Thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo nội dung, kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang phát biểu tại họp báo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Hồng Quang phát biểu tại họp báo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chủ trì buổi họp báo có các đồng chí: Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đinh Thị Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tại họp báo, đồng chí Đặng Văn Dũng thông báo tóm tắt kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo; nội dung kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về những kết quả trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025. Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt.

a3-bnd-4764.jpg
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng phát biểu tại cuộc họp báo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Một trong những kết quả nổi bật là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Trong năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 130 văn bản về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi, ban hành 89 luật, hơn 900 nghị định, chỉ thị, nghị quyết, trọng tâm là khắc phục những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong các văn bản pháp luật; hoàn thiện thể chế về hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền ba cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Các bộ, ngành, địa phương đã sửa đổi, bổ sung, ban hành gần 12.000 văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế-xã hội.

Một điểm nhấn nữa là có sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống lãng phí. Các bộ, ngành, địa phương đã phân loại, xây dựng phương án xử lý gần 3.000 công trình, dự án; đến nay đã hoàn thành xử lý hơn 1.150 dự án và gần 11.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Các dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã được hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng, góp phần khơi thông nguồn lực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành thanh tra đối với hơn 70 dự án và chỉ đạo hoàn thành thanh tra hàng trăm dự án chậm tiến độ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra hàng chục vụ án về hành vi lãng phí để răn đe, phòng ngừa vi phạm.

a3-bnd-4752.jpg
Các đồng chí chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm 2025, các cơ quan tiến hành tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ trên 55%, nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay lên gần 120.000 tỷ đồng.

Tại phiên họp thứ 29, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa các vụ việc sai phạm liên quan quản lý, khai thác, chế biến, kinh doanh đất hiếm, quặng bô-xít theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 5 vụ án, 4 vụ việc do đã kết thúc việc giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin tóm tắt nội dung phát biểu tại hội nghị của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết: Tổng Bí thư yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục được thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn, tuyệt đối không được chủ quan. Sớm xây dựng, ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Tăng cường kiểm soát quyền lực, nhất là ở cấp cơ sở; phát huy vai trò của công tác tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội…

a5-bnd-4776.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trao đổi, làm rõ một số vấn đề các nhà báo quan tâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về các vấn đề được dư luận quan tâm như: các vụ việc sai phạm liên quan quản lý, chế biến, kinh doanh đất hiếm, quặng bô-xít; tiến độ điều tra, xử lý các dự án: Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, trụ sở Bộ Ngoại giao, Thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa); công tác thu hồi tài sản đối với các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An; chủ trương phòng, chống lãng phí trong năm 2026 của Ban Chỉ đạo... Các đồng chí chủ trì họp báo trao đổi, làm rõ, cung cấp thêm nhiều thông tin, thể hiện tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và minh bạch.

Định hướng công tác tuyên truyền, đồng chí Đinh Thị Mai đề nghị các cơ quan báo chí phân tích sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2026, gắn với những định hướng trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, lộ trình, quyết tâm chính trị của Đảng trong giai đoạn mới, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Công tác kiểm tra, giám sát phải đồng hành, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng các thí sinh đạt giải. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trao giải cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Đảng bộ Chính phủ năm 2026

Chiều 26/6, tại Hà Nội, sau một ngày thi tài sôi nổi, Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Chính phủ thành công tốt đẹp. Ban tổ chức hội thi đã tổ chức tổng kết và trao giải cho các báo cáo viên xuất sắc.