Thanh Hóa hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 14.780 hộ gia đình

Chiều 18/8, Ban chỉ đạo Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Qua khảo sát, Thanh Hóa có 14.780 hộ gia đình có nhu cầu được hỗ trợ cải thiện khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024-2025. Tỉnh ủy Thanh Hóa sớm Ban hành Chỉ thị 22 về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở; quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trong bối cảnh số lượng nhà cần xây dựng, sửa chữa trên địa bàn tỉnh gấp gần 3 lần mục tiêu theo Chỉ thị 22.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa chính trị-xã hội cùng tính nhân văn sâu sắc, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị ở Thanh Hóa và cộng đồng xã hội đã tự nguyện, trách nhiệm đóng góp vật chất, công sức trợ giúp, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

bin-phong.jpg
Từ nguồn hỗ trợ 80 triệu đồng và giúp ngày công lao động của Bộ đội Biên phòng, cán bộ, nhân dân sở tại, hộ nghèo ở bản Tà Cóm, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa đã có ngôi nhà ở mới.

Thanh Hóa đã huy động được hơn 1.230 tỷ đồng cùng với nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm định mức hỗ trợ 80 triệu đồng/hộ xây nhà mới, 40 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà ở. Tại thời điểm này, toàn tỉnh đã hỗ trợ, trợ giúp 14.780 hộ xây dựng, sửa chữa xong nhà ở, hoàn thành chương trình “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trước 2 tháng so với kế hoạch ban đầu đề ra.

2-xa-quan-son.jpg
Đại biểu xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa tham luận tại Hội nghị.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ phương thức, cách làm hiệu quả trong huy động, sử dụng các nguồn lực xã hội; đồng hành, sâu sát, trách nhiệm tháo gỡ khó khăn về đất ở cho hơn 1.800 hộ cùng các bài học kinh nghiệm quý trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tôn vinh, ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho 60 tập thể, 40 cá nhân.

3-ca-nhan.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Phát huy những kết quả đạt được, Bí Thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh, nhất là người đứng đầu phải xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, tạo sức lan tỏa sâu rộng nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cùng hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

4-bi-thu.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, dự án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn đầu tư của Nhà nước và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Thường xuyên rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hằng năm. Nghiên cứu đề xuất mở rộng, bổ sung đối tượng hỗ trợ nhà ở bằng nguồn xã hội hóa, đặc biệt là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, theo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

5-pho.jpg
Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Với những hộ gia đình đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại thôn, bản, tổ dân phố nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi hộ dân, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại; quan tâm tạo thêm sinh kế, việc làm cho các hộ, bảo đảm người dân có thu nhập ổn định, nâng cao đời sống, chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.