Thanh Hóa: Khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân

Theo Văn phòng Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa: Thời điểm chuyển tiết, giao mùa, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc, sét kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất của nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa động viên gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai ở xã Nam Xuân.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa động viên gia đình có nạn nhân tử vong do thiên tai ở xã Nam Xuân.

Vào tối ngày 28 và sáng 29/4, trên địa bàn các xã Mậu Lâm, Thăng Bình, Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm theo mưa làm tốc mái hơn 30 nhà dân, đổ 6 cột điện, gần 300ha lúa đang kỳ trỗ bông (xã Ngọc Liên 22ha, xã Mậu Lâm 35,4ha; xã Thăng Bình 135,5ha, xã Các Sơn 80ha...).

Khoảng 22 giờ ngày 28/4, trên địa bàn xã miền núi Nam Xuân xảy ra mưa lớn kèm dông lốc mạnh làm 10 ngôi nhà ở dân sinh bị sập đổ, tốc mái. Đặc biệt dông lốc làm ngôi nhà sàn của ông Vi Văn Nọi ở bản Cua, bị đổ sập, đè cháu Vi Thành Lâm (13 tuổi) tử vong.

Chính quyền, lực lượng công an, quân sự xã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, trợ giúp các gia đình khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia buồn sâu sắc với gia đình có người bị nạn; thăm, động viên các hộ bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở do dông, lốc gây ở xã Nam Xuân.

2-khac-phuc.jpg
Lực lượng tại cơ sở trợ giúp hộ dân xã Nam Xuân thu gọn vật liệu ngôi nhà bị đổ do dông lốc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, chính quyền chủ động phối hợp lực lượng công an, quân đội, huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống; thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại, kịp thời giải quyết những khó khăn phát sinh; rà soát, thống kê chính xác số hộ bị ảnh hưởng để có biện pháp khắc phục, huy động các nguồn lực hỗ trợ các hộ khắc phục hậu quả thiên tai.

Tối cùng ngày 28/4 dông lốc cũng xảy ra địa bàn xã biên giới Trung Lý làm tốc mái lợp, thiệt hại về nhà ở và tài sản của một số hộ dân. Đồn Biên phòng Trung Lý cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương giúp các hộ ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai di dời tài sản, dọn dẹp, sửa chữa, gia cố nhà cửa, góp phần sớm ổn định đời sống.

3-di-chuyen.jpg
Lực lượng chức năng xã Trung Lý giúp hộ dân di chuyển vật tư khỏi ngôi nhà bị tốc mái.

Trước đó, vào ngày 17 đến rạng sáng ngày 18/4 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra lốc, sét, mưa lớn, mưa đá. Hậu quả làm 7.613 ngôi nhà ở bị tốc mái, vỡ ngói, ảnh hưởng; 2 điểm trường học, 2 nhà văn hóa bị ảnh hưởng, hư hỏng. Hiện tượng thời tiết cực đoan còn làm gần 740ha lúa, hơn 263ha hoa màu, gần 30ha cây ăn quả, hơn 70ha trồng hoa, cây cảnh bị đổ, gãy, dập nát, rụng quả non, 850 con gia cầm bị chết; đổ gãy 5 cột điện hạ thế, hư hỏng 21 phương tiện, 100 bộ năng lượng mặt trời, 25 thiết bị điện tử.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả những hình thái khí hậu cực đoan vào thời điểm giao mùa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai và tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là lốc, sét và mưa đá cho chính quyền và nhân dân các địa phương biết để chủ động phòng tránh; phối hợp các Sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan, hướng dẫn cụ thể Ủy ban nhân dân các xã, phường các chính sách của Nhà nước về khắc phục hậu quả thiên tai, trình tự thủ tục thực hiện.

4lop.jpg
Bộ đội Biên phòng xã Trung Lý giúp dân khắc phục hư hỏng về nhà ở do dông lốc gây ra.

Mặt khác, Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo thẩm quyền, sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dông lốc, mưa đá gây ra trên địa bàn, nhất là thiệt hại về nhà ở, cơ sở giáo dục ngay sau mỗi đợt thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng, có văn bản đề xuất nhu cầu hỗ trợ cụ thể báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xem xét, giải quyết.

Hiện các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa huy động các lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp, cắt cây đổ gãy, lợp lại mái nhà, gia cố nhà ở, xây lắp lại ngôi nhà mới; hướng dẫn người dân thực thi các biện pháp khôi phục sản xuất và phối hợp ngành điện lực khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm vận hành, sử dụng điện an toàn, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất, đời sống.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.