Cùng suy ngẫm

Thống nhất trong xử lý tài sản dôi dư

Việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập đơn vị hành chính; thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được các cấp, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đẩy nhanh tiến độ.

Quang cảnh khai mạc phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh khai mạc phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Song song với công tác lựa chọn, bố trí nhân sự cấp ủy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, việc bố trí trụ sở làm việc và xử lý tài sản dôi dư là vấn đề rất lớn được Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc quyết liệt.

Theo báo cáo tại phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 5/6/2025, đến hiện tại, tổng số trụ sở công cấp tỉnh của 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 38.182; tiếp tục sử dụng 33.956 trụ sở; còn 4.226 trụ sở dôi dư cần được xử lý theo quy định của pháp luật về tài sản công.

Đây là nguồn lực rất lớn cho sự phát triển nếu được quản lý và khai thác hiệu quả. Thực tế, không ít trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư sau sắp xếp lại đơn vị hành chính trước đây đã không được kiểm kê, phân loại đầy đủ, không có phương án sử dụng cụ thể, kịp thời, gây ra tình trạng hoang hóa nhiều năm. Điều này khiến các tòa nhà xuống cấp nhanh chóng, làm tăng chi phí khi cần sử dụng lại hoặc chuyển đổi công năng.

Nhằm bảo đảm minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời cải thiện hạ tầng phục vụ nhu cầu của nhân dân, Chính phủ phân công các bộ, ngành Trung ương phối hợp các địa phương triển khai đồng bộ các chỉ đạo về việc bố trí trụ sở làm việc và xử lý tài sản dôi dư.

Phương án bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; ưu tiên sắp xếp, bố trí cho y tế, giáo dục, văn hóa cộng đồng.

Trên tinh thần 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng bộ, ngành trung ương, ban thường vụ cấp tỉnh; phân công một đồng chí Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo triển khai, đôn đốc; xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện; thành lập các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có khối lượng trụ sở, cơ sở vật chất lớn, tính chất phức tạp, tiến độ xử lý chậm.

Theo Công điện số 80/CĐ-TTg ngày 1/6/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, căn cứ điều kiện về trụ sở hiện có, hạ tầng giao thông, phương tiện đi lại, hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, có thể bố trí duy trì làm việc tại nhiều trụ sở trong giai đoạn đầu sắp xếp đơn vị hành chính, nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước tại các địa bàn sáp nhập, giảm khó khăn về di chuyển, sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; không để ảnh hưởng, gián đoạn việc cung cấp các dịch vụ công cho người dân.

Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xác định tiêu chuẩn, yêu cầu về diện tích nhà, đất xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục và đào tạo, thiết chế văn hóa, thể thao theo mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất; hoàn thành trước ngày 15/6.

Việc xây dựng, thẩm định các quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đáp ứng yêu cầu theo mô hình tổ chức bộ máy mới cần được hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 15/6.

Các bộ có hệ thống ngành dọc tại địa phương phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư theo hướng điều hòa giữa từng cấp, giữa Trung ương và địa phương để sử dụng hiệu quả trụ sở, cơ sở vật chất sẵn có; hoàn thành trong 3 tháng kể từ ngày ban hành đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Từ cuối tháng 2 đến nay, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản hướng dẫn chi tiết về xử lý tài sản công khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Bộ đã có công văn gửi ban thường vụ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm, chỉ đạo, phối hợp triển khai sát mục tiêu đề ra; hằng tháng gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Sau khi đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu về theo dõi tiến độ xử lý trụ sở, công trình dôi dư, việc báo cáo sẽ thực hiện hằng ngày. Bộ đã thành lập đoàn công tác với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, trực tiếp đến các địa phương kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn xử lý tài sản công. Tại các địa phương, nhiệm vụ này cũng đang được thực hiện khẩn trương.

Rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, công trình, dự án với quy mô, số lượng rất lớn là vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm nhất là trong thời gian cao điểm, nước rút để vận hành các đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quyết tâm chính trị rất cao, thống nhất hành động từ Trung ương đến địa phương theo hướng phân cấp, phân quyền, có hành lang pháp lý và hướng dẫn rõ ràng, cụ thể; sự hỗ trợ trực tiếp từ bộ, cơ quan Trung ương, sẽ thúc đẩy hiệu quả quá trình kiểm kê, đánh giá, phân loại, sắp xếp tài sản công

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.