Họp báo về Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chiều 31/12, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo nội dung, kết quả Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
Quang cảnh buổi họp báo tại Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: Đăng Khoa)
Quang cảnh buổi họp báo tại Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: Đăng Khoa)

Chủ trì họp báo có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đinh Thị Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Văn Dũng thông báo tóm tắt nội dung, kết quả Phiên họp thứ 27 của Ban Chỉ đạo. Theo đó, sáng 31/12, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về kết quả công tác năm 2024, chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo và kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Năm 2024, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, có bước đột phá mới, quyết liệt và hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 40 chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quốc hội đã ban hành 31 luật, 7 nghị quyết; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 162 nghị định, 288 nghị quyết, 23 quyết định; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 11.184 văn bản về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước hoàn thiện thể chế để không thể tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2025: Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, cấp bách của đất nước. Ban Chỉ đạo sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” về thể chế, pháp luật, tạo động lực cho đổi mới, sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là khẩn trương hoàn thiện thể chế về phòng, chống lãng phí; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị sau khi sắp xếp, tinh gọn; sửa đổi, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật đã được chỉ ra qua rà soát; xây dựng và thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng ban Nội Chính Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Đăng Khoa)
Đồng chí Đặng Văn Dũng, Phó trưởng ban Nội Chính Trung ương phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Đăng Khoa)

Các đồng chí chủ trì cuộc họp cũng đã thông tin, giải đáp một số câu hỏi của đại diện các cơ quan báo chí nhằm làm rõ những vấn đề mà dư luận quan tâm.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, kết quả điều tra bước đầu thể hiện, các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính. Cơ quan điều tra đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ đối với các bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra và rà soát, xác minh, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Về kết quả điều tra làm rõ các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn: Năm 2024, Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng với nhiều kết quả quan trọng. Cơ quan điều tra Bộ Công an đã phát hiện nhiều vụ án lớn được dư luận rất quan tâm như vụ Phúc Sơn, Thuận An... Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã chủ động nhận diện, phát hiện các nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước, nhân dân trên nhiều lĩnh vực; qua đó đã khởi tố, điều tra một số vụ án gây thất thoát, lãng phí trong quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng...

Qua điều tra các vụ án, Bộ Công an đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo đường lối xử lý đảm bảo khách quan, toàn diện, nhân văn; tham mưu các giải pháp xử lý tài sản, vật chứng ngay trong quá trình điều tra, truy tố, nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của đất nước, cá nhân, doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời cũng đã kiến nghị những giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hạn chế thất thoát, lãng phí, tiết kiệm được các nguồn lực phục vụ cho phát triển đất nước.

Thời gian tới, để triển khai có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống lãng phí, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhận diện hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản, tài nguyên của Nhà nước, của nhân dân. Từ đó, tham mưu, đề xuất, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các sở hở, thiếu sót là nguyên nhân gây ra thất thoát, lãng phí. Bộ Công an cũng sẽ tập trung xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, điều tra làm rõ bản chất, ngăn chặn kịp thời các vụ án, vụ việc gây thất thoát, lãng phí, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.