Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch bệnh

Sáng 5/7, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 mở rộng, khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Sáu tháng qua, thành phố tiếp tục thực hiện nhất quán phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, lâu dài và bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP và Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ.

Thành phố tích cực tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường củng cố hệ thống y tế cơ sở và đào tạo nhân lực y tế; bảo đảm tốt nhất nhu cầu điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; phát động đợt cao điểm của chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ năm 2022. Tiếp tục rà soát chiến dịch tiêm vaccine, vận động, tạo mọi điều kiện để người có nguy cơ cao tiếp cận đầy đủ vaccine; triển khai thực hiện tốt, an toàn chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 17 tuổi...

Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế của thành phố tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy, quá trình phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh đi đúng hướng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả tích cực, hoạt động kinh tế-xã hội đã trở lại như trước khi có dịch Covid-19.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 728.706 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện trong 6 tháng đầu năm ước khoảng 238 nghìn tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán năm và tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 24,9 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,1% so với cùng kỳ, trong đó 4 ngành công nghiệp trọng yếu ước tăng 7,1% so với cùng kỳ.

Hệ thống chính trị thành phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn, có nhiều chuyển biến. Cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở đổi mới từ nhận thức, tư duy đến hành động; tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trước nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nhiều nơi, nhiều đồng chí, nhất là những đồng chí đứng đầu đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt qua thử thách. Nhiều mô hình mới, sự kiện mới đã tạo những điểm nhấn và những niềm tin mới.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật có sức lan tỏa, đặc biệt là tổ chức chu đáo các chương trình chào mừng các ngày lễ lớn. Công tác đối ngoại được tăng cường; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho rằng, việc sơ kết 6 tháng đầu năm là nhằm đánh giá các hoạt động triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết, kế hoạch đã đề ra, tiến độ thực hiện, nguyên nhân hạn chế để bàn giải pháp triển khai trong thời gian tới. Các đại biểu cần dành thời gian để thảo luận, góp ý với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng, sát những mặt làm được, chưa được, nguyên nhân để đề ra giải pháp mới phù hợp với tình hình.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận thêm những khó khăn, thách thức mà thành phố đang gặp phải, như: Nguy cơ lạm phát, giá tiêu dùng tăng cao, thị trường lao động thiếu ổn định, triển khai kế hoạch đầu tư công còn chậm… “Cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá để tìm giải pháp khắc phục càng sớm càng tốt”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết thêm, biến chủng Omicron BA.4, BA.5 đã xuất hiện ở thành phố. Dù không nguy hiểm hơn biến chủng Delta nhưng những gì biến chủng này gây ra sau đó thì chưa lường trước được. Bên cạnh đó, dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến rất phức tạp, số ca mắc tại thành phố ngày càng tăng cao. Do vậy, yêu cầu ngành y tế cần đẩy mạnh các đợt phòng, chống sốt xuất huyết quyết liệt hơn như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước đây để trách nguy cơ diễn ra dịch chồng dịch trên địa bàn thành phố.

Hội nghị diễn ra trong ngày 5/7.

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.