Thị trường chứng khoán tuần mới: Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước vẫn còn sức kéo, song cẩn trọng với lãi suất

Thị trường chứng khoán Việt Nam vượt đỉnh ngay trong tuần đầu tiên của năm mới 2026. VN-Index vượt ngưỡng 1.800 điểm, nhờ nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, tiêu biểu là nhóm ngân hàng. Tiền đang tăng lên, lan tỏa khá tốt, do vậy cơ hội tăng vẫn tốt, tuy nhiên, lãi suất là yếu tố cần quan tâm.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Khả năng “phá đỉnh” không cao nhưng áp lực giảm sâu cũng không lớn.
Thị trường chứng khoán tuần mới: Khả năng “phá đỉnh” không cao nhưng áp lực giảm sâu cũng không lớn.

VN-Index dễ dàng vượt đỉnh

Thị trường chứng khoán thế giới khởi đầu năm mới 2026 bằng một tuần giao dịch khởi sắc. Chứng khoán Mỹ xanh điểm và lập kỷ lục mới, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục giảm lãi suất khi số liệu việc làm được công bố. Trong tuần, chỉ số S&P 500 tăng hơn 1,6%, Dow Jones và Nasdaq tăng tương ứng 2,3% và 1,9% so với tuần trước.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng ghi nhận tuần đầu năm mới tăng điểm. Hàn Quốc tăng tăng mạnh nhất với 6,4%; tiếp đến là Trung Quốc đại lục tăng +3,8%; Nhật Bản tăng +3,2%... Tại khu vực Đông Nam Á, các thị trường đều xanh điểm, ngoại trừ Thái Lan giảm nhẹ.

Thị trường chứng khoán trong nước cũng khởi đầu một tuần đầu năm thuận lợi khi cả điểm số và thanh khoản đều tăng mạnh. Chỉ số VN-Index sau khi bứt phá qua ngưỡng 1.800 điểm, đã có lúc tăng mạnh và tiệm cận vùng 1.900 điểm. Đóng cửa phiên cuối tuần, VN-Index dừng ở 1.867,9 điểm, tăng +83,4 điểm (+4,7%) - đây cũng là đỉnh cao mới của chỉ số theo giá đóng cửa.

1.jpg

Chỉ số VN-Index tăng mạnh nhờ có sự hậu thuẫn của nhóm cổ phiếu ngân hàng nhà nước, trong đó VCB, BID, CTG đã đóng góp 38 điểm. Nhóm cổ phiếu Bluechips (VN30) tăng 1,75%, trong khi nhóm Midcap và Smallcap ngược dòng thị trường giảm lần lượt 1,87% và 1,41%.

Về độ rộng, mức tăng của thị trường chủ yếu tập trung ở nhóm: Viettel (+27,7%), dầu khí (+27,3%), bất động sản khu công nghiệp (+13,3%)… trong khi nhóm cổ phiếu ngược dòng thị trường gồm: bất động sản dân cư (-8,1%); đầu tư công (-3,6%), chứng khoán (-1,6%).

Trong khi đó, diễn biến tại sàn HNX kém tích cực hơn. HNX-Index ghi nhận 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng duy nhất vào ngày 7/1, kết tuần tại 247,1 điểm, giảm 0,67% so với tuần trước. UPCoM-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm nhưng chỉ tăng nhẹ 0,34%.

2.jpg

Thị trường cũng có một tuần giao dịch sôi động nhờ dòng tiền vào mạnh đầu năm. Giá trị giao dịch bình quân phiên tuần vừa qua đạt 36.088 tỷ đồng/phiên, tăng +51% so với tuần cuối năm ngoái. Đặc biệt hơn, thanh khoản khớp lệnh cũng vọt +71% lên ngưỡng 32.870 tỷ đồng. So với 2 tháng cuối năm 2025, thanh khoản tuần đầu năm 2026 tăng +41%. Năm 2025 bình quân đạt 28.890 tỷ đồng/phiên, tăng +37% so năm 2024.

3.jpg

Khối ngoại nối tiếp mua ròng như tuần cuối năm cũ. Khối ngoại mua ròng +492 tỷ đồng, đây cũng là tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp (tổng cộng +3.826 tỷ đồng). Năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục với tổng giá trị -135.329 tỷ đồng, đánh dấu năm bán ròng thứ 3 liên tiếp của khối ngoại trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.

4.jpg

Tuần vừa qua, khối ngoại mua ròng đối với: MBB (+839 tỷ đồng), VCB (+727 tỷ đồng), HPG (+328 tỷ đồng), trong khi bán ròng STB (-1.092 tỷ đồng), MCH (-826 tỷ đồng), VHM (-578 tỷ đồng)…

Tuần đầu năm, tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng đối với các cổ phiếu như: MCH (+285 tỷ đồng), FPT (+162 tỷ đồng), VRE (+100 tỷ đồng)… Trong khi bán ròng đối với các cổ phiếu khác như: TCB (-954 tỷ đồng), HPG (-546 tỷ đồng), VPB (-530 tỷ đồng)…

Còn điểm tựa để tăng tiếp, nhưng lãi suất cần quan sát kỹ

Như vậy, thị trường chứng khoán trong nước đã lập đỉnh mới ngay trong tuần đầu năm mới. Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy các cổ phiếu nhóm doanh nghiệp nhà nước tăng điểm. Mạnh nhất và đóng công đầu là bộ 3 cổ phiếu ngân hàng quốc doanh VCB, BID, CTG. Ngoài nhóm Ngân hàng quốc doanh là các doanh nghiệp nhà nước đầu ngành như: Dầu khí, Viettel, Bảo hiểm, Cao su…

Điểm tích cực tiếp theo chính là dòng tiền. Mặc dù thị trường đi lên nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hay nhóm cổ phiếu trụ nhưng độ rộng thị trường vẫn ghi nhận dòng tiền có sự lan tỏa chứ không tập trung như năm 2025. Ngay tuần tuần đầu năm mới thanh khoản đã tăng mạnh so với 2 tháng cuối năm ngoái.

