Tháo gỡ khó khăn trong xóa nhà tạm cho đồng bào Đan Lai

Ban Chỉ đạo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở tỉnh Nghệ An vừa thống nhất nâng mức hỗ trợ lên 90 triệu đồng/nhà xây mới, mẫu nhà diện tích 50 m² và 45 triệu đồng/nhà sửa chữa ở hai bản Búng và Cò Phạt, thuộc xã biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Bản Búng và bản Cò Phạt còn 73 nhà tạm, nhà dột nát chờ được triển khai xây mới, sửa chữa.
Bản Búng và bản Cò Phạt còn 73 nhà tạm, nhà dột nát chờ được triển khai xây mới, sửa chữa.

Đây là sự điều chỉnh kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đồng bào Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát.

KHẮC PHỤC HẠN CHẾ VỀ KINH PHÍ

Trong triển khai chương trình xóa nhà tạm đợt này, bản Búng và bản Cò Phạt có 78 nhà trong danh sách được phê duyệt; trong đó, bản Cò Phạt có 41 nhà (xây mới 30 nhà, sửa chữa 11 nhà), bản Búng có 37 nhà (xây mới 28 nhà, sửa chữa 9 nhà). Hiện có 5 nhà xây mới tại bản Búng đã hoàn thành. Số lượng nhà cần triển khai lớn, trong khi địa bàn nằm ở vùng sâu, vùng xa, giao thông không thuận lợi khiến việc mua và vận chuyển vật liệu chiếm nhiều kinh phí.

Bên cạnh đó, nhận thức của bà con đồng bào Đan Lai còn có những hạn chế như tâm lý thụ động, trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thiếu chủ động trong việc đóng góp sức lực, vật chất để cải thiện nhà ở. Vì thế, với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới là rất khó để bảo đảm diện tích và tiêu chí 3 cứng.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn Vi Văn Bạch cho biết, điều kiện kinh tế của các hộ dân được phê duyệt hỗ trợ làm nhà đều khó khăn, không tự chủ đối ứng một phần kinh phí. Gia đình ông La Văn Thành (sinh năm 1944) ở bản Cò Phạt là một trường hợp nằm trong diện được hỗ trợ xây mới nhà ở. Tuy nhiên, bản thân ông tuổi cao sức yếu, lại đang phải nuôi người con trai bị tàn tật, cái ăn còn không đủ nên không có tiền thêm vào để xây nhà. Không riêng gia đình ông Thành, hai bản Búng và Cò Phạt có 243 hộ gia đình, nhưng có tới 235 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 96,7%.

Không chỉ xây mới, công tác sửa chữa nhà ở cũng gặp không ít khó khăn. Đối với nhà gỗ truyền thống có diện tích lớn (hơn 100 m²), số tiền 30 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa không đủ để thực hiện các hạng mục quan trọng, như: thay thế cột kèo bị mối mọt, nâng cấp mái, thưng vách, láng nền… Do đó, chỉ có thể thực hiện một phần công việc, không giải quyết triệt để vấn đề nhà ở của người dân. Từ những khó khăn đặc thù trên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn cho rằng, việc điều chỉnh mức hỗ trợ thêm 30 triệu đồng mỗi nhà xây mới và thêm 15 triệu đồng mỗi nhà sửa chữa là hết sức cần thiết. Ngoài kinh phí, việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rào cản pháp lý lớn trong thực hiện xây dựng và sửa chữa nhà ở.

ẤN ĐỊNH THỜI GIAN HOÀN THÀNH

Sau chuyến kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Con Cuông vào tháng 3/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 1838 của tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết các thủ tục để kịp thời cấp đất ở cho người dân ở bản Búng và bản Cò Phạt, bảo đảm tiến độ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm của tỉnh.

Thống kê từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho thấy, lũy kế từ đầu chương trình đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 18.952 nhà (gồm 13.113 nhà xây mới, 5.839 nhà sửa chữa), đạt 90,58% so tổng nhu cầu. Hiện còn 1.970 nhà, trong đó đã khởi công 1.393 nhà.

Tại phiên họp đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình 1838 ngày 5/6 vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Ban Chỉ đạo cấp huyện cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành dứt điểm 1.970 nhà còn lại; tiếp tục chủ động tháo gỡ các khó khăn liên quan đến hồ sơ, thủ tục đất đai; huy động nhân lực, vật lực tại chỗ, quyết tâm hoàn thành chương trình trước ngày 31/7/2025, khởi công 577 nhà còn lại trước ngày 30/6. Riêng đối với 73 nhà tại bản Búng và bản Cò Phạt, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thành việc xây dựng trước ngày 31/8/2025.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Con Cuông Lương Thanh Hải cho biết, ngày 9/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật-dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính khu vực đất ở và đất nông nghiệp đồng bào Đan Lai đang sử dụng ở bản Búng và bản Cò Phạt .

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.