Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay làm sạch môi trường biển

Ngày 4/6, tại Bãi biển Thuận An (thành phố Huế), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” và chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2022.

Ra mắt các đội hình tuyên truyền xây dựng nhà hàng, quán ăn văn minh và chợ dân sinh giảm rác thải nhựa. (Ảnh: N.V)
Ra mắt các đội hình tuyên truyền xây dựng nhà hàng, quán ăn văn minh và chợ dân sinh giảm rác thải nhựa. (Ảnh: N.V)

Tham dự lễ phát động có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành ủy Huế và UBND huyện Phú Vang cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên đến từ đơn vị thuộc Thành Đoàn Huế và Huyện Đoàn Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế) tham gia.

Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, trong thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp trên địa bàn toàn tỉnh luôn nhận thức được vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Tại lễ phát động, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã kêu gọi sự tham gia tích cực của các đoàn viên thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiến hành ra mắt 2 Đội hình tuyên truyền xây dựng “Nhà hàng, quán ăn văn minh” và “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, đồng thời trao quà cho 10 ngư dân đã tiến hành đổi rác trong hoạt động “Đổi rác lấy quà”. Đây là phong trào do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, thuộc chương trình dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng trong quản lý rác thải nhựa gắn với phát triển du lịch biển, đầm phá” của Quỹ Môi trường toàn cầu.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm đoàn viên, thanh niên tham gia tuần hành tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, trực tiếp đến từng nhà dân, hàng quán tuyên truyền, lan tỏa nhiều thông điệp về bảo vệ môi trường; đồng thời, ra quân chung tay thu gom rác thải, xử lý vệ sinh môi trường khu vực bãi biển Thuận An và các vùng lân cận; góp phần tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp, tạo bộ mặt văn minh đô thị và nông thôn mới tươi sáng hơn.

Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay làm sạch môi trường biển -0
 Mô hình hoạt động “Đổi rác lấy quà” do Tỉnh Đoàn phát động, thu hút đông đảo ngư dân Thuận An hưởng ứng.
Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay làm sạch môi trường biển -1
Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay làm sạch môi trường biển -2
Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay làm sạch môi trường biển -3
 Đoàn viên, thanh niên ra quân chung tay thu gom rác thải, xử lý vệ sinh môi trường khu vực bãi biển Thuận An.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.