Thành phố Hồ Chí Minh phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân

Ngày 16/7, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động đợt cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu mỗi người dân đều có hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp giữa các bệnh viện và Ủy ban nhân dân xã, phường.
Quang cảnh lễ ký kết chương trình phối hợp giữa các bệnh viện và Ủy ban nhân dân xã, phường.

Tại lễ phát động, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là chương trình chăm sóc sức khỏe quy mô lớn, là bước đi chiến lược nhằm chuyển hệ thống y tế từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động, lấy y tế dự phòng làm nền tảng, dữ liệu số làm công cụ quản lý và người dân làm trung tâm.

Sau gần hai tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có hơn 1,1 triệu lượt người dân được khám sức khỏe, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử.

ndo_br_img-2986.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Tuy nhiên, với quy mô dân số hơn 14 triệu người, khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, ngành y tế và người dân.

Trong đợt cao điểm này, ngành y tế thành phố sẽ huy động tối đa nguồn lực từ hệ thống y tế công lập, ngoài công lập, các bệnh viện thuộc bộ, ngành, phòng khám đa khoa và chuyên khoa.

Tăng cường kết nối với 168 xã, phường, đặc khu để tổ chức khám sức khỏe thường xuyên, liên tục và thuận tiện cho người dân.

ndo_tr_dsc04362.jpg
Đại biểu dự sự kiện.

Cùng với đó, các đội khám lưu động được triển khai tại cộng đồng, trường học, doanh nghiệp; đồng thời tổ chức khám tại nhà cho người cao tuổi, người khuyết tật và các trường hợp khó khăn trong đi lại.

Các cơ sở y tế được yêu cầu bố trí khu vực khám sức khỏe riêng, thực hiện khám miễn phí không phân biệt địa giới hành chính và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên nền tảng sức khỏe cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố nhấn mạnh, mỗi địa phương cần trở thành hạt nhân trong công tác vận động người dân tham gia khám sức khỏe, mỗi bệnh viện phải chủ động đồng hành địa phương để mở rộng độ bao phủ của chương trình.

“Mỗi lần người dân tiếp xúc với hệ thống y tế phải được xem là cơ hội để rà soát, bổ sung và thực hiện khám sức khỏe, tiến tới bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe chủ động và toàn diện”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng lưu ý.

img-2618-7641.jpg
Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tăng tốc khám sức khỏe toàn dân.

Ngay sau lễ phát động, đại diện nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường nhằm triển khai khám sức khỏe toàn dân, tạo động lực để ngành y tế tăng tốc hoàn thành mục tiêu trước thời hạn.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

[Ảnh] Khoan cọc thử đường trên cao xuyên rừng Mã Đà

Hiện nay các đơn vị thi công đang khoan địa chất, cọc thử phục vụ thi công tuyến đường trên cao xuyên rừng Mã Đà, đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào. Đây là tuyến đường không chỉ kết nối khu vực Bình Phước trước đây với trung tâm Đồng Nai mà còn liên thông trực tiếp với Vành đai 4, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển.

Khu vực check-in tự động bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang gấp rút thi công các công đoạn cuối. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Sân bay Long Thành sẽ áp dụng hành trình không giấy tờ

Ngày 23/10, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư Dự án thành phần 3 dự án sân bay Long Thành cho biết, ngay ngày đầu tiên đi vào hoạt động sân bay sẽ áp dụng mô hình "hành trình không giấy tờ", đồng bộ hóa toàn diện với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các đại biểu tham quan SHTP ATP Lab. (Ảnh: SHTP)

Khánh thành Xưởng thực hành Đóng gói và Kiểm thử vi mạch

SHTP ATP Lab được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán cốt lõi: thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo lý thuyết và yêu cầu kỹ thuật thực tế tại doanh nghiệp. Sinh viên, học viên và kỹ sư từ đây có cơ hội rèn luyện kỹ năng thao tác, tuân thủ quy trình an toàn và vận hành máy móc đúng tiêu chuẩn công nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức xúc cát khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2. (Ảnh: TS)

Khởi công dự án công nghiệp sinh thái quy mô 316,77ha ở phía bắc Đồng Nai

Nằm trong Tuần lễ “Phú Riềng Đỏ” - kỷ niệm 97 thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng, Ngày truyền thống ngành cao-su Việt Nam (ngày 28/10/1929) và 20 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp cao-su, sáng 22/10, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú tổ chức khởi công Dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú giai đoạn 2.