Thành phố Hồ Chí Minh: Đầu tư khoa học theo hướng sản phẩm đầu cuối

Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu Đông Nam Á.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ngày 4/8, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và cơ chế tài chính sử dụng ngân sách Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nhằm phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm khoa học, công nghệ hàng đầu Đông Nam Á.

Theo đó, chương trình đặt ra các chỉ tiêu quan trọng như tăng số lượng nhân lực nghiên cứu, nâng tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu, gia tăng số đơn sở hữu trí tuệ, sáng chế và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

c-suong.jpg
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Sương, Trưởng phòng Phát triển Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Cụ thể, đến năm 2030, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu từ viện, trường trong sản xuất, kinh doanh đạt từ 25% trở lên; số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ của chủ thể đạt từ 500 đơn trở lên; số lượng đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích đạt từ 300 đơn trở lên; hình thành ít 5.000 nhân lực khoa học, công nghệ trẻ…

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Sương, Trưởng phòng Phát triển Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện mục tiêu trên, thành phố triển khai 7 chương trình trọng điểm: chuyển đổi số và đô thị thông minh; công nghiệp công nghệ cao và sản xuất thông minh; y tế và chăm sóc sức khỏe; nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao; vận hành đô thị hiện đại và thích ứng biến đổi khí hậu; nghiên cứu khoa học xã hội, quản trị siêu đô thị; và phát triển vườn ươm khoa học và công nghệ trẻ.

Các chương trình tập trung nghiên cứu, làm chủ và ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, IoT, bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế số, năng lượng xanh và chuyển đổi số; đồng thời, chú trọng phát triển nền tảng dữ liệu, sản phẩm công nghệ, nâng cao năng lực quản trị đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

ong-le-van-thang-gd-so-khcn.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động khoa học, công nghệ giai đoạn 2026-2030 được xác định cần phải hướng mạnh giải quyết các bài toán lớn phục vụ trực tiếp cho thành phố, phục vụ trực tiếp cho phát triển hai con số; đồng thời, đưa khoa học, công nghệ vào cuộc sống, vào trong sản xuất và tập trung vào một số lĩnh vực như: chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chiến lược của quốc gia...

Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030 là khung quan trọng để thành phố xác định một số điểm then chốt cần tập trung, hỗ trợ, trong đó bao gồm xác định các nhiệm vụ trọng tâm.

“Nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh hiện tại là không xác định nhiệm vụ trọng tâm riêng lẻ mà hướng đến các cụm, chuỗi nhiệm vụ để rồi cuối cùng sau khi thực hiện xong sẽ giải quyết được bài toán thực tế nào đó mà thành phố đang cần”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thăng nhấn mạnh.

dsc09010.jpg
Đại biểu phát biểu tại sự kiện.

Cũng theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, về phía đơn vị quản lý, cũng sẽ chuyển từ tư duy tạm gọi là cấp phát kinh phí, chuyển sang tư duy đầu tư. Điều này có nghĩa khi đơn vị quản lý xét duyệt và cấp kinh phí để thực hiện một nhiệm vụ hay một chuỗi nhiệm vụ, một cụm nhiệm vụ thì theo hướng sản phẩm đầu cuối.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. (Ảnh: THANH PHONG)

Nhà báo Lê Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh

Ngày 30/9, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã bầu Nhà báo Lê Hồng Phước tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Đại hội có hơn 130 đại biểu, đại diện gần 300 hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự, cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và đại diện các sở, ngành.