Thành phố Hồ Chí Minh sắp xếp 80 phường thuộc 10 quận giai đoạn 2023-2030

Ngày 15/7, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030.
Đại biểu thảo luận tại kỳ họp.
Đại biểu thảo luận tại kỳ họp.

Theo đó, trong giai đoạn 2023-2030, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã (80 phường) thuộc 10 quận gồm 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận.

Trong đó, có 77 phường thuộc diện sắp xếp và 3 phường liền kề; có 58 đơn vị hành chính cấp xã (57 phường, 1 thị trấn) thuộc diện sắp xếp, nhưng thành phố đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù (bao gồm 6 phường đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021).

Dự kiến sau khi sắp xếp, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 39 phường, thành lập 38 phường mới; giúp tinh giảm 466 cán bộ, công chức thuộc 10 quận sau khi sắp xếp.

Theo ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số các đơn vị hành chính trong diện sắp xếp.

Cụ thể, quận 3 sẽ sáp nhập toàn bộ phường 9 và 10 thành phường 9; toàn bộ phường 12 và 13 thành phường 12.

Quận 4 nhập toàn bộ phường 6 và 9 thành phường 9; nhập 2 phường 8 và 10 thành phường 8; nhập phường 14 và 15 thành phường 15.

Quận 5 nhập phường 2 và 3 thành phường 2; phường 5 và 6 thành phường 5; phường 7 và 8 thành phường 7; phường 10 nhập vào 11 thành phường 11.

Quận 6 nhập phường 2, phường 6 với một phần phường 5 thành phường 2; nhập phường 1, 3, 4 thành phường 1; nhập phường 9 với một phần phường 5 thành phường 9; nhập phường 11 và một phần phường 10 thành phường 11; nhập phường 14 và một phần phường 13 thành phường 14.

Quận 8 nhập toàn bộ phường 1, 2, 3 thành phường Rạch Ông; nhập phường 8, 9, 10 thành phường Hưng Phú; nhập phường 11, 12, 13 thành phường Xóm Củi.

Quận 10 nhập phường 6, 7 thành phường 6; nhập phường 5, 8 thành phường 8; phường 10 nhập vào phường 11 thành phường 10.

Quận 11 nhập phường 1, 2 thành phường 1; nhập phường 4, 6, 7 thành phường 7; nhập phường 8, 12 thành phường 8; nhập phường 9, 10 thành phường 10; nhập phường 11, 13 thành phường 11.

Quận Bình Thạnh nhập toàn bộ phường 1, 3 thành phường 1; nhập phường 5 và một phần phường 6 thành phường 5; nhập phường 7 và một phần phường 6 thành phường 7; nhập phường 11 với một phần phường 13 thành phường 11; nhập phường 2, 15 thành phường 2; nhập phường 19, 21 thành phường 19; nhập phường 14 và 24 thành phường 14.

Quận Gò Vấp nhập phường 1, 4, 7 thành phường 1; nhập phường 8 và 9 thành phường 8; nhập phường 14 và một phần phường 13 thành phường 14; nhập phường 15 với một phần phường 13 thành phường 15.

Quận Phú Nhuận nhập toàn bộ phường 3 và 4 thành phường 4; nhập phường 15, 17 thành phường 15.

Nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của thành phố phù hợp với nguyên tắc, yêu cầu sắp xếp, tổ chức đơn vị hành chính; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của tổ chức chính trị, quản lý chính quyền cơ sở, cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư kinh tế-xã hội, phù hợp với các chủ trương và định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quá trình tổ chức lập phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030 của thành phố bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch.

Trình tự, thủ tục đúng quy định của pháp luật; việc xác định tên gọi của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp, lựa chọn vị trí đặt công sở, các chế độ, chính sách đặc thù… được các địa phương, đơn vị tuyên truyền, triển khai sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.