoạt giải A Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2024

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2024, Báo Nhân Dân vinh dự nhận giải A với tác phẩm "Cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" (thể loại báo điện tử).

Tối 20/1, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Giải thưởng do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Tới dự Lễ trao Giải có Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng Lê Minh Hưng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024. (Ảnh: DUY LINH)

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các tác giả, đại diện nhóm tác giả, đại diện các tập thể, cá nhân được nhận Giải Búa liềm vàng lần thứ IX.

BÁO CHÍ ĐÃ LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỦ TRƯƠNG, ĐỊNH HƯỚNG LỚN CỦA ĐẢNG VỀ "KỶ NGUYÊN MỚI"

Phát biểu tại Lễ trao Giải, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng các tác giả, tập thể tác giả, các cơ quan, đơn vị xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng chung khảo và trao giải “Búa liềm vàng” lần thứ IX, khẳng định các tác phẩm đoạt giải không chỉ ghi dấu ấn cá nhân của các nhà báo, mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng, chung sức của cả đội ngũ báo chí nước nhà với sự nghiệp chung của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, năm 2025, nền báo chí cách mạng Việt Nam tròn 100 năm tuổi – một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng đồng hành cùng sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong suốt quá trình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng mà đầu tiên và trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Đặc biệt, đội ngũ những người làm báo cách mạng đã viết về Đảng với tất cả tình cảm, trách nhiệm, và tâm huyết của mình; không chỉ phản ánh hiện thực mà còn khơi dậy niềm tin, trách nhiệm và góp phần tạo sự đồng thuận của toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Giải. (Ảnh: DUY LINH)

"Qua 9 lần tổ chức, Giải Búa liềm vàng ngày càng khẳng định rõ uy tín, tầm vóc và thể hiện sự trưởng thành về nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ các nhà báo chuyên và không chuyên viết về đề tài xây dựng Đảng. Những người làm báo đã thực sự nhập cuộc trách nhiệm và hòa mình vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phản ánh, phân tích hết sức đa dạng, phong phú mọi khía cạnh trên các mặt công tác xây dựng Đảng, ở tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng, khắp mọi miền đất nước", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi Giải Búa liềm vàng năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật cả về số lượng và chất lượng. Các tác phẩm dự thi năm nay không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, phức tạp, cấp thiết của đất nước, của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Báo chí đã thực sự khẳng định vai trò tiên phong khi kịp thời lên án các hành vi tiêu cực, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, báo chí cũng tích cực lan tỏa những giá trị tích cực, những mô hình mới, cách làm hay, tấm gương điển hình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về “Kỷ nguyên mới”, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về nỗ lực, quyết tâm xử lý các “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của đất nước... Qua đó, báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về “Kỷ nguyên mới”, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thời gian qua, báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về “Kỷ nguyên mới”, về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, kỷ nguyên mới đang mở ra tương lai xán lạn của dân tộc. Kỷ nguyên mới cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ mới, cao hơn đối với báo chí cách mạng, đòi hỏi báo chí cũng phải phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc, xứng tầm nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Công chúng mong muốn có ngày càng nhiều hơn nữa những cây bút, những tác phẩm báo chí thực sự xuất sắc, tầm vóc, chuyển tải được những bước chuyển mình to lớn của Đảng, của dân tộc, có giá trị cao về chính trị, tư tưởng.

Năm 2025 là năm then chốt để chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc. Chúng ta cũng kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm 2025 là hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, tạo cơ sở, tiền đề cho sự bứt phá trong nhiệm kỳ tiếp theo.

"Trong bối cảnh đó, báo chí viết về xây dựng Đảng cần tích cực góp phần giúp Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với trách nhiệm và sứ mệnh lịch sử dẫn dắt dân tộc phát triển trong kỷ nguyên mới. Báo chí phải bám sát các nhiệm vụ chính trị, vấn đề lớn của Đảng và đất nước để tập trung tuyên truyền toàn diện, sâu sắc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

VINH DANH 86 TÁC PHẨM BÁO CHÍ XUẤT SẮC

Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 2.544 tác phẩm, tăng 328 tác phẩm (14,8%) so với năm 2023. Trong đó, có 789 tác phẩm báo in, 725 tác phẩm báo điện tử, 576 tác phẩm truyền hình, 329 tác phẩm phát thanh và 125 tác phẩm ảnh báo chí.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2024 tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hầu hết các tác phẩm đã bám sát các vấn đề nóng, các sự kiện nổi bật, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao giải B cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nét mới trong nội dung các tác phẩm dự giải năm 2024 là đã phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị của Đảng như Hội nghị Trung ương lần thứ 9, 10 và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), tạo diễn đàn sôi nổi về các vấn đề như tổng kết công tác xây dựng Đảng cả nhiệm kỳ và việc thi hành Điều lệ Đảng, tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng với một số điểm mới.

