Thanh Hóa: Công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

Ngày 3/4, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện điều tra nông thôn, nông nghiệp.
Tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện điều tra nông thôn, nông nghiệp.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp được tổ chức 10 năm/lần nhằm thu thập thông tin toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và thực trạng phát triển nông thôn. Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên, tổ chức đa dạng hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện tổng điều tra từ ngày 1 đến 30/7/2025 đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Quá trình thu thập thông tin từ hộ dân, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã và cấp xã được triển khai đúng hướng dẫn của Trung ương.

Theo kết quả sơ bộ, toàn tỉnh đã thu thập thông tin của 594.846 hộ nông thôn, 91.030 hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản ở khu vực thành thị, 968 trang trại: 222 doanh nghiệp: 450 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và 147 Ủy ban nhân dân cấp xã, phường. Dữ liệu được tổng hợp, biên soạn thành báo cáo sơ bộ, phản ánh khá toàn diện bức tranh phát triển nông thôn Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025.

2-trao-bang-khen-cho-cac-ca-nhan-xuat-sac.jpg
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra nông thôn, nông nghiệp được tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen.

Sau 10 năm, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư đồng bộ; sản xuất phát triển, đời sống người dân cải thiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; mạng lưới chăm sóc sức khỏe cơ sở được củng cố; thiết chế văn hóa được tăng cường; các làng nghề phát triển gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống khu vực nông thôn.

Kết thúc cuộc Tổng điều tra, tỉnh Thanh Hóa được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá, xếp loại khá.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

"Hiến kế" sẽ là không gian tương tác, giúp tất cả các ý kiến đóng góp hay, mang tính xây dựng của người dân được chính quyền trân trọng tiếp nhận. (Ảnh: Ng. Hiếu)

Lắng nghe dân, đồng hành cùng doanh nghiệp, mở lối thu hút đầu tư

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Doanh nhân Việt Nam, thành phố Huế đưa vào vận hành ba nền tảng số trên Hue-S, mở thêm kênh tiếp nhận hiến kế, giải quyết kiến nghị doanh nghiệp và công khai thông tin dự án đầu tư, hướng đến chính quyền kiến tạo, phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Vịt bầu Quỳ Châu có lúc đứng trước nguy cơ biến mất hoàn toàn. (Ảnh: Đ.P)

Giữ giống vịt quý giữa miền sơn cước xứ Nghệ

Từng đứng trước nguy cơ mai một, giống vịt bầu Quỳ đang được anh Trần Bảo Trung và anh Nguyễn Xuân An ở xã Quỳ Châu (Nghệ An) kiên trì phục hồi, gìn giữ. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, mô hình từng bước góp phần bảo tồn nguồn gene quý, tạo sinh kế và mở hướng phát triển sản phẩm đặc trưng của miền tây xứ Nghệ.