Thành phố Thượng Hải hủy tất cả các chuyến bay để ứng phó bão Bebinca

Ngày 15/9, chính quyền thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đã hủy tất cả các chuyến bay tại 2 sân bay chính để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Bebinca dự báo mang theo gió mạnh và mưa lớn.
Sân bay Thượng Hải. (Nguồn: AFP)
Sân bay Thượng Hải. (Nguồn: AFP)

Ngày 15/9, chính quyền thành phố Thượng Hải (Shanghai), Trung Quốc, đã hủy tất cả các chuyến bay tại 2 sân bay chính để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Bebinca dự báo mang theo gió mạnh và mưa lớn.

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, từ đêm 15/9 đến sáng 16/9, bão Bebinca sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển từ Thái Châu (Taizhou) ở Chiết Giang (Zhejiang) đến Kỳ Đông (Qidong) ở Giang Tô (Jiangsu), gây mưa lớn và gió giật. Bão Bebinca có thể là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công vào trung tâm tài chính của Trung Quốc kể từ năm 1949.

Để ứng phó, tất cả các chuyến bay tại 2 sân bay chính của Thượng Hải, gồm sân bay Phổ Đông và sân bay Hồng Kiều, sẽ bị hủy từ 20 giờ ngày 15/9 (giờ địa phương). Khu nghỉ dưỡng Thượng Hải Disney Resort cũng đã tạm thời đóng cửa.

Trước đó, ngày 14/9, các quan chức của Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp đã tiến hành cuộc họp bàn về công tác phòng, chống lũ lụt và bão ở các khu vực trọng điểm.

Dự báo, bão Bebinca sẽ đổ bộ vào đất liền trong dịp lễ Trung thu. Nhà điều hành đường sắt Trung Quốc dự đoán sẽ có 74 triệu lượt hành khách trong kỳ nghỉ này. Cùng ngày 15/9, cơ quan thời tiết đã ban hành cảnh báo bão màu cam - cấp độ cao thứ hai trong hệ thống 4 cấp độ - đối với một số quận ở Thượng Hải và các khu vực của các tỉnh lân cận.

Cơ quan này khuyến cáo người dân không tụ tập đông người và gia cố nhà cửa, đồng thời kêu gọi các tàu, thuyền về cảng để tránh trú.

Trung tâm phát triển cảng và vận tải thành phố Thượng Hải cũng thông báo đình chỉ các tuyến vận tải hành khách từ ngày 15/9.

Trước đó một ngày, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với tình trạng ngập lụt ở Thượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy (Anhui).

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức ứng phó nghiêm trọng nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.