Cùng với đó, vốn ngoại đang duy trì mạch mua ròng ở tuần thứ 4 liên tiếp, trong đó dòng vốn cũng được ghi nhận vào ròng ở các quỹ ETF. Đây được kỳ vọng sẽ tạo ra điểm tựa để thị trường sẽ bước vào một đợt tăng điểm mới đầu năm.

Theo các chuyên gia của MBS, trong ngắn hạn, việc biên lợi nhuận ở một số nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt như: Ngân hàng, Dầu khí, Bảo hiểm… cùng với việc chỉ số VN-Index đi vào vùng cản kỹ thuật 1.900 điểm +/-30 điểm được dự báo sẽ có nhịp rung lắc cho đến điều chỉnh kỹ thuật để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục vào các nhóm cổ phiếu đang được dòng tiền lựa chọn ở giai đoạn đầu năm.

5.jpg

Về kỹ thuật, theo MBS, điểm số đang ở mức cao kỷ lục không đồng nghĩa với việc tham chiếu để hành động cho tất cả các nhóm cổ phiếu. Trong ngắn hạn, vùng cản kỹ thuật đối với chỉ số VN-Index ở khu vực 1.900 +/- 30 điểm, hỗ trợ khu vực 1.830-1.850 điểm.

Các chuyên gia cũng lưu ý rủi ro đối với thị trường từ biến số lãi suất khi thời gian gần đây, cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng ngày càng sôi động. Tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay đã có 3 ngân hàng thương mại tăng lãi suất, bao gồm: VPBank, MSB và ABBank.

Nhiều ý kiến khác cũng bày tỏ sự đồng thuận là kết quả kinh doanh quý IV và cả năm sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của thị trường. Tuy nhiên, hiện các yếu tố quốc tế cũng đang khó lường, vì thế trong bối cảnh thị trường đang vượt đỉnh, các yếu tố bất lợi đều có thể tác động mạnh lên tâm lý và thúc đẩy bán ra.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng giao dịch tại chi nhánh Ngân hàng Agribank.

Sẵn sàng đón dòng kiều hối dịp Tết Nguyên đán

Nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới, Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm đón dòng ngoại tệ từ nước ngoài đổ về. Với quy mô hơn 16 tỷ USD mỗi năm, kiều hối đang khẳng định vai trò là “dòng vốn mềm” nhưng có sức lan tỏa lớn đối với nền kinh tế.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

Chứng khoán ngày 6/1: Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 6/1, sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu năng lượng cùng các nhóm ngành trụ cột như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản đã giúp chỉ số VN-Index bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 27,87 điểm (+1,56%), lên mức 1.816,27 điểm.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu giao nhiệm vụ cho các công chức làm công tác kiểm tra trong năm 2026.

Tăng cường kỷ cương, hiện đại hóa công tác kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới

Ngày 5/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết trực tuyến cơ quan thuế toàn quốc về công tác kiểm tra thuế năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra thuế năm 2026, đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển cùng kỷ nguyên mới của đất nước

Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2026 không chỉ là nghi thức khởi động cho một năm giao dịch mới, còn là thông điệp thể hiện sự quyết tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam trong việc đồng hành cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 5/1: Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index duy trì đà tăng phiên đầu năm

Phiên giao dịch ngày 5/1, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp. Dù chịu áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến các chỉ số chính chìm trong sắc đỏ gần như suốt phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 3,91 điểm lên ngưỡng 1.788,4 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm bất động sản.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026 sẽ là năm chuyển đổi và điện tử hóa toàn diện công tác quản lý thuế

Chiều 31/12/2025, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của ngành Thuế do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57.

Bộ sưu tập Tứ Quý Thịnh Vượng.

Rộn ràng sáng đầu năm: Dòng người xếp hàng chờ đón " Tiểu Kim Cát " - Tứ Quý Thịnh Vượng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng ngày đầu năm, không khí tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng trăm khách hàng từ khắp nơi đã đổ về, kiên nhẫn xếp hàng để trở thành những người đầu tiên sở hữu BST Tứ Quý Thịnh Vượng 0,1 chỉ đầu năm 2026 - món quà tài lộc "nhỏ mà có võ" đang gây sốt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 31/12: VN-Index tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối năm 2025

Ngày 31/12, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 trong sắc xanh. Bất chấp áp lực chốt lời sớm xuất hiện khiến thị trường có đợt rung lắc mạnh ở đầu phiên, VN-Index vẫn tăng 17,59 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.784,49 điểm, nhờ nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó VIC dẫn đầu.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). (Ảnh: NHNN)

Đã có 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng, thận trọng xem xét nhập khẩu vàng nguyên liệu

Tại Họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 29/12, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định mới về quản lý thị trường vàng.