Thanh Hóa cần quy hoạch chiến lược lâu dài, khai thác mọi tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững

Sáng 29/3, tại Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đông đảo các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. (Ảnh: Trần Hải)

Tỉnh Thanh Hóa cho biết, kinh tế Thanh Hóa tăng trưởng cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, từng bước khẳng định là cực tăng trưởng mới ở phía bắc của Tổ quốc. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước.

Quy mô GRDP năm 2025 ước đạt 333.617 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 3.305 USD/người, gấp 1,6 lần năm 2020. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp.

Các ngành kinh tế tiếp tục phát triển, năng lực sản xuất tăng mạnh, nhiều lĩnh vực trong nhóm đầu cả nước. Giai đoạn 2021-2025: ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng bình quân 3,45%/năm, vượt mục tiêu đề ra (kế hoạch 3%); sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13,9%, là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các ngành dịch vụ tuy bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, song đã phục hồi và tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 8,16%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 13%/năm.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng cao, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,288 tỷ USD, gấp 2,18 lần so giai đoạn 2016-2020. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 503 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký 78.454 tỷ đồng và 1.558 triệu USD.

ndo_br_b2-5906.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki tới dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. (Ảnh TRẦN HẢI)

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, đến nay, có 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, với 192 dự án FDI, tổng vốn đăng ký đầu tư gần 16 tỷ USD, đứng thứ 9 cả nước về thu hút FDI. Những thành tựu đạt được về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua có sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và đóng góp rất lớn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

"Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026 có ý nghĩa quan trọng để kết nối cơ hội và hợp tác phát triển, từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX. Chúng tôi hiểu rằng, đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi là yếu tố quan trọng hàng đầu. Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nói thêm.

ndo_br_b5-8003.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh TRẦN HẢI)

Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì lịch tiếp doanh nghiệp để đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường bố trí thời gian ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Với phương châm “Doanh nghiệp thành công - Thanh Hóa phát triển”, thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh TRẦN HẢI)

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh TRẦN HẢI)

Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa công bố danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, gồm 173 dự án thuộc 6 lĩnh vực chính, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 570.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 24 tỷ USD).

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn khoảng 30 nghìn tỷ đồng; các cơ quan trao biên bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư 14 dự án, với tổng mức đầu tư gần 73 nghìn tỷ đồng trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, hàng không, khu công nghiệp; logistics; nghiên cứu phát triển…;

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Thanh Hóa là một tỉnh lớn ở miền trung, tỉnh có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, là một tỉnh đông dân nhưng còn nhiều khó khăn. Sự có mặt của đông đảo các doanh nghiệp tại hội nghị này thể hiện sự ủng hộ để nỗ lực phát triển Thanh Hóa trở thành một tỉnh kiểu mẫu như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ndo_br_aa2-4155.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh TRẦN HẢI)

Thủ tướng khái quát tình hình thế giới hiện nay khó định đoán, nhiều khó khăn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thực tế đã xảy ra đại dịch, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, chính sách thuế quan… luôn tạo ra bất ổn, khó khăn, thách thức; nên chúng ta phải nỗ lực, đoàn kết để tạo sức mạnh; hợp tác để tạo lợi ích; trao đổi để củng cố niềm tin và hy vọng phát triển.

Thủ tướng khẳng định, hiện nay, Việt Nam nỗ lực bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nhất là năng lượng; bảo đảm nguồn lao động, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho những năm tới. Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công về nhân sự, đường lối, nhân sự, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…; chúng ta phải cụ thể đường lối Đại hội lần thứ XIV của Đảng là thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm: phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.

ndo_br_b1-4223.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. (Ảnh TRẦN HẢI)

Muốn vậy, chúng ta phải thực hiện mục tiêu xuyên suốt là đạt tăng trưởng hai con số trong những thập kỷ tới theo 4 nguyên tắc cốt lõi như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua: tăng trưởng thực chất, tức là không đánh đổi chất lượng, tính bền vững lấy tốc độ tăng trưởng đơn thuần; kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đây là điều kiện tiên quyết, trụ cột quyết định khả năng vận hành linh hoạt, an toàn và hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế; tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công-tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tăng trưởng kinh tế cao phải bảo đảm phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

Để đạt được các mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương cũng phải tăng trưởng hai con số; tăng trưởng phải bao trùm, toàn diện và chất lượng. Muốn tăng trưởng phải có nguồn lực bởi "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp". Lấy nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là đột phá.

