Thành phố Vinh quyết liệt triển khai chiến dịch “Sạch về ma túy”

Trước tình hình ma túy ngày càng phức tạp tại các đô thị lớn, thành phố Vinh, thủ phủ của tỉnh Nghệ An, đã đưa ra một chiến lược mới mang tính quyết định nhằm đối phó với vấn nạn này. Được triển khai với mục tiêu rõ ràng: xây dựng thành phố “sạch về ma túy” vào năm 2026, chiến dịch không chỉ bảo vệ an ninh trật tự mà còn tạo ra một môi trường sống lành mạnh, an toàn, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Một góc thành phố Vinh
Một góc thành phố Vinh

Ngày 15/12/2024, lãnh đạo thành phố Vinh chính thức công bố Đề án “Xây dựng thành phố Vinh sạch về ma túy” giai đoạn 2024-2026, đặt mục tiêu giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tệ nạn ma túy trên toàn địa bàn. Đây là chiến dịch trọng điểm, nhằm tạo ra môi trường sống an toàn cho người dân, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút đầu tư phát triển bền vững.

Theo lãnh đạo thành phố, chiến dịch được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu, từ nay đến cuối năm 2024, sẽ tập trung vào việc quét sạch các điểm nóng về ma túy, đồng thời triển khai các chiến dịch truy quét mạnh mẽ, kết hợp với củng cố hệ thống pháp lý và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Giai đoạn tiếp theo (2025) sẽ mở rộng ra các phường, xã, với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về tác hại của ma túy. Đến năm 2026, thành phố Vinh sẽ hoàn thành mục tiêu “sạch về ma túy”, duy trì các chương trình hỗ trợ cai nghiện, bảo đảm thành quả bền vững.

Chiến dịch “Sạch về ma túy” không chỉ dừng lại ở các biện pháp kiểm tra, xử lý mà còn chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ cai nghiện. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật sẽ được tổ chức rộng rãi, nhằm thay đổi nhận thức và thái độ của người dân đối với ma túy. Đồng thời, các lực lượng công an sẽ phối hợp với các đơn vị chuyên trách để đấu tranh, xử lý các đường dây buôn bán ma túy, đặc biệt là các đối tượng cầm đầu.

Một yếu tố quan trọng là sự vào cuộc mạnh mẽ của các tổ chức xã hội, đoàn thể, như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, cùng với sự tham gia tích cực của người dân. Thành phố cũng sẽ xây dựng các mô hình “Tổ tự quản về ma túy” tại các khu dân cư, tạo ra mạng lưới giám sát cộng đồng để phát hiện và báo cáo kịp thời các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho những người từng nghiện ma túy cũng sẽ được triển khai. Các trung tâm cai nghiện sẽ không chỉ giúp người nghiện phục hồi sức khỏe mà còn tạo cơ hội học nghề, tìm việc làm và hòa nhập xã hội sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh, ông Nguyễn Văn Toàn, nhấn mạnh: “Chúng ta không thể thành công nếu thiếu sự tham gia của cộng đồng. Mỗi người dân đều có trách nhiệm trong việc phòng ngừa, phát hiện và loại bỏ ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Thành phố Vinh quyết tâm xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho mọi người”.

Cộng đồng sẽ là lực lượng chủ chốt trong chiến dịch này. Thành phố Vinh kêu gọi mọi người dân, đặc biệt là các khu dân cư, cùng chung tay trong công tác phòng, chống ma túy. Những mô hình tự quản về ma túy sẽ giúp người dân không chỉ giám sát mà còn đóng vai trò tích cực trong việc bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng.

Mặc dù chiến dịch “Sạch về ma túy” của thành phố Vinh có mục tiêu rõ ràng và khả thi, nhưng không thiếu thử thách. Quá trình quản lý và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng là một vấn đề lớn. Bên cạnh đó, việc huy động nguồn lực tài chính và nhân lực để triển khai chiến dịch cũng là một yếu tố cần được đảm bảo. Thành phố Vinh cũng đang tìm kiếm các hình thức hợp tác với các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong lĩnh vực phòng, chống ma túy để học hỏi từ các mô hình thành công ở các quốc gia khác.

Với quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền thành phố và sự đồng thuận của cộng đồng, chiến dịch “Sạch về ma túy” tại thành phố Vinh không chỉ mang lại hy vọng về một thành phố an toàn mà còn là tấm gương sáng trong công cuộc đấu tranh phòng chống ma túy tại các đô thị lớn của Việt Nam. Thành phố Vinh đang bước vào một giai đoạn mới, nơi mỗi người dân đều có trách nhiệm trong việc bảo vệ chính mình và cộng đồng khỏi sự tàn phá của ma túy, xây dựng một môi trường sống lành mạnh và bền vững cho tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.