Thành phố Hồ Chí Minh: Tặng Bằng khen cho ê-kíp phẫu thuật nối thành công cánh tay đứt lìa cho bệnh nhi 5 tuổi

Tối 29/12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen đột xuất của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 3 tập thể và 5 cá nhân Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình vì đã có thành tích xuất sắc phẫu thuật kịp thời, nối sống cánh tay đứt lìa của bệnh nhi L.Ph.O. (5 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh)
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen đột xuất của UBND Thành phố cho 3 tập thể và 5 cá nhân Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen đột xuất của UBND Thành phố cho 3 tập thể và 5 cá nhân Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngay sau khi biết tin về ca phẫu thuật “Nối thành công cánh tay đứt lìa cho bệnh nhi 5 tuổi” do các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, mọi người hết sức trân trọng sự nỗ lực của ê-kíp bệnh viện. Lãnh đạo Thành phố đánh giá cao về mặt chuyên môn cũng như tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, bác sĩ bệnh viện, đặc biệt là của 3 ê-kíp: Khoa Cấp cứu, Khoa Vi phẫu tạo hình và Khoa Gây mê hồi sức.

Ngoài ra, lãnh đạo Thành phố mong muốn bệnh viện cần tiếp tục phát huy và thể hiện trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của người bác sĩ cứu chữa người bệnh, còn cơ hội là còn cố gắng mang lại sức khỏe cho người dân.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh đã phẫu thuật vi phẫu nối cánh tay đứt lìa cho bệnh nhi L.Ph.O. (5 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên và chuyển những món quà tặng của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho bệnh nhi L.Ph.O.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, động viên và chuyển những món quà tặng của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho bệnh nhi L.Ph.O.

Theo lời kể của gia đình, bé ngồi sau xe máy được mẹ chở trên đường. Bé có mặc áo khoác, một tay áo khoác bé xỏ vào tay, một tay áo bé để thõng xuống, nên tay áo này cuốn vào xe máy giật bé té ngã và kéo lìa cánh tay phải của bé. Bé được đưa ngay tới Bệnh viện Trà Vinh sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận và chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1, rồi chuyển em bé tới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 8 ngày, cánh tay được khâu nối vi phẫu sống ổn định, các ngón tay hồng ấm, không có hiện tượng nổi bóng nước, không có hiện tượng nhiễm trùng, tinh thần bé khỏe, vui cười, huyết động học ổn định.

Hiện tại, bé được chăm sóc tại Khoa Vi phẫu tạo hình, sức khỏe ổn định, tinh thần vui vẻ, bàn tay hồng ấm, vết thương khô.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.