Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 3 di tích cấp thành phố

Sáng 23/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Kỷ niệm 18 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam, đồng thời, Công bố quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố; Công bố quyết định xếp hạng, xếp hạng lại hạng I đối với các bảo tàng.
Trao Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố cho các đơn vị.
Trao Bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố cho các đơn vị.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định và trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh Thành phố đối với di tích lịch sử căn cứ Quận Gò Môn (ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ Chi), di tích kiến trúc nghệ thuật Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, và Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức công bố xếp hạng, xếp hạng lại hạng I đối với các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố.

Cụ thể, xếp hạng I đối với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh; xếp lại hạng 1 cho 3 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố gồm: Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố xếp hạng, xếp hạng lại hạng 1 cho 4 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố xếp hạng, xếp hạng lại hạng 1 cho 4 bảo tàng trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã có nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư và phát huy giá trị di sản văn hóa, cùng với các hội, ngành xây dựng chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Hiện thành phố có 188 di tích được xếp hạng, gồm: 2 di tích quốc gia đặc biệt, 58 di tích quốc gia, 128 di tích cấp thành phố. Từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, trong thời gian qua, trên 40 di tích đã được tu bổ, tôn tạo và trưng bày, trong đó có nhiều di tích được quan tâm, đầu tư tu sửa cấp thiết.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Du khách tham quan tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố hiện có 17 bảo tàng, gồm: 11 bảo tàng công lập, với 7 bảo tàng thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý (trong đó xếp hạng I với 4 bảo tàng, xếp hạng II có 3 bảo tàng, 16 bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các bảo tàng) và 6 bảo tàng thuộc sở hữu tư nhân.

Số lượng du khách tới tham quan bảo tàng, các di tích lịch sử-văn hóa ngày càng tăng, trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố.

Ông Trần Thế Thuận cho biết thêm, Ban Giám đốc Sở đã và đang tạo điều kiện về mọi mặt để các bảo tàng mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế thông qua các dự án về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực và trao đổi hợp tác chuyên môn giữa các nước.

Công tác đầu tư cho các bảo tàng có nhiều đổi mới, đặc biệt trong việc xây dựng, cải tạo, mở rộng đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế như: xây dựng Bảo tàng Tôn Đức Thắng, thực hiện trưng bày hiện đại hóa tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Cải tạo mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị đầu tư xây dựng mới Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh,...

Trao giải Nhất Hội thi "Phát huy giá trị di sản Văn hóa Hồ Chí Minh" cho thí sinh Trương Thị Thanh Nhã.

Trao giải Nhất Hội thi "Phát huy giá trị di sản Văn hóa Hồ Chí Minh" cho thí sinh Trương Thị Thanh Nhã.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao giải hội thi “Phát huy giá trị di sản Văn hóa Hồ Chí Minh” do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố phối hợp Hội Di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thi nhằm nâng cao lòng tự hào về Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thống nhất từ tư tưởng đến hành động để xứng đáng là người dân sống trong thành phố mang tên Người.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.