Thiếu hậu kiểm, “khoảng trống” của những vụ bạo hành trẻ

Sau một số vụ việc bạo hành trẻ xảy ra tại các cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dạy trẻ ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, từ việc nuôi dạy trẻ đến công tác quản lý, đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên, bảo mẫu thiếu sự hậu kiểm; việc phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và cơ quan quản lý khi kiểm tra, cấp phép còn lỏng lẻo, chưa thể hiện vai trò, thẩm quyền theo quy định.
Các trẻ từ 1 tuổi trở lên của Mái ấm Hoa Hồng được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Ðức (thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh).
Các trẻ từ 1 tuổi trở lên của Mái ấm Hoa Hồng được đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Ðức (thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Khoảng trống nêu trên đã gây ra các vụ bạo hành đối với trẻ em hết sức thương tâm, gây phẫn nộ, bất an cho xã hội cần quyết liệt, chấn chỉnh mạnh tay hơn qua đó lập lại môi trường giáo dục an toàn hơn, văn minh hơn.

Liên quan vụ việc bảo mẫu bạo hành những đứa trẻ chỉ mới một vài tháng tuổi tại Mái ấm Hoa Hồng mới đây, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Những người vi phạm sẽ phải chịu sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Chính quyền cấp phép, rồi bỏ mặc…?

Vụ việc bảo mẫu dùng tay tát vào mặt, đánh, quăng quật những đứa trẻ chỉ mới một vài tháng tuổi xảy ra hằng ngày tại Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) khiến cả xã hội phẫn nộ, đau xót, nhất là khi nơi đây nhận nuôi dạy trẻ cơ nhỡ, mồ côi, trẻ sống lang thang, trẻ bị bỏ rơi. Sự việc được phanh phui khi báo chí thâm nhập, điều tra, đưa ra ánh sáng.

Những tưởng trong “mái ấm” đó, những đứa trẻ sẽ được bù đắp bằng sự yêu thương, đùm bọc của những người chăm sóc và sự đồng hành của các nhà hảo tâm nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải thế. Những hành vi, thái độ đối xử không mang tính người đã xảy ra ở Mái ấm mang tên Hoa Hồng!

Mới đây, một chủ cơ sở lớp mẫu giáo Tý Bo (đường Linh Ðông, phường Linh Ðông, thành phố Thủ Ðức), có hành vi dùng đồ chơi đánh vào đầu, ngồi lên người một trẻ (sinh năm 2018) trong giờ học. Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở này cho rằng, do trẻ lười ăn, hay quậy phá nên phải làm như thế để ép trẻ làm theo ý mình.

Trước đó, tại một căn hộ chung cư cao cấp tại quận Bình Thạnh, một bé gái tám tuổi đã bị bố ruột và nhân tình của mình đánh đập, hành hạ nhiều ngày liền bằng những hình thức bạo hành tàn nhẫn. Khi sức khỏe, khả năng chịu đựng của đứa trẻ cạn kiệt, cháu đã tử vong tại bệnh viện. Những kẻ thủ ác đã bị pháp luật trừng trị nhưng mỗi lần nhắc đến, dư luận vẫn hết sức đau xót.

Những vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em cứ thế “lộ diện”, phơi bày. Những hành vi sai phạm cùng những đối tượng vi phạm đã và đang bị cơ quan chức năng xử lý, song vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đối với các cơ sở, mái ấm này như thế nào, trong khi đây là những nơi có thẩm quyền cấp phép, kiểm tra, quản lý? Liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng, đồng chí Võ Thị Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 cho biết, từ thời điểm mái ấm này thành lập (7/7/2023) đến nay, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hai lần (tháng 11/2023 và tháng 4/2024); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12, Ủy ban nhân dân phường Trung Mỹ Tây cũng thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên Mái ấm Hoa Hồng.

Qua các lần kiểm tra và giám sát đều ghi nhận Mái ấm Hoa Hồng nuôi giữ 39 trẻ đúng theo nội dung giấy phép, không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên trên thực tế, Mái ấm Hoa Hồng đã nuôi dạy trẻ vượt quá số lượng quy định. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố xác nhận, tại thời điểm kiểm tra, sau khi báo chí phanh phui sự việc tại đây có 85 trẻ đang được nuôi dưỡng (trong đó có 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi), hơn gấp đôi số lượng trẻ thời điểm đăng ký. Tại đây có 15 nhân viên làm việc.

