Thử nghiệm Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Đắk R’Lấp

Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông cho biết, sau thời gian vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS tại huyện Đắk Rlấp đã đạt được những kết quả khả quan, cơ bản đáp ứng các yêu cầu trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.
Người dân huyện Đắk R'Lấp được tổ một cửa hành chính công của huyện hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính điện tử thông qua phần mềm thử nghiệm cơ sở dữ liệu đất đai.
Người dân huyện Đắk R'Lấp được tổ một cửa hành chính công của huyện hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính điện tử thông qua phần mềm thử nghiệm cơ sở dữ liệu đất đai.

Cụ thể, Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai huyện Đắk R’Lấp triển khai đưa vào vận hành thí điểm đầu tháng 3 năm 2023 và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 20/6/2023, đến nay đã đạt được một số kết quả khả quan, phần mềm đã đáp ứng được hầu hết các chức năng quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk R’lấp, dữ liệu đất đai đang được cập nhật và từng bước hoàn thiện.

Đã vận hành các thủ tục hành chính, liên thông thuế điện tử với các loại hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cấp đổi, cấp lại, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích, đăng ký biến động thay đổi thông tin chủ sử dụng đất. Hiện nay đã triển khai xử lý trên hệ thống VBDLIS 11/11 xã, thị trấn của huyện Đắk R’Lấp

Tính đến ngày 31/10 vừa qua, đã tiếp nhận tổng số 8.089 hồ sơ về dữ liệu đất đai trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn, trong đó có 932 hồ sơ đang xử lý, 1 hồ sơ đang chờ bổ sung, 7.156 hồ sơ đã trả kết quả. Số lượng phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất điện tử phát sinh chuyển đến Chi cục thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức có tổng số 5.376 phiếu, trong đó có 15 hồ sơ đang xử lý, 116 hồ sơ yêu cầu cập nhật bổ sung, 1.443 hồ sơ đã có thông báo thuế, 3.802 hồ sơ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Về dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính đã hoàn thiện cơ bản việc đồng bộ bản đồ trên toàn huyện.

Đến nay toàn bộ các hồ sơ phát sinh trên địa bàn huyện đều được xử lý trên hệ thống VBDLIS, tất cả các phiếu chuyển thuế và kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân đều được thực hiện xử lý trên kênh này. Đảm bảo rút ngắn được thời gian xử lý công việc so với tiếp nhận thủ công như trước đây.

Hiện hệ thống quản lý đất đai đã được kết nối liên thông dữ liệu online với hệ thống đất đai của Tổng Cục Quản lý đất – Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đắk Nông là một trong 28 tỉnh đã được kết nối dữ liệu về Tổng cục Quản lý đất đai để sẵn sàng liên thông với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Khi thực hiện chạy phần mềm VBDLIS, toàn bộ các dữ liệu về tiến độ tiếp nhận xử lý hồ sơ của cán bộ thụ lý đều được quản lý theo dõi trên phân hệ báo cáo của cán bộ quản lý, từ đó giảm được số lượng hồ sơ tồn quá hạn.

Các hồ sơ được cập nhật liên tục và lưu trữ trên hệ thống Cloud server của Viettel. Từ đó làm dày thêm tính chất thuộc tính và lịch sử biến động của các thửa đất, rút ngắn thời gian tra cứu và xử lý nghiệp vụ về quản lý đất đai.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai Hệ thống thông tin đất đai VBDLIS tại huyện Đắk Rlấp hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, thông tin dữ liệu không gian bản đồ địa chính số không đầy đủ; dữ liệu lịch sử về thông tin chủ sử dụng đất, thông tin thửa đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp đa phần phải nhập mới từ đầu.

Tài liệu bản đồ các Chi nhánh sử dụng có 2 loại bản đồ cũ và bản đồ đo mới nên khó khăn cho việc chuẩn hóa cập nhật dữ liệu. Hệ thống cơ sở dữ liệu đã được đo đạc chỉnh lý, tuy nhiên việc chỉnh lý chưa bảo đảm theo quy định, dẫn đến việc thao tác số hoá và xử lý số liệu của cán bộ chuyên môn gặp nhiều khó khăn.

Một số trang thiết bị máy tính, máy scan, máy in đã cũ, xuống cấp, có cấu hình chưa đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông nên khó khăn trong việc cập nhật dữ liệu.

Trong quá trình triển khai, khi chủ sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng phương thức điện tử thông qua các các ví điện tử như Momo, Zalopay, Viettel Money, Ví VNPAY, VNPT Money đã xảy ra tình trạng không trao đổi thông tin được giữa Kho bạc và cơ quan Thuế…

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.