Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 20/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025).
Biểu diễn văn nghệ giao lưu văn hóa tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.
Biểu diễn văn nghệ giao lưu văn hóa tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định: Suốt 75 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam-Trung Quốc luôn trân trọng và nhận thức sâu sắc về ý nghĩa to lớn của việc giữ gìn và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.

Mối quan hệ gắn bó, hợp tác bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối dày công xây dựng, vun đắp đã trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp cấp quốc gia, hợp tác giữa các địa phương và bộ, ngành hai nước tiếp tục diễn ra sôi động, phát huy tiềm năng, lợi thế riêng của từng khu vực, mang lại kết quả thực chất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển thương mại song phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và ưu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác với các bộ, ngành và địa phương của Trung Quốc. Thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc trong việc thực hiện đầy đủ các định hướng chiến lược, những nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được. Trong đó, trọng tâm là nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế và thúc đẩy giao lưu, kết nối chặt chẽ giữa các địa phương, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với 8 địa phương Trung Quốc. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư xếp thứ 16 trong tổng số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại thành phố. Tính đến cuối năm 2024, Trung Quốc đã có 835 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thành phố với tổng vốn đạt xấp xỉ 344 triệu USD. Về thương mại, đến tháng 11/2024, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Quốc đạt 21,7 tỷ USD.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai hợp tác hiệu quả trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố. Gần đây nhất, Thành phố đã tổ chức 3 lớp nghiên cứu thực tế tại Quảng Đông, Trùng Khánh và Thượng Hải cho cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Dương Ngọc Hải nhấn mạnh: Bằng tình hữu nghị sâu sắc giữa Đảng, nhà nước và Nhân dân hai nước, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Trung Quốc, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực làm hết sức mình để góp phần vun đắp cho quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 địa phương kết nghĩa của Trung Quốc, ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, đúng như lời ca ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời”.

Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, phát biểu.

Ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, phát biểu.

Tại lễ kỷ niệm, ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc đã thể hiện sự coi trọng của Thành phố với sự phát triển quan hệ Trung-Việt và mong muốn làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi của hai nước; qua đó khơi dậy nhiệt tình, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đến Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, khởi nghiệp.

Đại sứ Hà Vĩ cho biết, năm 2024, số lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt 3,7 triệu lượt người, tăng gấp đôi so cùng kỳ năm trước, đứng thứ hai trong số các quốc gia có du khách đến Việt Nam.

Quy mô sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc vượt hơn 20.000 người, gần gấp đôi so thời kỳ trước dịch. Trung Quốc cũng ngày càng trở thành điểm đến du lịch hàng đầu của người dân Việt Nam.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam bày tỏ mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý; thắt chặt mối liên kết lợi ích về kinh tế, thương mại và đầu tư; xây dựng nhiều hơn nữa các nền tảng giao lưu nhân dân.

Đồng thời, tin tưởng Thành phố sẽ tận dụng tốt kênh giao lưu với các thành phố kết nghĩa, khai thác sâu sắc nguồn lực đó cùng các tỉnh, thành phố của Trung Quốc triển khai hoạt động giao lưu nhân dân, tiếp tục thúc đẩy sự hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.