Các tác phẩm cũng phản ánh đậm nét tình hình, kết quả đổi mới sáng tạo và quyết tâm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị tạo sự bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2024; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; về phương hướng và sự tích cực, chủ động chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Bên cạnh đó, có nhiều tác phẩm đã phân tích làm rõ sự phát triển về nhận thức trong Đảng và xã hội về chuẩn mực đạo đức cách mạng giai đoạn mới so với những chuẩn mực về đạo đức đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn trước đây. Một số tác phẩm có sự luận giải thuyết phục những nội dung mới trong Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Sau khi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có một số bài viết thể hiện tư tưởng chỉ đạo và tầm tư duy chiến lược để Đảng lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đã khơi gợi nhiều vấn đề, chủ đề cho những người viết báo suy nghĩ, sáng tạo thêm nhiều tác phẩm phản ánh tầm nhìn, khí thế mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải C cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Từ 137 tác phẩm được Hội đồng Sơ khảo xét chọn giới thiệu chấm chung khảo, Hội đồng Chung khảo đã họp, thảo luận sôi nổi, dân chủ và bỏ phiếu kín, lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, trong đó có 6 Giải A, 12 Giải B, 18 Giải C, 10 Giải Chuyên đề và 40 Giải Khuyến khích.

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2024, Báo Nhân Dân đã vinh dự nhận giải A với tác phẩm "Cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam".

5 giải A còn lại đã được trao cho Đài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân"; Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm "Đổi mới thể chế, bước đột phá tạo tiền đề để đất nước bước vào kỷ nguyên mới"; Tạp chí Quốc phòng toàn dân với tác phẩm "Tư duy của Đảng về phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới"; Báo Hà Nội Mới với tác phẩm "Thí điểm sinh hoạt đảng ở khu chung cư, đô thị mới: Khẳng định vị thế trước "cơn lốc" đô thị hóa"; Báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm "Chặn hiểm họa từ doanh nghiệp sân sau".

Ban Chỉ đạo Giải đã xem xét, quyết định lựa chọn 7 đảng viên là nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đoạt giải, gồm: đồng chí Hoàng Thanh Ngân, nữ Bí thư Đảng ủy xã Hữu Sản, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng; Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Lê Thanh Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ (cũ); đảng viên A Song Ba, dân tộc Giẻ Triêng, ở thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; đảng viên cao tuổi Dương Văn Minh ở xã Nhơn Bình, huyện Trà Ổn, tỉnh Vĩnh Long; đảng viên trẻ, bác sỹ Mai Thị Hiền (dân tộc Tày, phụ trách Trạm y tế xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) và Nghệ nhân Ưu tú Y Sinh (dân tộc Xơ Đăng, quê ở Đắk Giá, xã Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, hiện sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam).

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước trao giải Khuyến khích cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải cũng trao bằng khen vinh danh 3 đơn vị có sản phẩm truyền thông sáng tạo và 12 đơn vị là ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng đã phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025.

BÁO NHÂN DÂN ĐOẠT 1 GIẢI A, 1 GIẢI B, 1 GIẢI C GIẢI BÚA LIỀM VÀNG NĂM 2024

Tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2024, Báo Nhân Dân đã vinh dự nhận giải A với tác phẩm "Cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" (thể loại báo điện tử).

Nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024), Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Trong bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện những quan điểm rất mới, có tính lý luận cao về vai trò đặc biệt quan trọng của chuyển đổi số. Tổng Bí thư khẳng định, phải có một cuộc cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời, chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện trong thời gian tới để chuyển đổi số thực sự là cuộc cách mạng.

Nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử cho biết, loạt bài "Chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" phân tích những tư tưởng mới, mang tính đột phá của Tổng Bí thư về cuộc cách mạng chuyển đổi số, xây dựng phương thức sản xuất số để phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, nhìn nhận lại quá trình chuyển đổi số (gồm chính phủ số, kinh tế số, xã hội số) đã và đang diễn ra ở Việt Nam từ các góc độ của Chính phủ, bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, thừa nhận những khó khăn, thách thức và sự cần thiết phải có cuộc cách mạng; từ đó, đưa ra những định hướng, giải pháp trong thời gian tới.

