Thanh Hóa vận hành mẫu quy trình trong ngày bầu cử

Sáng ngày 9/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh vận hành mẫu ngày bầu cử ở xã Pù Luông được truyền tải đến điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Quang cảnh vận hành mẫu ngày bầu cử ở xã Pù Luông được truyền tải đến điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức tại xã Pù Luông và phường Hạc Thành; chuyển tải đến 165 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nội dung công việc chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, Thanh Hóa đã hoàn thành 26/27 bước công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3/2026.

Đặc biệt, công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; việc tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định; toàn tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX.

2dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Các địa phương đã hoàn thành việc bố trí, trang trí 3.411 địa điểm bỏ phiếu, chuẩn bị gần 5.800 hòm phiếu chính và 3.411 hòm phiếu phụ phục vụ cho ngày bầu cử.

Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, sâu rộng, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong nhân dân. Các lực lượng chức năng đã giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định; chủ động xây dựng phương án, tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Tham dự Hội nghị vận hành mẫu, các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp và lực lượng tham gia phục vụ bầu cử được chứng kiến quy trình bầu cử diễn ra bình thường tại Tổ bầu cử số 58 - Nhà Văn hóa Tổ dân phố Bình Minh, phường Hạc Thành vào Khu vực bỏ phiếu số 7 tại thôn Tân Thành, xã Pù Luông thuộc vùng thượng du Thanh Hóa cùng kỹ năng xử lý các tình huống giả định như: Cử tri gạch nhầm người ứng cử chọn bầu; người khiếm thị trực tiếp bầu cử; cử tri bị ngất; quay phim, chụp ảnh khu vực hòm phiếu; mang hòm phiếu phụ đến gia đình người già yếu, khuyết tật để cử tri thực hiện quyền bầu cử…

3khiem-tri.jpg
Nhân viên tổ bầu cử xử lý tình huống giả định cử tri khiếm thị trực tiếp đi bầu cử.

Đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của Ủy ban bầu cử tỉnh, phối hợp tích cực của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đơn vị, địa phương; biểu dương Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 58, phường Hạc Thành và Tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7, xã Pù Luông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức vận hành mẫu các tình huống theo đúng kế hoạch, sát với thực tế; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đề nghị các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, tiếp tục vận hành mẫu, khẩn trương rà soát, bổ sung các phương án để bảo đảm khi bước vào ngày bầu cử chính thức không để xảy ra sai sót, bị động trong bất kỳ tình huống nào; rà soát toàn bộ các điều kiện chuẩn bị cho ngày bầu cử, nhất là cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu nghiệp vụ, hòm phiếu, thẻ cử tri và các điều kiện cần thiết tại 3.411 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tất cả các khâu chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, thống nhất sử dụng 1 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ; giao Sở Nội vụ chuẩn bị thống nhất bài khai mạc, nội dung quán triệt.

anh5-bi-thu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho 3.411 tổ bầu cử, với 48.329 thành viên tổ bầu cử, bảo đảm tất cả các thành viên nắm vững quy trình, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, thực hiện đúng quy định pháp luật về bầu cử.

Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng tập trung tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, xử lý các tình huống trước, trong, sau bầu cử.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cử tri và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tích cực đi bỏ phiếu, để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân; phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức cao nhất, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định.

4cac-diem-cau.jpg
Vận hành mẫu ngày bầu cử được truyền tải trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh theo chức trách nhiệm vụ tăng cường xuống các xã, phường để kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc chuẩn bị bầu cử tại địa phương, kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời trao đổi một số nội dung cần tập trung lãnh đạo bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, ổn định đời sống dân sinh, hoạt động thường xuyên của cơ quan quân sự địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.