Thanh Hóa tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa lũ gây thêm thiệt hại và các tổ chức, cá nhân hảo tâm tiếp tục đồng hành cùng nhân dân, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả.

Mưa to sáng 7/10 gây ngập cục bộ đường đô thị ở Thanh Hóa.
Mưa to sáng 7/10 gây ngập cục bộ đường đô thị ở Thanh Hóa.

Thêm thiệt hại ở thượng du Thanh Hóa

Ảnh hưởng vùng áp suy yếu từ bão số 11 kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm 7/10, khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 20-40mm

Tỉnh Thanh Hóa đã họp trực tuyến với 166 xã, phường, quán triệt tinh thần chủ động triển khai “4 tại chỗ”, ứng phó với ảnh hưởng mưa bão số 11. Theo đó, xã Kim Tân đã sơ tán 5 hộ, 24 khẩu, xã Mường Lát sơ tán 2 hộ, 12 khẩu đến nơi an toàn.

Trung tá Lê Văn Dưỡng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Lý cho hay: Ứng phó với mưa lũ, đơn vị cử gần 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền xã Trung Lý, các lực lượng tại cơ sở trợ giúp gia đình ông Đinh Công Thi ở bản Lìn di chuyển người, tài sản khỏi khu vực xảy ra sạt lở, tiếp tục tái dựng ngôi nhà tại nơi ở mới.

bien-phong-trung-ly.jpg
Bộ đội Biên phòng Đồn Trung Lý giúp dân tháo gỡ, di chuyển nhà ở khỏi khu vực xảy ra sạt lở.

Dù vậy, theo báo cáo nhanh ngày 7/10, trong tỉnh Thanh Hóa mới có thêm 17 ngôi nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa gây sạt lở, đất đá tràn vào nhà. Vào tối 6/10, ông L.V.C., sinh 1971 và vợ L.T.P., sinh 1977 thường trú tại thôn Đoàn Kết, xã Mường Lát trong khi ra kiểm tra chòi sản xuất, ao cá đã lưu lại khi gặp mưa to. Bất ngờ, đất đá sạt lở xuống khu vực chòi sản xuất, khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ.

Tại xã miền núi Thiết Ống vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 6/10, bà T.T.D., sinh năm 1966, thường trú tại thôn Chun trong khi đi kiểm tra bè luồng của gia đình tại khu vực suối Khe Nga, không may trượt ngã xuống nước, bị lũ cuốn trôi.

Theo tổng hợp nhanh của Sở Xây dựng Thanh Hóa, Quốc lộ 15C bị ngập gây tắc đường tại Km 47+350 thuộc xã Hồi Xuân. Trên các tuyến Quốc lộ 16, 217, 15C còn 10 vị trí tắc đường do sạt lở đất, đá. Đường tỉnh 530C cũng bị tắc đường tại K3+300 do sạt lở và đường giao thông nông thôn ở xã vùng cao biên giới Pù Nhi sạt lở khoảng 250m3 đất đá tại 6 vị trí, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân.

1-quoc-lo-15-cjpg.jpg
Đất, đá sạt, tràn xuống mặt đường Quốc lộ 15C lên các xã vùng cao biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Chính quyền cơ sở, lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, chia sẻ mất mát, trợ giúp gia đình có người tử vong lo hậu sự cho người quá cố. Các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương bố trí nhân lực trực gác, điều hướng giao thông, chủ động khắc phục sạt lở, bảo đảm cho người, phương tiện lưu thông an toàn.

Chung sức khắc phục hậu quả thiên tai

Mưa kéo dài khiến nhiều khu dân cư, hàng nghìn hộ gia đình vùng trũng thấp, "sống chung với lũ" ở Thanh Hóa còn ngập nước.

Sinh sống tại Hà Nội, cùng gặp cảnh nước ngập, chia cắt cục bộ, anh Nguyễn Hữu Thành vẫn hướng quê nhà, chuyển tiền cho mẹ Đinh Thị Dân mua rau xanh, tặng các hộ dân bị ngập nước ở làng Đông Cao, xã Trung Chính.

Ảnh hưởng bởi bão số 10 đúng lúc triều cường, tiếp đến mưa lớn kéo dài, nước sông Yên, sông Hoàng dâng cao, đê sông Nhơm bị ngập tràn cục bộ 1,7km đê hữu đoạn qua thôn Hợp Nhất… khiến xã Thắng Lợi có tới 1.115 hộ gia đình, 8 trường học, 2 trạm y tế bị ngập.

Cùng với phát huy tinh thần "tương thân, tương ái", trợ giúp lẫn nhau trong cộng đồng, hệ thống chính trị cơ sở phối hợp với các tổ chức thiện nguyện cấp phát 7.500 suất cơm, mì tôm, sữa, bánh mỳ, hơn 10.000 chai nước khoáng, 500 áo phao cứu hộ khẩn cấp người dân cùng 700 chiếc bánh Trung thu đến trẻ em vùng ngập nước.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm còn trao tặng 50 bếp ga mini, cùng nhân viên y tế cấp phát 500 vỉ thuốc, hướng dẫn người dân trị ngứa, bệnh tiêu chảy, hạ sốt, gửi tới Mặt trận Tổ quốc xã cùng nhân dân vùng ngập lũ gần 450 triệu đồng, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai.

5.jpg
Tình nguyện viên Chữ thập đỏ hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng ngập lũ ở Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thắng Lợi, Trần Thị Kiên cho trao đổi: Hiện nước rút đến đâu, mỗi gia đình chủ động quét dọn vệ sinh nhà ở cùng cán bộ, nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ. Đến ngày 7/10, hoạt động dạy và học đã được tổ chức trở lại tại 11 trường học trên địa bàn xã, bảo đảm quyền học tập của học sinh, đời sống dân sinh ổn định. Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở cùng nhân dân địa phương tiếp tục ứng phó với mưa hoàn lưu bão số 11, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Theo tổng hợp đến ngày 6/10, Hội Chữ thập đỏ và các đội nhóm tình nguyện tại các xã, phường trong tỉnh Thanh Hóa đã vận động, hỗ trợ 2.300 áo phao, 8.000 thùng mỳ tôm, 11.000 gói lương khô, 12.000 bánh lá, 20.000 bánh mỳ, gói bánh gạo, bánh ngọt các loại, hơn 29.000 chai nước uống, 3.500 suất cơm, cháo.. ước trị giá 1 tỷ 650 triệu đồng tới nhân dân vùng thiên tai trên địa bàn.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa Phạm Hùng Mạnh thông tin thêm: Từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động, điều phối và trực tiếp cùng 31 đoàn thuộc các Câu lạc bộ tình nguyện, nhóm thiện nguyện trong, ngoài tỉnh đã cứu trợ, hỗ trợ khẩn cấp khẩu phần sinh hoạt, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm có tổng trị giá 4 tỷ 224 triệu đồng tới nhân dân các địa phương vùng thiệt hại do thiên tai.

6-trao-jpg.jpg
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cùng các câu lạc bộ trao tặng hàng thiết yếu tới nhân dân vùng thiệt hại do thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục vận động và điều phối khoảng 12 đoàn thuộc các Câu lạc bộ tình nguyện, nhóm thiện nguyện trong, ngoài tỉnh đến hỗ trợ khoảng 3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, hàng hóa, quần áo, nhu yếu phẩm, đồ gia dụng, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh; đồng hành cùng nhân dân các địa phương thiệt hại nặng khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.