Thời tiết ngày 2/12: Miền bắc đón đợt rét mới, Trung Bộ mưa trên diện rộng, Nam Bộ ngày nắng

Dự báo, ngày 2/12, đợt không khí lạnh mới tăng cường khiến miền bắc chuẩn bị bước vào đợt rét mới; Trung Bộ đón đợt mưa trên diện rộng; Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/12, một bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Khu vực Bắc Bộ trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất vùng núi cao từ 11-14 độ C.

Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Từ đêm 3/12 trời trở rét.

Dự báo trong 12-36 giờ tới, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ; sau đó lan sang các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 2 đến 5/12, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Ngoài ra, hôm nay, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 15) tiếp tục di chuyển chậm và suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai-Khánh Hòa.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/12 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực phía Đông Hoàng Liên Sơn có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió nhẹ; sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc từ 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió nhẹ; sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rải rác; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực thành phố Huế đêm có mưa vừa, mưa to; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3; sáng và đêm phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.