Dấu ấn 2 năm phẫu thuật ghép gan thành công cho nhiều bệnh nhi

Ngày 16/12, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 2 năm triển khai ghép gan trẻ em, đơn vị này đã thực hiện thành công 12 ca ghép gan cho trẻ em, mang lại cơ hội sống cho các bé mắc bệnh lý về gan nặng.
Bệnh viện đã ghép gan thành công cho 12 ca trẻ em, mang lại cơ hội sống cho các bé mắc bệnh lý về gan nặng
Bệnh viện đã ghép gan thành công cho 12 ca trẻ em, mang lại cơ hội sống cho các bé mắc bệnh lý về gan nặng

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển trẻ em (Tokyo, Nhật Bản) đến tổng kết và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ghép gan trẻ em.

Đây cũng là dịp để đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện và các bệnh nhi, gia đình bệnh nhi cùng nhìn lại hành trình 2 năm viết tiếp những câu chuyện diệu kỳ cho các bé mắc bệnh lý về gan nặng, có chỉ định ghép gan.

Trước đó, vào tháng 10/2021, ê-kíp ghép gan của Bệnh viện đã tham gia chương trình đào tạo trực tuyến về ghép gan trẻ em từ các Giáo sư của Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển trẻ em.

Đến tháng 12/2021, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện đã phối hợp Bệnh viện Nhi đồng 2, nỗ lực triển khai và thực hiện thành công ca ghép gan trẻ em đầu tiên tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ca ghép này được thực hiện hoàn toàn bởi đội ngũ y bác sĩ của Việt Nam mà không có sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia nước ngoài, mở ra nhiều hy vọng cho các bệnh nhi chờ ghép gan.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với các chuyên gia để thực hiện thường quy phẫu thuật ghép gan trẻ em tại bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã hợp tác với các chuyên gia để thực hiện thường quy phẫu thuật ghép gan trẻ em tại bệnh viện.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 12 ca ghép gan trẻ em. Đa số các bé phục hồi tốt, tiếp tục tái khám và theo dõi định kỳ tại bệnh viện. Tại buổi gặp mặt, các bé vui vẻ nô đùa, chạy nhảy và được nhận quà từ các y, bác sĩ của bệnh viện và các chuyên gia Nhật Bản.

Giáo sư Mureo Kasahara, Trung tâm Quốc gia về Sức khỏe và Phát triển trẻ em chia sẻ: “Buổi gặp mặt hôm nay là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi khi nhìn thấy các bệnh nhi được ghép gan tại UMC đã được cứu sống và khỏe mạnh.

Đó chính là giá trị lớn nhất từ sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau rất tốt giữa chúng tôi và các y bác sĩ UMC. Các y bác sĩ UMC có trình độ, kỹ năng rất tốt và ham học hỏi. Tôi tin chắc rằng với sự hợp tác, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau sẽ giúp cho lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam ngày càng phát triển trong tương lai”.

Thay mặt Ban lãnh đạo và các y, bác sĩ, nhân viên y tế, TS. BS Phạm Văn Tấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự hỗ trợ tận tình của các chuyên gia Nhật Bản đã góp phần tạo nên thành công cho các ca ghép, cứu sống các bệnh nhi.

Trong thời gian tới, bệnh viện hy vọng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia trong việc đào tạo, huấn luyện, hỗ trợ bệnh viện trong lĩnh vực ghép gan nói riêng và ghép tạng nói chung, góp phần thực hiện các ca ghép một cách hiệu quả, an toàn và cứu sống ngày càng nhiều người bệnh.

TS. BS Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại gan mật tụy, Trưởng đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước năm 2021, các bé mắc bệnh lý gan cấp tính và mạn tính hầu như không có cơ hội được phục hồi, nhiều trẻ trong lúc chờ được ghép gan tử vong, vì Việt Nam chưa hoàn toàn tự chủ kỹ thuật này, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia nước ngoài.

"Bệnh viện rất trăn trở và tâm huyết triển khai ghép gan trẻ em để kịp thời cứu sống các bệnh nhi. Sau 2 năm, lĩnh vực ghép gan trẻ em tại Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện đáng kể, các bệnh nhi tái khám trong tình trạng ổn định, được đến trường và phát triển rất tốt.

Đến nay, các Bác sĩ Việt Nam đã có thể tự chủ kỹ thuật này, các bệnh nhi đã có cơ hội được cứu sống mà không phải rơi vào bế tắc và tuyệt vọng như trước đây" TS. BS. Trần Công Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại gan mật tụy, Trưởng đơn vị Ung thư gan mật và ghép gan Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.