Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Tối 24/10, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez nhân dịp đoàn công tác đến tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp hai nước tại buổi tiếp.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp hai nước tại buổi tiếp.

Năm 2025 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai Nhà nước Việt Nam và Cuba (2/12/1960-2/12/2025) và cũng là “Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba”.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, trong lịch sử thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào đặc biệt như quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Mối quan hệ tốt đẹp này đã được các nhà lãnh tụ cách mạng tiền bối José Martí, Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như các thế hệ lãnh đạo Cuba và Việt Nam dày công vun đắp. Việt Nam mãi mãi ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ mạnh mẽ và giúp đỡ chí tình mà Đảng Cộng sản và nhân dân Cuba anh em đã dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

tk-7017.jpg
Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân thiện, đầm ấm.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Cuba đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt các biện pháp bao vây, cấm vận kinh tế-tài chính chống Cuba, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định mặc dù thế giới có nhiều biến động nhưng tình hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba vẫn không thay đổi, ngày càng được tăng cường, củng cố.

Nhắc lại những kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm Cuba tháng 8/2025 của Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh vui mừng về việc hai bên đã ký Thỏa thuận về thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba về tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật.

Hiện Bộ Tư pháp đang thực hiện các thủ tục nội bộ để dự kiến tháng 11/2025 phía Việt Nam sẽ hoàn tất thủ tục phê duyệt Thỏa thuận. Bộ trưởng trân trọng đề nghị phía Bộ Tư pháp Cuba đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục nội bộ cần thiết để sớm triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba.

Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martinez cảm ơn tình cảm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, của các cán bộ của Bộ, ngành tư pháp dành cho cá nhân ông và Đoàn công tác; đồng thời, nhấn mạnh và đề cao tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba anh em.

Ông Oscar Manuel Silvera Martinez cho biết, phía Cuba đang tích cực để phê duyệt Dự án và cam kết sẽ phối hợp tích cực nhằm triển khai các hoạt động trong năm 2026 như việc trao đổi đoàn, tổ chức hội nghị, hội thảo, thực hiện các nghiên cứu về các vấn đề pháp lý…

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.