Tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng kéo dài

Là một trong những địa phương có nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đạt mức tăng trưởng hai con số năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 751 khảo sát việc di dời chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 751 khảo sát việc di dời chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

NỖ LỰC THÁO GỠ VƯỚNG MẮC

Cách đây ít ngày, trong chuyến làm việc tại Đồng Nai, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng của Chính phủ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 751) đã tiến hành thị sát, trực tiếp kiểm tra, nắm bắt thông tin ở Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai và chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Hơn 10 năm qua, kể từ khi tạm dừng, đến nay ngành chức năng vẫn chưa định xong số phận của Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Tháng 9/2014, dự án được khởi công, có quy mô được duyệt ban đầu là 8,4 ha, trong đó có hơn 7,7 ha “lấn” sông Đồng Nai, với tổng số vốn khoảng 3.200 tỷ đồng. Dự án từng gây ra tranh cãi trái chiều trong dư luận, khi đổ lượng đất khổng lồ lấp một quãng sông lớn. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, tháng 3/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu dự án tạm dừng khi đang thi công dở dang. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số bộ, ngành có liên quan và tỉnh Đồng Nai đánh giá cụ thể, định lượng các tác động của dự án đến sông Đồng Nai...

Cuối tháng 5 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai giao Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát toàn bộ các vấn đề có liên quan pháp lý của Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai; trên cơ sở đó, báo cáo rõ phương án xử lý đối với dự án này trong thời gian tới, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với hình thức giao đất thực hiện dự án và việc xử lý đối với các vấn đề liên quan chủ đầu tư dự án.

Là người dân sống gần khu dự án, anh Nguyễn Nhất Phương, phường Trấn Biên cho biết: “Tôi mong muốn các ngành chức năng sớm tháo gỡ các vướng mắc, điều chỉnh để triển khai dự án phù hợp, nhất là dành nhiều diện tích công cộng để góp phần chỉnh trang đô thị, tạo thêm không gian xanh cho khu vực trung tâm”. Thực tế, trong 10 năm qua khi dự án tạm dừng, nhiều hộ kinh doanh dịch vụ nhà hàng, cà-phê tự phát mọc sát ra mép sông trên phần diện tích dự án, gây mất mỹ quan đô thị, có biểu hiện ô nhiễm môi trường khi lượng nước thải của các cơ sở này không được kiểm soát chặt chẽ, chưa qua xử lý, xả thẳng xuống sông.

Trong khi đó, đối với thực hiện chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại dịch vụ kết hợp cải thiện môi trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà cho biết, thời gian qua, với sự nỗ lực, vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong các doanh nghiệp, hộ dân, đến ngày 1/8, đã di dời, giải phóng mặt bằng được phạm vi khoảng 129 ha Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trong số gần 300 ha. Ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục vận động doanh nghiệp đồng thuận bàn giao mặt bằng; đồng thời khẩn trương hoàn chỉnh các phương án bồi thường, hỗ trợ để trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Tỉnh Đồng Nai mong muốn nhận được sự hỗ trợ, tháo gỡ các vướng mắc của các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ Tài chính trong chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty có doanh nghiệp trực thuộc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 sớm thực hiện di dời.

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn có hơn 255 dự án còn vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ với quy mô diện tích đất 18.111 ha, tổng mức đầu tư hơn 106.240 tỷ đồng. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo 751, hướng dẫn của các bộ, ngành, tỉnh đã nỗ lực triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, nhằm khơi thông nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, một số dự án đã được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo niềm tin của doanh nghiệp về môi trường đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay còn rất nhiều dự án gặp vướng mắc kéo dài, cần sự tháo gỡ về cơ chế, chính sách của các bộ, ngành và Chính phủ.

PHÂN LOẠI, XỬ LÝ DỨT ĐIỂM

Có thể nói các dự án gặp khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài, được ví như những “cục máu đông” gây tắc nghẽn, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tỉnh Đồng Nai cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Do đó, cần phải sớm “đánh tan” để góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phát triển hai con số năm 2025 và thời gian tới; đây cũng là vấn đề khiến lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sốt ruột, liên tục được đề cập tại các hội nghị quan trọng gần đây.

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiến nghị các bộ, ngành xem xét, tham mưu Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quy hoạch khoáng sản, điện năng lượng mặt trời, đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, với tinh thần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 751, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, trình cấp có thẩm quyền ban hành một nghị quyết riêng, đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án về đất đai tại tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung.

Từ kiến nghị nêu trên và đề nghị của tỉnh Đồng Nai, ngày 4/8, đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 751 làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Đồng Nai là địa phương đầu tiên trong cả nước được Ban Chỉ đạo 751 có buổi làm việc với quy mô toàn bộ các thành viên của ban để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài của các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đề nghị tỉnh Đồng Nai phải xác định việc triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đây cũng là nhiệm vụ chung đối với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Tỉnh Đồng Nai cần cố gắng hoàn thành xử lý trong năm 2025, qua đó tạo thêm nguồn lực rất lớn vào phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Trong xử lý vướng mắc phải có sự phân loại rõ các dự án, đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phương án giải quyết cụ thể, khả thi, phù hợp, tránh thất thoát, lãng phí; tuyệt đối không được hợp thức hóa các sai phạm, không để phát sinh các tiêu cực, sai phạm mới. Từ kết quả làm việc với tỉnh Đồng Nai, Ban Chỉ đạo 751 sẽ rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng kéo dài tại các địa phương khác.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.