Chúng ta phải tiếp tục phải làm và quyết liệt hơn: đột phá về thể chế, biến thể chế từ điểm nghẽn thành năng lực cạnh tranh, tháo gỡ vướng mắc về thể chế, nâng cao năng lực thực thi; đột phá về phát triển hạ tầng gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm như giao thông, chống biến đổi khí hậu, viễn thông, điện, y tế, văn hóa, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng xanh…; phải đầu tư đồng bộ nhưng phải có ưu tiên. Nguồn nhân lực phải đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, phải có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chú trọng phát triển AI, điện toán đám mây, internet vạn vật… Phải tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động; thực hiện chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh. Các bộ, ngành, địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa phải tích cực tinh thần điều này.

ndo_br_b4-7645.jpg
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026. (Ảnh TRẦN HẢI)

Đối với Thanh Hóa, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh có diện tích rộng, người đông nhưng thiếu sự quản trị tốt, do đó cần phải có quy hoạch chiến lược tốt, có tầm nhìn 100 năm, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển; khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh “đất rộng , người đông”, đầy đủ các phương thức giao thông, truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng; khai thác “tứ Sơn” gồm Nghi Sơn, Sầm Sơn, Bỉm Sơn, Lam Sơn. Trong đó sự phát triển của Nghi Sơn sẽ thúc đẩy phát triển của Thanh Hóa, do đó phải giữ được đà, nhịp phát triển của Nghi Sơn. Sầm Sơn phải được phát triển du lịch "sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Ở Lam Sơn, cần phát triển sân bay Thọ Xuân trở thành điểm kết nối với cả nước, quốc tế. Tỉnh phải đoàn kết thống nhất, đổi mới cách làm, tiếp cận cải cách thủ tục hành chính nhiều hơn nữa; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi dụng chính sách; cải thiện hơn nữa cấp phép thủ tục đầu tư; phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng ở các xã miền núi, trong đó coi trọng lâm nghiệp ở khu vực này; phát triển không gian biển, kinh tế tầm thấp… là những lợi thế của Thanh Hóa. Tỉnh phải nỗ lực hơn nữa, quan tâm hạ tầng kết nối nội tỉnh, mở rộng không gian phát triển. Phát huy lợi thế về đông dân cũng như truyền thống lịch sử, văn hóa hào hùng của Thanh Hóa.

Tỉnh Thanh Hóa trao các Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tỉnh Thanh Hóa trao các Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng mong muốn tinh thần cống hiến và khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; chiến lược phát triển của các doanh nghiệp phù hợp chiến lược phát triển của đất nước, của Thanh Hóa thì sẽ cộng hưởng, phát triển nhanh và bền vững. Các doanh nghiệp đến với thực hiện với sự chia sẻ trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng Thanh Hóa, cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp phát triển thì đất nước phát triển; doanh nghiệp khó khăn thì Chính phủ phải chia sẻ.

Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của Chính phủ, của đất nước; coi sự khó khăn, thách thức chính là khó khăn, thách thức của mình để cùng nhau giải quyết; nhấn mạnh tinh thần Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, địa phương hành động, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân ủng hộ, đất nước phát triển, nhân dân hưởng thụ.

Thủ tướng mong muốn tinh thần này phải biến thành sản phẩm với phương châm đã hứa là làm, đã cam kết là làm, đã hứa đã làm thì phải ra kết quả, sản phẩm cụ thể, người dân được hưởng thụ thành quả này. Các cấp, các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn thành các mục tiêu này.

Có thể bạn quan tâm

Ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Lào, Campuchia tại Cuộc gặp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia

Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, Cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng phát huy hiệu quả; là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại tỉnh Thiểm Tây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại Hội nghị giao ban quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.  

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng thực hiện nghi thức đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh NGUYỄN TẤN NGHĨA)

Hình thành các cực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra triết lý quản trị không gian hoàn toàn mới: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, chuyển tư duy quản lý dựa trên địa giới hành chính sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực dựa trên các hệ sinh thái tích hợp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.