Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7 bậc, đứng thứ 98 trong tổng số 119 thành phố được xếp hạng theo Chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu (GFCI).
Khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cao ốc văn phòng được đánh giá thuận lợi hình thành trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh: THẾ ANH)
Khu trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cao ốc văn phòng được đánh giá thuận lợi hình thành trung tâm tài chính quốc tế. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo GFCI - ấn bản lần 37 (GFCI 37) vừa được tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc phát hành, Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 98 trong 119 thành phố xếp hạng, tăng 7 bậc so với năm ngoái.

Trong kỳ xếp hạng đầu tiên của năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 25 điểm GFCI, đạt 654 điểm, xếp thấp hơn Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia) nhưng cao hơn Manila (Philippines) trong khu vực Đông Nam Á.

Với vị trí 98 trong bảng xếp hạng mới nhất, đầu tàu kinh tế của Việt Nam đã tăng 7 hạng so với năm ngoái, cũng là thứ hạng cao nhất kể từ khi bắt đầu được vào danh sách xếp hạng năm 2022.

Tính trong khu vực Đông Nam Á, Singapore tiếp tục duy trì hạng 4 toàn cầu.

Trên toàn cầu, New York (Mỹ) giữ vững vị trí dẫn đầu với 769 điểm; tiếp theo là London (Anh), Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore. Tổng cộng 9 thành phố dẫn đầu toàn cầu đều giữ nguyên thứ hạng. Đáng chú ý, trong tốp 10 thành phố dẫn đầu, Seoul (Hàn Quốc) vươn lên hạng 10, thay cho Frankfurt (Đức).

Điểm GFCI là kết quả của quá trình phân tích kỹ lưỡng, kết hợp dữ liệu khách quan và ý kiến của các chuyên gia, nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện về khả năng cạnh tranh của các trung tâm tài chính toàn cầu. Điểm GFCI được tính bằng nhiều yếu tố đầu vào, cung cấp bởi các bên như Liên hợp quốc, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ngân hàng Thế giới…

Thông tin tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu là tín hiệu đáng mừng tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế sau khi Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương đối với đề án xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.