Thành phố Hồ Chí Minh: Phường Bình Thới tập trung thúc đẩy thương mại-dịch vụ, phát triển kinh tế tư nhân

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Phường Bình Thới chú trọng phát huy mạnh mẽ tiềm năng thương mại-dịch vụ; dựa trên nền tảng dân cư đông đúc, mạng lưới hạ tầng đô thị tương đối hoàn chỉnh và vị trí địa lý kết nối thuận lợi.

Phường Bình Thới có nhiều tiềm năng phát triển thương mại-dịch vụ.
Phường Bình Thới có nhiều tiềm năng phát triển thương mại-dịch vụ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bình Thới (Thành phố Hồ Chí Minh) lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã xác định: Sự phát triển của phường sẽ gắn chặt với việc phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, năng lực điều hành của chính quyền đô thị, sự phối hợp đồng bộ của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và trên hết là sự đồng lòng, năng động, sáng tạo của toàn thể Nhân dân.

Vận hội mới của đất nước và của thành phố đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Bình Thới phải nâng cao quyết tâm chính trị, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, trách nhiệm, năng động, sáng tạo ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên sau sáp nhập; tận dụng mọi cơ hội, vượt qua thách thức, phát huy hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của địa phương để cùng kiến tạo không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị, góp phần tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của thành phố và cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Đối với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường xác định: Phường Bình Thới chú trọng phát huy mạnh mẽ tiềm năng thương mại-dịch vụ, dựa trên lợi thế về dân số, mạng lưới hạ tầng đô thị tương đối hoàn chỉnh và vị trí địa lý kết nối thuận lợi. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số và các mô hình kinh doanh chuyên biệt, gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng dân cư và xu thế tiêu dùng hiện đại.

Cùng với đó, tạo môi trường thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp và hộ kinh doanh; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; chủ động rà soát, tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh tiếp cận các chính sách ưu đãi.

bch-ra-mat.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thới nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, phường sẽ triển khai thực hiện hiệu quả chương trình trọng điểm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, thi đua làm giàu” giai đoạn 2025-2030; hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tạo môi trường thi đua làm giàu chính đáng, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành lực lượng kinh tế quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, hỗ trợ pháp lý, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số cho các hộ kinh doanh; khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh xanh, tuần hoàn, thân thiện với môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng nền tảng số trong quản lý, bán hàng, thanh toán không tiền mặt… theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Bên cạnh đó, phường sẽ khai thác tối đa lợi thế thương mại-dịch vụ của địa phương, khuyến khích phát triển các dịch vụ chuyên biệt, quy mô nhỏ nhưng hiệu quả cao, phù hợp với đặc thù từng khu dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh quy hoạch không gian đô thị kết hợp xúc tiến thương mại để hình thành các cụm dịch vụ đa dạng, đồng bộ, vừa phục vụ tốt nhu cầu thiết yếu, vừa nâng cao chất lượng tiện ích cho người dân; cũng như tận dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất hiện hữu để thúc đẩy kinh tế dịch vụ.

Việc sáp nhập các phường tạo nên một thị trường tiêu dùng nội tại quy mô lớn, ổn định-là yếu tố then chốt để thúc đẩy các hoạt động thương mại tại chỗ. Phường sẽ tạo điều kiện phát triển các mô hình sản xuất nhỏ, dịch vụ đa dạng, linh hoạt, tiết kiệm chi phí nhằm phát huy nguồn lao động dồi dào, đa ngành nghề.

Với vị trí kết nối thuận tiện, giao thương thuận tiện với khu vực trung tâm thành phố, phường sẽ tận dụng tốt hạ tầng giao thông hiện hữu để phát triển dịch vụ logistics, vận chuyển, giao hàng nhanh.

Phường sẽ tăng cường hiệu lực quản lý tài chính-ngân sách, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công; quản lý thu-chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên; bảo đảm công khai và minh bạch trong phân bổ tài chính và sử dụng tài sản công. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân trong cung ứng dịch vụ đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển hiện đại, văn minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Thành phố sáng mãi tên Người

Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).