Thông điệp về trách nhiệm xây dựng thế giới công bằng và bền vững

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil, Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2024 Luiz Inacio Lula da Silva và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, tiến hành một số hoạt động song phương tại Brazil và thăm chính thức Cộng hòa Dominica. Đây là lần thứ năm Việt Nam là khách mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, là lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Cộng hòa Dominica.

Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, tác động sâu sắc và nhiều mặt đến môi trường an ninh và phát triển toàn cầu. Các điểm nóng xung đột diễn biến phức tạp, kéo dài và chưa có giải pháp. Kinh tế thế giới duy trì đà phục hồi và cải thiện, song tốc độ chậm và không đồng đều. Các quốc gia chủ động triển khai chính sách, chiến lược phát triển mới, chú trọng bảo đảm an ninh kinh tế, khơi thông nội lực, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa liên kết, chuyển đổi kinh tế.

Với sự tham gia của các nền kinh tế lớn của thế giới, G20 tiếp tục được đánh giá là cơ chế có ảnh hưởng quan trọng, góp phần định hình quy chuẩn, luật chơi trên phạm vi toàn cầu. Được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil, với chủ đề “Xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh bền vững”, Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 19 ưu tiên thảo luận về chống đói nghèo, phát triển bao trùm và bền vững, chuyển đổi năng lượng và cải tổ hệ thống quản trị toàn cầu.

Cùng các thành viên G20, Việt Nam là một trong số các nước khách mời tham dự Hội nghị tại Brazil. Việt Nam đã bốn lần tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 với tư cách khách mời và trên cương vị Chủ tịch ASEAN, chủ nhà APEC. Trong vai trò Chủ tịch G20 năm 2024, Brazil thúc đẩy nhiều sáng kiến quan trọng, mời Việt Nam tham gia các sáng kiến Lời kêu gọi hành động về cải cách quản trị toàn cầu và Liên minh toàn cầu chống đói nghèo.

Quan hệ giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica phát triển tích cực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7/2005. Hai bên duy trì hoạt động trao đổi đoàn, triển khai cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Hợp tác kinh tế, thương mại có xu hướng gia tăng. Cộng hòa Dominica quan tâm hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng, dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng. Hai bên duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương và tổ chức quốc tế, như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latin (FEALAC).

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, tiến hành hoạt động song phương tại Brazil và thăm chính thức Cộng hòa Dominica tiếp tục khẳng định và triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, với tư cách quốc gia khách mời, không trong vai trò chủ trì diễn đàn, tổ chức khu vực nào, cho thấy cộng đồng quốc tế và Brazil đánh giá cao vai trò của nền kinh tế Việt Nam trong kinh tế thế giới, coi trọng vị thế và đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương và trong nỗ lực chung nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu. Tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, Việt Nam tiếp tục khẳng định lập trường đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế; khẳng định vai trò của G20 trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững.

Các hoạt động song phương của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Rio de Janeiro đúng dịp kỷ niệm 35 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil sang giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Dominica có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hướng tới kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Dominica, chuyến thăm góp phần củng cố nền tảng hữu nghị, tin cậy chính trị và tăng cường hợp tác giữa hai nước thực chất, hiệu quả hơn.

Chúc chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20, tiến hành hoạt động song phương tại Brazil và thăm chính thức Cộng hòa Dominica thành công tốt đẹp, truyền đến cộng đồng quốc tế thông điệp quan trọng về Việt Nam năng động, đổi mới, có trách nhiệm và sẵn sàng gánh vác, chia sẻ công việc chung, đóng góp cho mục tiêu xây dựng thế giới công bằng, hành tinh bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.