Thống nhất điều chỉnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Chiều 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội…

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục công cuộc phòng, chống dịch hiệu quả, linh hoạt hơn thời gian tới; nêu rõ, ngày 5/5/2023, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại toàn cầu (PHEIC) nhưng đại dịch vẫn chưa kết thúc. WHO khuyến nghị các quốc gia chuyển đổi từ việc đáp ứng khẩn cấp sang quản lý bền vững, lồng ghép với các mối đe dọa khác và mang tính dài hạn.

Thủ tướng nêu rõ, qua ý kiến của các đại biểu tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B; đây là thời khắc hết sức quan trọng, do đó yêu cầu thực hiện việc tuyên bố hết dịch theo quy định của pháp luật vì liên quan các thủ tục, cơ chế, chính sách, điều khoản chuyển tiếp…; việc điều chỉnh phòng chống bệnh dịch từ nhóm A sang nhóm B thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế; cùng với đó, chúng ta phải nghiên cứu kỹ 7 khuyến cáo của WHO đối với Việt Nam trên tinh thần không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch mới.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam đã thành công trong phòng, chống dịch Covid-19. Điều này là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Quốc hội, các cơ quan nhà nước luôn đồng hành; Chính phủ tổ chức chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, huy động được sức mạnh của nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng khẳng định, đây là thắng lợi của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đã mở cửa nền kinh tế sớm từ ngày 11/10/2021 với Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, mở cửa với quốc tế từ 15/3/2022.

Việc mở cửa sớm đúng, phù hợp tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế. Bên cạnh thành công, đại dịch làm đất nước ta phải gánh chịu nhiều mất mát, hy sinh, đặc biệt là làm hơn 42 nghìn người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội, công an…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 20 Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc, lời thăm hỏi, chia sẻ đến các gia đình có người thân bị mất do Covid-19, đặc biệt các gia đình có người tham gia nhiệm vụ chống dịch; gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân dân, lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế giúp Việt Nam vượt qua đại dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh, qua đại dịch này, chúng ta cũng rút ra nhiều bài học trong phòng, chống dịch, chỉ đạo, điều hành, đó là luôn đặt tính mạng sức khoẻ của nhân dân lên trên hết, trước hết; phòng, chống dịch từ sớm, từ xa, có kịch bản ứng phó phù hợp, luôn quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân; điều hành bằng các giải pháp linh hoạt, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ, ngành, địa phương…

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, chúng ta phải hoàn thiện thủ tục pháp lý việc công bố hết dịch, chuẩn bị kế hoạch sau đại dịch, Covid-19, hậu quả Covid-19 vẫn còn kéo dài, do đó phải tiếp tục có biện pháp khắc phục; Bộ Y tế có kế hoạch tổng kết chu đáo, để lại bài học chống dịch cho những năm tới nếu có đại dịch tương tự để không bị động, bất ngờ, tăng cường năng lực y tế nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phòng, chống dịch từ sớm, từ xa; có cách huy động và sử dụng nguồn lực; tiếp tục ổn định đời sống nhân dân, nhất là người chịu tác động trực tiếp của đại dịch; chúng ta tiếp tục kêu gọi cộng đồng chung tay khắc phục hậu quả đại dịch Covid-19.

Thủ tướng đề nghị cần tổng kết, sơ kết, khen thưởng cá nhân, tổ chức; xử lý những cá nhân, tổ chức lợi dụng trong phòng, chống dịch; tăng cường mua sắm vật tư, y tế; giao Bộ Y tế tổng kết trong tháng 6 này; chủ trì phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản pháp luật phù hợp, xử lý các công việc tồn đọng (thanh quyết toán, chế độ chính sách…); xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch Covid-19, trong đó sẵn sàng các điều kiện cần thiết ứng phó đại dịch khác có thể xảy ra, dịch Covid-19 có thể bùng phát trở lại; tiếp tục tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 phù hợp, nhất là các đối tượng có nguy cơ cao trên cơ sở đánh giá miễn dịch cộng đồng; nghiên cứu việc tiêm vaccine phòng Covid-19 hằng năm trong chương trình tiêm chủng mở rộng…

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát tình hình dịch bệnh, công bố hết dịch Covid-19 trên địa bàn theo quy định; Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan xử lý các nguồn lực trong phòng, chống dịch, tăng cường phòng, chống tham nhũng; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội; coi trọng công tác tuyên truyền; tiếp tục vận động, tăng cường năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng; tôn vinh những người có công trong phòng, chống dịch; thăm hỏi động viên những gia đình có người thân bị mất do Covid-19, chăm lo cho các cháu mồ côi, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với lực lượng vũ trang tham gia chống dịch Covid-19…

Thủ tướng nêu rõ từ thời điểm này, Ban Chỉ đạo sau 20 kỳ họp đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được kiện toàn cho phù hợp tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.