Các nghệ sĩ Việt Nam và Cuba song ca bài hát "Guantanamera" trên sân khấu chương trình.
Các nghệ sĩ Việt Nam và Cuba song ca bài hát "Guantanamera" trên sân khấu chương trình.

Vang mãi những khúc hát ngợi ca biểu tượng đẹp của tình bạn Việt Nam-Cuba

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam-Cuba: Nghĩa tình son sắt" diễn ra tối 24/10 tại Hà Nội đã mang đến loạt tiết mục ngợi ca tình bạn giữa hai quốc gia, hai dân tộc và "bữa tiệc" âm nhạc đặc sắc như một lời động viên chân thành dành cho những người đồng chí, anh em ở bên kia bán cầu.

Do Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội tổ chức, chương trình là hoạt động chào mừng 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2025).

ndo_br_miu-4341.jpg
Nhạc phẩm "Xẩm Hà thành" mở đầu chương trình nghệ thuật.

Tại chương trình, các đại biểu đã ôn lại những mốc son chói lọi trong suốt chiều dài xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai nước, nhất là trong những tháng ngày chia lửa chiến đấu vì mục tiêu chung giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

ndo_br_miu-4348.jpg
Các nghệ sĩ đã khéo léo lồng ghép văn hóa cổ truyền và chất hiện đại, tạo nên một "Xẩm Hà thành" thú vị.

Chương trình gồm những ca khúc ngợi ca quê hương, đất nước, "Thành phố vì hòa bình" Hà Nội, tình hữu nghị, biểu tượng đẹp của tình bạn, tình anh em son sắt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

ndo_br_miu-4428.jpg
Các nhạc phẩm ngợi ca đất nước và con người Việt Nam.

Mở đầu chương trình là loạt ba tác phẩm do các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện, mang đậm âm hưởng dân tộc Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, gồm: "Xẩm Hà thành", "Hồ Tây phong nguyệt" và "Trống cơm".

ndo_br_miu-4357.jpg
Sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ khiến không khí chương trình trở nên vô cùng sôi nổi.

Tiếp theo đó, khán giả đã được thưởng thức tiết mục dân vũ Cuba mang tên "Yo soy Cubano - La Ruñidera". Đây là nhạc phẩm được sáng tác bởi các nghệ sĩ Los Papines và Elito Reve.

ndo_br_miu-4368.jpg
Tiết mục dân vũ Cuba khuấy động sân khấu chương trình.
ndo_br_miu-4392.jpg
Các nghệ sĩ "cháy" hết mình với điệu dân vũ "La Ruñidera".

Ngay sau màn dân vũ đậm chất Mỹ Latin, các đại biểu đã trở về với không khí man mác của Thủ đô nghìn năm văn hiến qua liên khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" và "Mùa thu".

ndo_br_miu-4405.jpg
Cùng với đó là âm hưởng của mùa thu Hà Nội.

Để chương trình trở nên sôi động hơn, cặp nghệ sĩ Việt Nam-Cuba gồm Hồng Dung và Elizabeth Ocana Gonzalez và các vũ công Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long đã thổi bùng lên ngọn lửa đầy màu sắc của "Guantanamera".

ndo_br_miu-4410.jpg
Đông đảo khán giả tới chương trình, hòa vào những nhạc phẩm ngợi ca tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Chương trình khép lại với các ca khúc "Việt Nam tôi", "Hát văn Cô Đôi thượng ngàn" và phiên bản mashup đầy sôi nổi, hào hùng "Việt Nam-Cuba", "Bài ca Hồ Chí Minh", "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

ndo_br_miu-4443.jpg
"Cô Đôi thượng ngàn" là một trong những tiết mục nghệ thuật gây ấn tượng nhất đối với khán giả Cuba.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tổng kết hoạt động ủng hộ nhân dân Cuba hưởng ứng chương trình "Việt Nam-Cuba: 65 năm nghĩa tình" do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trong 65 ngày vừa qua.

ndo_br_miu-4440.jpg
Đặc biệt là hoạt động giao lưu với khán giả đậm chất văn hóa nghệ thuật dân gian, tôn lên vẻ đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu.

Cùng với Trung ương, Thủ đô Hà Nội tích cực tổ chức các hoạt động hướng về nhân dân Cuba, thể hiện ý nghĩa tinh thần lớn lao, tiếp thêm sức mạnh và là lời động viên chân thành dành cho nhân dân Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Những "mẻ tôm hùm" nặng trĩu được người dân kéo lên tại Vịnh Xuân Đài.

[Video] Một năm sau bão dữ, "thủ phủ" tôm hùm rộn ràng mùa thu hoạch

Những ngày đầu tháng 10, nhịp sống tại vùng biển Vũng Chào - Vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk) trở nên hối hả khi bà con ngư dân bước vào cao điểm thu hoạch tôm hùm cuối năm. Vượt qua những khó khăn bủa vây từ trận bão lịch sử năm trước, những lồng nuôi kiên cường bám biển nay đã cho thành quả khi giá thu mua tôm hiện đang ở mức khá cao.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.