Loạt bài "Chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" phân tích những tư tưởng mới, mang tính đột phá của Tổng Bí thư Tô Lâm về cuộc cách mạng chuyển đổi số, xây dựng phương thức sản xuất số để phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất trong kỷ nguyên mới.

Loạt bài "Chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" phân tích những tư tưởng mới, mang tính đột phá của Tổng Bí thư Tô Lâm về cuộc cách mạng chuyển đổi số, xây dựng phương thức sản xuất số để phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất trong kỷ nguyên mới.

Loạt bài gồm 5 bài viết dưới dạng e-magazine, tập trung vào một số nội dung chính. Thứ nhất, nêu bật những quan điểm mới, cốt lõi trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về chuyển đổi số; về việc cần thiết phải thực hiện cuộc cách mạng chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới. Luận giải những thuật ngữ rất mới với tầm nhìn cao về lý luận trong bài viết của Tổng Bí thư như: “cuộc cách mạng chuyển đổi số”, “phương thức sản xuất số”, “tư liệu sản xuất số”, phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong cách mạng chuyển đổi số…Phân tích 4 nhiệm vụ trọng tâm trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm để chuyển đổi số thực sự là cuộc cách mạng, từ đó thấy được chúng ta cần phải làm những gì để triển khai thành công các nhiệm vụ trên.

Thứ hai, đề cập đến quá trình chuyển đổi số của bộ, ngành trung ương, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền số với từng bước cải cách hành chính, dần loại bỏ giấy tờ, tiền mặt… (nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy). Đồng thời, từ thành công trong việc xây dựng cổng dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…, đưa ra những căn cứ để chứng minh quan điểm “dữ liệu trở thành một tài nguyên, trở thành tư liệu sản xuất quan trọng” của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thứ ba, tập trung khai thác câu chuyện về chuyển đổi số đã thay đổi ý thức từ người dân đến các cấp chính quyền ở địa phương như thế nào. Đề cập câu chuyện thành công trong Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng đến tận thôn, xóm. Những khó khăn, thách thức mà cấp ủy địa phương phải đối mặt khi thực hiện cuộc cách mạng số, dự đoán tương lai tươi sáng khi thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số.

Nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử đại diện nhóm tác giả Báo Nhân Dân nhận giải A tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2024. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhà báo Ngô Việt Anh, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử đại diện nhóm tác giả Báo Nhân Dân nhận giải A tại Lễ trao Giải Búa liềm vàng năm 2024. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thứ tư, đề cập đến đội quân tiên phong trong xác lập phương thức sản xuất số, đó chính là các doanh nghiệp công nghệ số, những nỗ lực của họ trong việc chuyển đổi số chính hoạt động của mình, và cung cấp các công cụ, ứng dụng, nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới (internet vạn vật-IoT, dữ liệu lớn, đám mây, vi mạch bán dẫn…) để thực hiện chuyển đổi số quốc gia.

Thứ năm, tập hợp những điều kiện cần thiết, giải pháp, đề xuất để thực hiện thành công cuộc cách mạng chuyển đổi số, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp phổ cập hạ tầng số để phát triển kinh tế số, xã hội số; bảo mật, an toàn thông tin trong chuyển đổi số; Xây dựng hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số: đề xuất đưa quan điểm mới của Tổng Bí thư về chuyển đổi số vào văn kiện Đại hội 14 và cần có một nghị quyết để hiện thực hóa cuộc cách mạng chuyển đổi số...

Nhóm tác giả của Báo Nhân Dân đã cố gắng thể hiện được các thế mạnh của loại hình báo điện tử. Tác phẩm trình bày dưới dạng e-magazine, trình bày trên nền tảng công nghệ Shorthand (công cụ trình bày e-magazine hàng đầu thế giới), kết hợp nội dung viết với ảnh, video, Infographic, bản đồ, biểu đồ tương tác, nhằm truyền tải thông tin toàn diện, trực quan, sinh động.

Sau khi đăng tải, loạt bài đã nhận được phản hồi rất tích cực từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là từ các bộ, ngành địa phương. Cả 5 bài viết luôn nằm trong nhóm tin, bài có truy cập cao trên Nhân Dân điện tử và Fanpage của Báo Nhân Dân trên mạng xã hội Facebook.

Bên cạnh giải A cho tác phẩm "Cách mạng chuyển đổi số để phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam", Báo Nhân Dân còn đoạt 1 giải B cho tác phẩm "Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên" và giải C cho tác phẩm "Chuyện "xé rào" trong hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam".

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.