Sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Ngày 12/6, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn sau thời gian tích cực chuẩn bị.

Tổ công tác số 1 khảo sát buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Thới. (Ảnh MẠNH HẢO)
Tổ công tác số 1 khảo sát buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Thới. (Ảnh MẠNH HẢO)

Đây được xem là bước chạy đà quan trọng nhằm giúp cho thành phố hoàn thiện mọi khâu, bảo đảm hoạt động hiệu quả khi mô hình chính quyền 2 cấp chính thức đi vào hoạt động chính thức vào ngày 1/7.

Buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã diễn ra đồng loạt tại ủy ban nhân dân của 102 phường, xã sau khi thành lập mới. Tất cả cán bộ tại các phường đều tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Tại Trung tâm phục vụ hành chính công của Ủy ban nhân dân Quận 11, sau này sẽ là trụ sở Ủy ban nhân dân phường Bình Thới, không khí làm việc trong buổi vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã diễn ra rất khẩn trương. Công việc phục vụ người dân đến giải quyết hồ sơ đều diễn ra bình thường như mọi ngày. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 Nguyễn Trần Bình, hệ thống máy móc của các phường trên địa bàn quận đã được chuẩn bị chu đáo. Quận đã nâng cấp đường truyền, bảo đảm cho các phường vận hành thông suốt.

Đến khảo sát buổi vận hành thử nghiệm tại Ủy ban nhân dân phường Bình Thới, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự chuẩn bị của Quận 11 về cơ sở vật chất và tinh thần của cán bộ, công chức. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đã yêu cầu Quận 11 quan tâm trang bị, chỉnh trang cơ sở vật chất tại các phường còn lại trên địa bàn để bảo đảm các phường đều sẵn sàng phục vụ người dân tốt nhất.

Trong khi đó, vào ngày 11/6, quận Tân Bình đã phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vận hành thử nghiệm các nền tảng số dùng chung triển khai mô hình đơn vị hành chính 2 cấp tại 6 phường mới của quận. Chị Nguyễn Thị Phượng, Chánh Văn phòng Quận ủy Tân Bình (sau sẽ về làm tại phường Tân Bình), cho biết phường Tân Bình tập trung công tác chuẩn bị, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền ổn định. Đối với công chức tham gia vào chương trình vận hành phần mềm đều thấy phần mềm sử dụng khá thuận lợi. Tuy nhiên do mới tiếp cận, hơn nữa nhiều công chức từ cơ quan đảng, đoàn thể chuyển qua nên cần có thêm thời gian để các thao tác nhuần nhuyễn hơn. Với trách nhiệm và tâm huyết, phường Tân Bình sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ được giao và bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi thành phố đi vào vận hành chính thức. Trong ngày đầu vận hành thử nghiệm, người dân trên địa bàn Quận 10 vẫn đến làm thủ tục hành chính tại các phường mới bình thường và đều được hướng dẫn tận tình. Nhiều trường hợp được xử lý nhanh, chưa có tình trạng ùn ứ hay nhầm lẫn thông tin. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, cư dân tại Phường 1, Quận 10 (sau này là phường Vườn Lài) khi hay tin sáp nhập phường có chút bỡ ngỡ, lo lắng không biết việc giải quyết thủ tục hành chính có gì phức tạp hơn không. Tuy nhiên, khi đến làm thủ tục trong ngày vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền mới, ông trở nên an tâm hơn khi công việc cần làm đều được cán bộ giải quyết nhanh gọn.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (trước ngày 13/6), vận hành các dịch vụ liên quan các thủ tục hành chính công phục vụ người dân; giai đoạn 2 (sau ngày 15/6), vận hành các dịch vụ, nhóm việc liên quan các sở, ban, ngành thành phố và địa phương, người dân. Đây là một bước chuẩn bị để khi tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy hoạt động thông suốt và hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Để việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đạt kết quả, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất thành lập 10 tổ công tác do Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng, trực tiếp dự và thường xuyên giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn, từ ngày 12/6 đến hết ngày 1/7.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết: Trong thời gian ngắn, với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, Trung tâm Chuyển đổi số cùng với Sở khoa học và Công nghệ, công ty Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát hạ tầng đường truyền số liệu, hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống thông tin, cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp hỗ trợ tại 102 phường, xã để vận hành thử nghiệm cũng như khi các phường, xã mới đi vào vận hành chính thức. Các kịch bản vận hành thử nghiệm các nền tảng số được xây dựng với các nội dung: Vận hành phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản: Tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị và Hệ thống thư điện tử công vụ của Thành phố Hồ Chí Minh; vận hành việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi người dân, doanh nghiệp thông qua cổng thông tin 1022; vận hành hệ thống Hội nghị trực tuyến kết nối thành phố với cơ sở; vận hành tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại Trung tâm hành chính công cấp xã các loại hồ sơ: sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử và vận hành việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (hộ tịch, đất đai, xây dựng,…) đối với các trường hợp người dân đã nộp hồ sơ tại quận, huyện cũ nhưng chưa được giải quyết và thực hiện bàn giao về đơn vị hành chính mới để tiếp tục giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những nỗ lực tối đa công sức, trí tuệ của các đồng chí trong việc chuẩn bị mọi khâu để đưa vào hoạt động vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn. Bí thư Thành ủy yêu cầu các đồng chí tập trung mọi nỗ lực, kết nối thông tin thông suốt, thường xuyên từ cơ sở về thành phố, để có thể giải quyết các vấn đề phát sinh nhưng vẫn bảo đảm mọi hoạt động diễn ra bình thường, không bị chậm trễ, sót việc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa những thông tin cần thiết để mọi người không chỉ ủng hộ, đồng tình chính quyền mới sau khi thành phố sáp nhập với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu mà còn trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng để tương tác với chính quyền trên không gian mạng; bảo đảm cho bộ máy chính quyền 2 cấp được tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Giảng viên và sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh bên bức tường bê-tông gai dầu.

