Thành phố Thủ Đức chuẩn bị văn kiện đại hội 2025-2030 phải mang tính đặc thù, có tính đột phá

Ngày 11/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy thành phố Thủ Đức tổ chức Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh M.H)
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh M.H)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thủ Đức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể, sát tình hình thực tiễn gắn với chủ đề năm 2024 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Trong 6 tháng đầu năm, qua rà soát hệ thống 38 chỉ tiêu năm 2024 đề ra, có 15 chỉ tiêu đạt tỷ lệ trên 50%; 15 chỉ tiêu chưa đến hạn đánh giá; 8 chỉ tiêu chưa đạt tỷ lệ 50%.

Thành phố Thủ Đức cũng tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố Thủ Đức đang tích cực chỉ đạo rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự đại hội cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh M.H)
Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh M.H)

Theo báo cáo 6 tháng, bên cạnh các kết quả đạt được, kết quả phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng tại thành phố Thủ Đức cũng có những tồn tại, hạn chế như: Chỉ tiêu phát triển đảng viên mới còn thấp, đạt tỷ lệ 26,6% so với Nghị quyết; thu ngân sách nhà nước ước đạt 37,49% dự toán; công tác giải ngân vốn đầu tư công mới đạt tỷ lệ 16%.

Ngoài ra, một số công trình, dự án trọng tâm, nhất là công trình hạ tầng giao thông còn chậm; tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn còn diễn ra; các vấn đề về xử lý rác thải, ngập cục bộ vào mùa mưa tại một số khu vực, địa bàn trọng điểm chưa có giải pháp khắc phục triệt để, gây bức xúc trong dư luận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ bản thân cảm nhận được sự trăn trở, nỗ lực của cán bộ, công chức thành phố Thủ Đức để vượt qua lúng túng trong thời gian đầu mới thành lập, biến thành hành động cũng như phối hợp, chia sẻ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí đánh giá cao thành phố Thủ Đức luôn chủ động trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên một cách nghiêm túc, bài bản. Thành phố Thủ Đức đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về kinh tế có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình cụ thể; các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhìn nhận, thành phố Thủ Đức còn những vấn đề chưa làm được, cần phải hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu năm 2024. Trong đó, cần có giải pháp để đạt chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, giải quyết tình trạng ngập nước…

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chuẩn bị cho năm 2025, đồng chí yêu cầu thành phố Thủ Đức rà soát bộ chỉ tiêu, đối chiếu các nghị quyết, xem lại các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra để có giải pháp hoàn thành. Cùng với đó, tập trung xử lý có hiệu quả các tồn đọng ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào cải cách hành chính nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động quản lý xã hội để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, thành phố Thủ Đức phải đầu tư, xây dựng văn kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030 chất lượng. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên nên văn kiện đại hội phải mang tính đặc thù, sâu sắc và có tính đột phá. Cùng với đó, chuẩn bị đội ngũ nhân sự chất lượng, lựa chọn đội hình xứng đáng, đủ sức vận hành, điều hành công việc của thành phố Thủ Đức trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, cán bộ, đảng viên thành phố Thủ Đức nghiêm túc triển khai thực hiện Quy định 144 về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Thành phố phát huy mạnh mẽ công tác truyền thông để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cũng như mạnh dạn nhìn nhận những vấn đề còn hạn chế để người dân chia sẻ, chung tay khắc phục khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.