Thiêng liêng Lễ chào cờ từ giàn khoan xa nhất Biển Đông

Những ngày cuối năm, thời tiết đỏng đảnh, thoắt mưa thoắt nắng. Biển Đông vẫn cuộn từng đợt sóng lừng dưới chân giàn. Nhưng đầu tuần nào, trên cụm giàn khoan, nơi cách đất liền 320km, cũng đều vang lên tiếng Quốc ca. Những bóng áo đỏ bảo hộ đứng nghiêm trang trên nền biển xanh, đặt tay nghiêm ngắn trên trái tim mình, hướng về lá Quốc kỳ.
Thời tiết không phải lúc nào cũng ủng hộ lòng người. Một đầu tuần tháng 11, sáng sớm mây đen kéo tới, trời đổ mưa. Công tác chuẩn bị cho lễ chào cờ vì thế cũng khó khăn hơn. Nhưng tới 7 giờ 30 phút, khi mưa vừa ngưng, dù trời còn âm u, những nhân viên trên giàn khoan Hải Thạch-Mộc Tinh vẫn quyết tâm thực hiện nghi thức chào cờ như dự định.

Thời tiết không phải lúc nào cũng ủng hộ lòng người. Một đầu tuần tháng 11, sáng sớm mây đen kéo tới, trời đổ mưa. Công tác chuẩn bị cho lễ chào cờ vì thế cũng khó khăn hơn. Nhưng tới 7 giờ 30 phút, khi mưa vừa ngưng, dù trời còn âm u, những nhân viên trên giàn khoan Hải Thạch-Mộc Tinh vẫn quyết tâm thực hiện nghi thức chào cờ như dự định.

Giàn trưởng Đoàn Mai Lâm nói nhiều năm qua, đây đã là một nghi thức không thể thiếu khi bắt đầu một tuần mới của cán bộ, công nhân viên, người lao động trên giàn khoan.

Giàn trưởng Đoàn Mai Lâm nói nhiều năm qua, đây đã là một nghi thức không thể thiếu khi bắt đầu một tuần mới của cán bộ, công nhân viên, người lao động trên giàn khoan.

Khoảnh khắc đặt tay lên ngực, hướng về lá Quốc kỳ, giữa bốn bề gió lộng Biển Đông, mới thấy đây không chỉ đơn giản là một công việc. Hơn cả, những con người ở đây ý thức hơn về trách nhiệm góp phần làm chủ vùng biển Tổ quốc.
Khoảnh khắc đặt tay lên ngực, hướng về lá Quốc kỳ, giữa bốn bề gió lộng Biển Đông, mới thấy đây không chỉ đơn giản là một công việc. Hơn cả, những con người ở đây ý thức hơn về trách nhiệm góp phần làm chủ vùng biển Tổ quốc.
Lễ chào cờ diễn ra tại khu vực bãi đỗ trực thăng của giàn khoan.

Lễ chào cờ diễn ra tại khu vực bãi đỗ trực thăng của giàn khoan.

Cụm giàn Hải Thạch-Mộc Tinh, cách Vũng Tàu 320km về phía Đông Nam, là cụm mỏ dầu khí tại khu vực nước sâu, xa bờ nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là cụm mỏ khai thác dầu khí thuộc dự án “Biển Đông-01” - cụm công trình xây dựng trên biển lớn nhất từ trước đến nay. Điểm đặc biệt nhất, cụm công trình này do người Việt thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành.

Cụm giàn Hải Thạch-Mộc Tinh, cách Vũng Tàu 320km về phía Đông Nam, là cụm mỏ dầu khí tại khu vực nước sâu, xa bờ nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là cụm mỏ khai thác dầu khí thuộc dự án “Biển Đông-01” - cụm công trình xây dựng trên biển lớn nhất từ trước đến nay. Điểm đặc biệt nhất, cụm công trình này do người Việt thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành.

Để ra đến cụm giàn khoan này, cần phải đi trực thăng từ sân bay Vũng Tàu trong thời gian 1 giờ 45 phút.

Để ra đến cụm giàn khoan này, cần phải đi trực thăng từ sân bay Vũng Tàu trong thời gian 1 giờ 45 phút.

Biển Đông-01 là dự án trọng điểm quốc gia của ngành Dầu khí Việt Nam, được phát triển trên đề án khai thác 2 mỏ khí - condensate Hải Thạch và Mộc Tinh với thời gian dự kiến là 25 năm, công suất khai thác 25.000 thùng condensate và 8,5 triệu m3 khí/ngày. Dự án cũng đạt kỷ lục về khối lượng, độ sâu nước biển và quy mô dự án.

Biển Đông-01 là dự án trọng điểm quốc gia của ngành Dầu khí Việt Nam, được phát triển trên đề án khai thác 2 mỏ khí - condensate Hải Thạch và Mộc Tinh với thời gian dự kiến là 25 năm, công suất khai thác 25.000 thùng condensate và 8,5 triệu m3 khí/ngày. Dự án cũng đạt kỷ lục về khối lượng, độ sâu nước biển và quy mô dự án.

Cụm mỏ Hải Thạch-Mộc Tinh nằm trong 2 lô dầu khí 05-2 và 05-3, bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam. Năm nay, cụm công trình “Nghiên cứu, phát triển công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp thềm lục địa Việt Nam” đã được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đợt 6.

Cụm mỏ Hải Thạch-Mộc Tinh nằm trong 2 lô dầu khí 05-2 và 05-3, bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam. Năm nay, cụm công trình “Nghiên cứu, phát triển công nghệ để khai thác các mỏ khí - condensate với điều kiện đặc biệt phức tạp thềm lục địa Việt Nam” đã được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ đợt 6.

Nguyễn Ngọc Nhã, người nhận trách nhiệm kéo cờ lần này nói mỗi lần đứng hát Quốc ca ở đây, anh đều cảm giác xúc động khôn tả. Nhã cũng là một trong những đảng viên trẻ được kết nạp ngay tại giàn khoan Hải Thạch-Mộc Tinh năm 2020.

Nguyễn Ngọc Nhã, người nhận trách nhiệm kéo cờ lần này nói mỗi lần đứng hát Quốc ca ở đây, anh đều cảm giác xúc động khôn tả. Nhã cũng là một trong những đảng viên trẻ được kết nạp ngay tại giàn khoan Hải Thạch-Mộc Tinh năm 2020.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.