Hướng đi mới cho ngành vật liệu xây dựng

Quá trình đô thị hóa với tốc độ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo nhu cầu rất lớn về vật liệu xây dựng. Trong khi các tài nguyên truyền thống như cát, đá chịu nhiều sức ép về sản lượng khai thác, thì hàng trăm nghìn tấn chất thải xây dựng mỗi ngày vẫn phải xử lý bằng cách san lấp, đổ bỏ.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với các tổ chức, đơn vị để thu thập thông tin tìm kiếm liệt sĩ hy sinh trong Xuân Mậu Thân.

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968

Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, tìm kiếm nhân chứng, thân nhân liệt sĩ và các tư liệu lịch sử nhằm xác định vị trí hai rãnh mộ tập thể của cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất đêm 30, rạng sáng 31/1/1968 (Mậu Thân).

Tuyến metro số 3 bắt đầu ở trung tâm phường Vũng Tàu. Trong ảnh là khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu và đô thị Vũng Tàu.

Đề xuất nghiên cứu kéo dài tuyến metro kết nối Vũng Tàu với sân bay Long Thành

Ban quản lý đường sắt đô thị đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận nghiên cứu chủ trương nghiên cứu bổ sung phương án kéo dài tuyến metro số 3 Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ. Nếu được chấp thuận, tuyến metro này sẽ đi qua địa phận thành phố Đồng Nai để kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các bạn trẻ với các sản phẩm tự trồng tại Vườn xanh cộng đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi thực phẩm bền vững từ mô hình Vườn xanh cộng đồng

Ngày 5/7, tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Mạng lưới Ngân hàng Thực phẩm Việt Nam và Công đoàn Trung tâm Thể dục Thể thao (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp ra mắt Green Hero Garden  - Vườn xanh cộng đồng.

Quang cảnh lễ ký kết giữa các đơn vị.

Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đồng hành chuẩn hóa quản lý bệnh mạn tính

Thực hiện định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện của ngành y tế, các bệnh viện, cơ sở y tế đang đóng vai trò hạt nhân về chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật trong chương trình tăng cường quản lý các bệnh mạn tính như tăng huyết áp và đái tháo đường trên phạm vi cả nước.

Phối cảnh Trung tâm hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài 1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ

Việc tháo gỡ nhiều dự án đình trệ kéo dài, cùng với nỗ lực khởi công hàng loạt công trình trọng điểm cho thấy quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hồ Chí Minh để khơi thông các nguồn lực, tăng tốc phát triển, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác.

Cầu truyền hình đặc biệt "Rạng rỡ tên Người" lan tỏa niềm tự hào Thành phố mang tên Bác

Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

50 năm mở đường cho khát vọng Thành phố Hồ Chí Minh

Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.

Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương các thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Học và làm theo Bác từ những điều bình dị

Từ bục giảng, phòng thí nghiệm, nhà xưởng công nghệ cao đến những mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, ở đâu cũng có những người trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đang miệt mài học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và khát vọng phụng sự cộng đồng.