Thống kê dân số đáng báo động tại Hàn Quốc

Tổng cục Thống kê Hàn Quốc vừa công bố các dữ liệu mới, cảnh báo tổng dân số nước này có thể giảm mạnh trong 50 năm tới do tỷ lệ sinh thấp và quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh chóng. Cơ quan này ước tính, tổng dân số Hàn Quốc sẽ giảm từ mức 51,67 triệu người trong năm 2022 xuống còn 50,06 triệu người năm 2040, trước khi tiếp tục giảm xuống 42,30 triệu người năm 2060 và 36,22 triệu người năm 2072. Đây là những thống kê đáng báo động, có thể gây ảnh hưởng to lớn và trực tiếp tới sự phát triển kinh tế-xã hội tại Hàn Quốc trong nhiều năm tới.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc giảm kể từ năm 2015 và nước này lần đầu ghi nhận số ca tử vong nhiều hơn số sinh vào năm 2020. Đáng lo ngại là xu hướng này vẫn tiếp diễn. Số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc được dự báo giảm từ 250.000 trẻ năm 2022 xuống 220.000 trẻ năm 2025 và 160.000 trẻ năm 2072, trong khi số người qua đời ước tính tăng từ 360.000 người năm 2022 lên 690.000 năm 2072.

Tổng cục Thống kê Hàn Quốc cảnh báo tốc độ giảm dân số hằng năm tại Hàn Quốc sẽ là 0,16% trong giai đoạn 10 năm 2025-2035, dần tăng lên 1,31% vào năm 2072.

Hàn Quốc được dự báo sẽ trở thành quốc gia có độ tuổi dân số cao vào năm 2072, khi độ tuổi trung bình sẽ tăng từ 44,9 của năm 2022 lên 63,4 vào năm 2072. Cùng với đó, tỷ lệ dân số ở độ tuổi lao động (15-64 tuổi) ở Hàn Quốc cũng sẽ giảm từ 71,1% vào năm 2022 xuống 45,8% vào năm 2072. Đồng thời, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên ước tính tăng từ 17,4% trong năm 2022 lên 47,7% vào năm 2072.

Để giải quyết bài toán nan giải về tỷ lệ sinh thấp, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều gói ưu đãi tài chính cho các cặp vợ chồng sinh con và tăng khoản trợ cấp hằng tháng cho các bậc cha mẹ. Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng thành lập một nhóm đặc trách để xây dựng chính sách khuyến khích sinh con. Từ năm 2006 đến nay, Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 200 tỷ USD cho kế hoạch này, song gần như không đạt hiệu quả khi tình trạng tỷ lệ sinh thấp đang ngày một trở nên nghiêm trọng hơn.

Tình trạng suy giảm dân số tương tự cũng đang diễn ra ở một số quốc gia châu Á khác, làm dấy lên mối lo ngại rằng sẽ có quá ít người trong độ tuổi lao động có thể hỗ trợ số lượng người già ngày càng tăng. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân dẫn đến những thay đổi về nhân khẩu học trong khu vực bao gồm, văn hóa làm việc, tiền lương trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng cao, thay đổi thái độ đối với hôn nhân, về bình đẳng giới, cũng như sự tiêu cực gia tăng trong thế hệ trẻ.

Báo cáo do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc mới đây công bố dự đoán, nền kinh tế nước này có thể bắt đầu suy giảm vào năm 2050 nếu xu hướng dân số giảm hiện nay kéo dài. Báo cáo cũng chỉ ra, sự lo lắng của những người trẻ tuổi về việc làm và nhà ở đang là những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ sinh thấp.

Giáo sư Lee Jae Woo tại Đại học Inha (Hàn Quốc) kêu gọi Chính phủ nước này thực hiện các biện pháp quyết liệt hơn, như cung cấp nhà cho thuê giá rẻ dành cho những người mới làm cha mẹ và phát triển các công cụ dựa trên trí tuệ nhân tạo để thay thế cho việc dạy học thêm đắt đỏ. Theo Giáo sư Lee, cả xã hội lẫn Chính phủ Hàn Quốc cùng phải nỗ lực hết sức để Xứ sở Kim chi trở thành một nơi phù hợp cho việc nuôi dạy trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.