Bước tiến mới trong hợp tác pháp lý song phương Việt Nam-Cuba

Chuyến thăm Cuba của Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác pháp lý song phương Việt Nam-Cuba với việc ký kết dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam dành cho Cuba trong lĩnh vực thể chế.

Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tư pháp Cuba Silveira ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện "Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật cho Cuba" - dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam dành cho Cuba trong lĩnh vực thể chế. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tư pháp Cuba Silveira ký kết Thỏa thuận hợp tác thực hiện "Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật cho Cuba" - dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam dành cho Cuba trong lĩnh vực thể chế. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (02/12/1960-02/12/2025) và "Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba", Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh dẫn đầu đã có chuyến thăm ý nghĩa tới Cuba từ ngày 11 đến 13/8. Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đã cùng tham dự các hoạt động của Đoàn.

Chiều 11/8, tại Cung Cách mạng, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chủ trì buổi tiếp trọng thể Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh. Cùng dự buổi tiếp có Phó Thủ tướng Eduardo Martinez Diaz và đại diện một số bộ, ngành Cuba.

Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn công tác, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định: "Đây là cơ hội Bộ Tư pháp hai nước Cuba và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, trong các quy trình xây dựng quy phạm pháp luật và áp dụng pháp luật tại các nước xây dựng chủ nghĩa xã hội."

1000054261.jpg
Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã chủ trì buổi tiếp trọng thể Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Đánh giá cao sáng kiến hỗ trợ kỹ thuật pháp lý của Việt Nam, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ chỉ đạo toàn diện để dự án đạt hiệu quả thiết thực.

Phía Cuba cũng chia sẻ những nỗ lực cải cách đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh khó khăn, bao gồm việc triển khai 29 cơ chế tự chủ tài chính cho doanh nghiệp xuất khẩu, mở rộng thanh toán điện tử khu vực tư nhân, và quyết tâm thực thi Hiến pháp 2019 dù gặp nhiều thách thức.

Cảm ơn sự tiếp đón của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, mục tiêu chuyến thăm tập trung vào tăng cường hợp tác pháp lý và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại trụ sở Bộ Tư pháp Cuba, Bộ trưởng Oscar Manuel Silveira Martínez đã chủ trì cuộc hội đàm với Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh. Bộ trưởng Silveira nhấn mạnh: "Đây là vinh dự, niềm vui và cũng là trách nhiệm khi được đón tiếp các anh em Việt Nam - những người bạn mà chúng tôi luôn tham khảo trong nhiều nhiệm vụ hiện nay của Bộ".

cuba4.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Tư pháp Cuba Silveira. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Thông tin chi tiết về những thay đổi pháp lý quan trọng tại Cuba, bao gồm chuyển đổi số trong dịch vụ pháp lý và triển khai các quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ Tư pháp Cuba, Bộ trưởng Silveira nhấn mạnh: "Những bài học từ công cuộc Đổi mới của Việt Nam là tài sản vô giá với Cuba trong giai đoạn cập nhật mô hình phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội". Đặc biệt, Bộ trưởng Silveira đã mời người đồng cấp phía Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế "Juriscuba" - diễn đàn uy tín hàng đầu về trao đổi pháp lý tại Cuba, dự kiến tổ chức vào tháng 2/2026.

Về phần mình, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định: Việt Nam không bao giờ quên những hành động đoàn kết của Cuba trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, cùng tình hữu nghị mà Tổng Tư lệnh Fidel Castro đã thể hiện khi thăm vùng giải phóng".

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã chia sẻ kinh nghiệm đột phá của Việt Nam, đặc biệt là tinh thần "kiến tạo phát triển" từ Nghị quyết 66-NQ/TW. Bộ trưởng cũng thông tin về thành tựu cải cách hành chính nổi bật vừa qua của Việt Nam: việc hoàn thành sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp trên toàn quốc từ ngày 1/7/2025, cùng kỷ lục 38 luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua chỉ trong kỳ họp tháng 5 vừa qua.

cuba1-1108.jpg
Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Oscar Manuel Silveira Martínez với Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba)

Bộ trưởng bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng Cuba đối mặt với những thách thức mới và biến động sâu sắc trong lĩnh vực pháp luật toàn cầu, đồng thời tôn vinh Cuba là "tấm gương về tinh thần anh hùng cách mạng, chủ nghĩa quốc tế và những nguyên tắc là ngọn đèn dẫn lối trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội".

"Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng Cuba tìm kiếm các cơ chế hợp tác sáng tạo, đưa quan hệ song phương tương xứng với tình hữu nghị chính trị mẫu mực", Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh khẳng định.

Ngay sau hội đàm, hai bên đã chính thức ký Thỏa thuận hợp tác thực hiện "Dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực xây dựng và thực thi pháp luật cho Cuba" - dự án viện trợ kỹ thuật về thể chế đầu tiên của Việt Nam dành cho nước ngoài và là một trong số ít dự án nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của Chính phủ Việt Nam.

Dự án bao gồm việc chuyển giao kinh nghiệm cải cách pháp luật, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp, và trang bị 200 máy tính hiện đại cho Bộ Tư pháp Cuba. Cả hai Bộ trưởng nhất trí rằng thỏa thuận này sẽ nâng cao đáng kể năng lực thực thi chức năng của Bộ Tư pháp Cuba và cải thiện chất lượng phục vụ nhân dân.

Việc ký kết còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được thực hiện nhân kỷ niệm 99 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro (13/8) và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của lãnh tụ lịch sử này vào năm 2026.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã trao tặng tượng trưng 20 bộ máy tính tặng Bộ Tư pháp Cuba và trân trọng mời Bộ trưởng Tư pháp Cuba Silveira thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Quan hệ tương trợ pháp lý song phương Việt Nam-Cuba được xây dựng vững chắc từ Bản ghi nhớ hợp tác năm 2013, với 6 chương trình hợp tác liên tục và 8 đoàn trao đổi cấp cao.

Kể từ đó, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận thúc đẩy đào tạo chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm công tác đăng ký - công chứng, tin học hóa dịch vụ, nghiên cứu kỹ thuật lập pháp và chia sẻ tài liệu chuyên môn.

Đặc biệt, quan hệ hợp tác càng được củng cố sau chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9/2024, khẳng định quyết tâm đưa hợp tác hai nước vượt qua mọi thử thách.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.