Tổ chức rà soát tất cả cơ sở dân lập

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố có 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập thực hiện tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 6.505 đối tượng bảo trợ xã hội và 64 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập có quyết định thành lập đã tiếp nhận quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng 3.177 trường hợp. Trong đó, có 23 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp thành phố, 41 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý cấp quận-huyện và thành phố Thủ Ðức.

Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập ba cấp quản lý đối với cơ sở trợ giúp xã hội. Cấp thành phố do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý; cấp quận-huyện-thành phố Thủ Ðức do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý; cấp cơ sở do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh nhận định: “Trong sai phạm của Mái ấm Hoa Hồng, trách nhiệm của việc kiểm tra, giám sát thuộc các cơ quan chức năng Quận 12.

Cụ thể, qua thực tế khi kiểm tra số trẻ vượt nhiều so với giấy phép. Ngoài việc chủ mái ấm không tuân thủ quy định thì công tác kiểm tra, giám sát thuộc về chức trách của chính quyền địa phương. Do đó, chúng tôi sẽ yêu cầu Quận 12 nói riêng và các quận, huyện khác phải tăng cường công tác giám sát quá trình hoạt động đối với những cơ sở nuôi dạy trẻ mà chính địa phương đã cấp phép”.

Về công tác tuyển dụng người quản lý, chăm sóc trẻ, ông Nguyễn Hữu Tài, Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Ðức (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) chia sẻ: Với đặc thù nuôi trẻ từ sơ sinh đến 16 tuổi cho nên chúng tôi bố trí thực hiện công việc theo ca kíp để bảo đảm thực hiện chăm sóc trẻ suốt 24 giờ trong ngày, vừa bảo đảm sức khỏe cho người lao động, vừa bảo đảm thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ.

Trong môi trường giáo dục, nhất là giáo dục mầm non, ứng viên dự tuyển cần nắm được đặc thù, vì công việc này khá phức tạp, vất vả, đòi hỏi các bảo mẫu phải yêu nghề và có tâm với nghề, nhất là có tình yêu thương trẻ. Ðiều quan trọng nữa là, thường xuyên cập nhật kiến thức để chăm sóc trẻ được tốt.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh thông tin thêm, ngay trong ngày 5/9, Sở đã thành lập ba tổ công tác để tiến hành rà soát tất cả 63 cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập đã được cấp phép. Sở cũng sẽ rà soát, kiểm tra 16 cơ sở bảo trợ xã hội công lập nhằm ngăn chặn những sai phạm tương tự có thể xảy ra. “Có thể khẳng định đây là một trong những tình huống không ai mong muốn, nhưng các vấn đề xã hội luôn tồn tại.

Tuy nhiên, ở góc độ quản lý nhà nước thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, giám sát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội mà thành phố đã cấp phép, cũng như đối với các cơ sở không phép hoạt động không đúng quy định pháp luật, từ đó ngăn chặn các trường hợp tương tự có thể xảy ra”- ông Lê Văn Thinh khẳng định.

Tạm giữ hình sự bảo mẫu Mái ấm Hoa Hồng để phục vụ điều tra

Chiều 5/9, Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị thực hiện tạm giữ hình sự về tội hành hạ người khác theo Ðiều 140 Bộ luật Hình sự đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, 46 tuổi, ngụ tỉnh Ðồng Nai, do liên quan đến hành vi hành hạ trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng.

Theo cơ quan chức năng, việc tạm giữ được thực hiện nhằm phục vụ công tác điều tra việc nhiều trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) bị đánh đập, bạo hành trong thời gian dài. Lý giải cho hành vi này, bà Cẩm khai với cơ quan chức năng, việc đánh đập nhằm để các bé sợ và không quấy khóc. Qua công tác kiểm tra, xác minh, các cơ quan chức năng cho biết, cơ sở có 5 bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em. Hiện các đơn vị đang phối hợp để mời các bảo mẫu khác lên làm việc.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.