Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

Chiều 19/3, Đoàn kiểm tra số 1925 của Bộ Chính trị do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí làm Trưởng đoàn có buổi làm việc thông báo dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là công tác tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy được cán bộ và nhân dân tỉnh đồng tình ủng hộ.

Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cần khẩn trương, quyết liệt đề ra các biện pháp khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã được đoàn công tác chỉ ra. Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả quy trình tổ chức địa phương hai cấp trong thời gian tới. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương.

Theo dự thảo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, kịp thời việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết luận số 123-KL/TW ngày 24/1/2025 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Cụ thể, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Kịp thời thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đầy đủ các công việc theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương. Phân công trách nhiệm các đồng chí thường vụ, tỉnh ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở trong quá trình chuẩn bị đại hội. Việc chuẩn bị nhân sự, chuẩn bị văn kiện của cấp ủy trình đại hội được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch đề ra.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Cùng với đó đã tập trung lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo trung ương. Qua đó, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, thực hiện đúng quan điểm, mục tiêu của Đảng về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã đóng góp một số ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với đơn vị. Đồng thời, Đoàn công tác cũng tiếp thu đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị để hoàn thiện báo cáo trình Bộ chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.