Thấp thỏm với dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư ở Buôn Ma Thuột

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở thôn 11, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk luôn sống trong bất an khi biết tin khu vực mình đang ở được thành phố triển khai dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư. Việc triển khai dự án đồng nghĩa với việc nhà cửa, vườn tược của họ tạo dựng hàng chục năm nay, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị giải tỏa và cuộc sống của họ chưa biết sẽ đi tới đâu.
Sơ đồ thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Hòa Thắng" (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Sơ đồ thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Hòa Thắng" (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Hòa Thắng" được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng ký phê duyệt ngày 28/9/2022. Dự án có diện tích 6,62 ha, tổng mức đầu tư 81,732 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hoàn chỉnh khu dân cư, các tuyến đường theo quy hoạch của thành phố, đáp ứng nhu cầu giao thông trong đô thị, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, phù hợp với định hướng phát triển cơ sở hạ tầng của tỉnh trong những năm tới; đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất của các lô đất thuộc khu vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như tạo quỹ đất tái định cư. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 đến 2025.

Sống trong thấp thỏm

Thời gian gần đây, khi được các ngành chức năng của thành phố Buôn Ma Thuột và chính quyền địa phương mời họp để thông báo chủ trương, kế hoạch thực hiện dự án, không ít người vui mừng, vì ở một thôn của xã vùng ven lại được hưởng lợi từ một dự án xây dựng hạ tầng hoàn chỉnh với lưới điện, đường giao thông, hệ thống chiếu sáng rất bài bản. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại lo lắng, khi tiền của, công sức hàng chục năm tạo dựng nên nhà cửa, vườn ươm cây giống của mình bỗng nhiên biến mất do giải tỏa, thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Khai, sinh năm 1964, ở thôn 11, xã Hòa Thắng thuộc diện bị thu hồi đất. Gia đình ông Khai có 874 m2 đất, đã làm nhà ở và vườn ươm cây giống. Toàn bộ khu đất của gia đình ông Khai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nên khi giải tỏa chỉ được hỗ trợ một khoản tiền rất nhỏ so với giá trị thực tế.

Ông Khai chia sẻ: "Gia đình tôi vào đây sinh sống từ năm 1987 và được Liên hiệp Lâm-Công nghiệp Ea Súp thuộc Bộ Lâm nghiệp (trước đây) cấp đất xây dựng nhà ở. Gia đình chúng tôi đã sinh sống cả ba thế hệ, làm ăn, xây dựng nhà, trồng cây, chăn nuôi ổn định trên khu đất này từ đó đến nay. Tuy nhiên, gần đây thành phố Buôn Ma Thuột thông báo thực hiện Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Hòa Thắng". Chúng tôi chưa rõ các cơ quan chức năng giải tỏa, thu hồi đất để làm dự án gì, làm như thế nào, công trình gì nhằm phục vụ công ích hay dự án thương mại? Những ngày gần đây có những người đến đo đạc, kiểm đếm đều lạ mặt nhưng không xuất trình giấy tờ và không có chính quyền địa phương đi cùng. Tôi hỏi thì họ bảo cháu đi làm thuê, nhưng hỏi ai thuê họ lại không nói".

Bà Võ Thị Sinh, 70 tuổi, ở thôn 11, xã Hòa Thắng nói: "Gia đình tôi vào đây sinh sống từ năm 1988 và được Liên hiệp Lâm-Công nghiệp Ea Súp cấp giấy phép sử dụng đất. Khu đất hiện tại của gia đình có diện tích 1.820 m2, trong đó bao gồm đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm. Hiện tất cả diện tích này đều nằm trong diện thu hồi. Thành phố Buôn Ma Thuột triển khai dự án, chúng tôi chấp hành, nhưng công tác đo đạc, kiểm đếm, đền bù, hỗ trợ, thu hồi đất phải rõ ràng và công bằng".

Bảo đảm quyền lợi người dân

Ngày 8/4/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã ban hành kế hoạch về điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện dự án này. Theo đó, sẽ thu hồi 6,62 ha đất, với 138 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 48 hộ đã làm nhà ở, 29 hộ sử dụng quyết định cấp đất của Tổng Giám đốc Liên hiệp Lâm-Công nghiệp Ea Súp từ khoảng năm 1988, chưa hộ nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, khi triển khai kế hoạch này, các ngành chức năng của thành phố Buôn Ma Thuột và chính quyền địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu sót, gây phản ứng trong nhân dân.

Vào ngày 15/4/2024, tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng diễn ra cuộc họp thông qua kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án. Trong biên bản cuộc họp, mục đại diện số hộ dân bị ảnh hưởng tham gia lại để trống, không ghi bao nhiêu người dự họp. Thế nhưng tại phần kết luận, biên bản lại ghi: "Các hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan thống nhất kế hoạch về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Ủy ban nhân dân thành phố để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 11".

Cũng trong biên bản này, thành phần dự ở mục đại diện Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng để trống, nhưng cuối biên bản Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Thắng Đỗ Xuân Hiếu lại ký tên, đóng dấu đại diện Ủy ban nhân dân xã. Ngoài ra, theo phản ánh của người dân, tại cuộc họp này, các ý kiến đề xuất nguyện vọng của họ không được ghi vào biên bản.

Anh Phạm Trường, một trong những người dân có đất bị giải tỏa, thu hồi cho biết, tại cuộc họp ngày 15/4 vừa qua, anh đã phát biểu, đề xuất nguyện vọng của gia đình mình là phải có đất tái định cư khi 1.494 m2 đất đang sinh sống đều bị thu hồi. Nhưng ý kiến của anh Trường không được ghi vào biên bản, cũng như không được ông Trương Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, chủ trì cuộc họp trả lời thỏa đáng.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Lê Đại Thắng cho rằng: Các bước triển khai của dự án đều đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kế hoạch bước đầu, để thực thi dự án còn cả một quá trình. Về "Đơn kêu cứu khẩn cấp" của các hộ gia đình trong diện bị giải tỏa thu hồi đất, ông Lê Đại Thắng cho biết: "Nếu cuộc họp vừa qua không bảo đảm quy định thì quan điểm của Ủy ban nhân dân thành phố là tổ chức lại để công khai cho người dân biết về chủ trương, chế độ, chính sách của Nhà nước. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột sẵn sàng đối thoại với người dân khi cần thiết".

Dự án "Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư thôn 11, xã Hòa Thắng" đang trong giai đoạn điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm… Trên cơ sở đó, Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng của thành phố Buôn Ma Thuột sẽ đánh giá, căn cứ quy định của pháp luật để áp mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tuy nhiên, những người dân trong diện bị giải tỏa, thu hồi đất để triển khai dự án mong muốn có sự đối thoại trực tiếp, rõ ràng giữa họ với cấp có thẩm quyền của thành phố trước khi dự án được triển khai, nhằm tạo sự đồng thuận, bảo đảm quyền lợi giữa các bên. Có như vậy việc triển khai dự án mới thuận lợi và người dân cũng yên tâm trước sự đổi mới của thành phố Buôn Ma Thuột.

Có thể bạn quan tâm

Công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ tại miền trung và Tây Nguyên đang được tiếp tục khắc phục.

Cập nhật tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả về giao thông do mưa bão

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến 16 giờ ngày 6/12, công tác khắc phục hậu quả bão số 15 và mưa lũ sau bão tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên đang được triển khai khẩn trương, ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Nhiều tuyến quốc lộ đã được thông xe, bảo đảm giao thông phục vụ đời sống nhân dân, hoạt động phát triển kinh tế-xã hội.

Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.